Thượng viện Mỹ muốn "bơm" thêm 60 tỷ USD cho Ukraine

Hôm 4/2, Thượng viện Mỹ đã công bố dự luật ngân sách trị giá 118 tỷ USD, trong đó có nhiều khoản chi quan trọng. Dự luật này đặt ra một số ưu tiên đáng chú ý, nhưng triển vọng phê duyệt vẫn chưa rõ ràng.
Theo thông tin từ dự luật, có 60 tỷ USD sẽ được dành để viện trợ Ukraine, đáp ứng tình hình căng thẳng ở khu vực. Ngoài ra, có 20,23 tỷ USD sẽ được sử dụng để siết chặt an ninh biên giới, 14,1 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Israel, và 2,44 tỷ USD cho hoạt động quân sự tại Biển Đỏ.
Thượng viện Mỹ muốn bơm thêm 60 tỷ USD cho Ukraine
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer họp báo tại Đồi Capitol hôm 24/1. Ảnh: Reuters
Dự luật cũng dành ra 4,83 tỷ USD cho viện trợ đối tác của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và 10 tỷ USD để hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Dải Gaza, Bờ Tây và Ukraine.
Tuy nhiên, dự luật này đang đối mặt với sự phản đối từ cả hai đảng. Lãnh đạo Thượng viện Mỹ, Chuck Schumer, cho biết dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong hai ngày tới.
Tổng thống Joe Biden đã thể hiện "ủng hộ mạnh mẽ" đối với dự luật và kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua thỏa thuận ngân sách để ông có thể ký ban hành thành luật.
Mặc dù đã có nhiều tháng đàm phán, các nghị sĩ tại Thượng viện vẫn chưa đạt được thỏa thuận hoàn chỉnh về ngân sách, đặc biệt là về vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Sự chênh lệch quan điểm giữa các đảng vẫn còn là rắc rối.
Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, Mitch McConnell, cho biết họ sẽ không đạt được thỏa thuận ngân sách nào tốt hơn. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa vẫn bày tỏ lo ngại về khả năng thay đổi chính sách nhập cư thông qua các sắc lệnh hành pháp sau khi dự luật được phê duyệt.
Tổng thống Biden hồi tháng 10/2023 kêu gọi quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách 106 tỷ USD cho an ninh quốc gia, trong đó ràng buộc khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine với 14 tỷ USD hỗ trợ cho Israel trong chiến dịch trả đũa Hamas.
Tuy nhiên, những đề xuất từ Nhà Trắng đều không thể thúc đẩy quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ cho Ukraine và Israel, khiến tình trạng này kéo dài sang năm 2024.
Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với hàng chục tỷ USD viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kiev đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ, khi chiến sự tại Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top