Tiết lộ con số thương vong của lực lượng Wagner

Mr. Macho

Writer
Ông Zelensky nói rằng lực lượng quân sự tư nhân này hứng chịu "tổn thất to lớn", đặc biệt là ở miền Đông Ukraine, nơi "nhóm mạnh nhất" của họ đang chiến đấu.
“Quân đội của chúng tôi đã loại bỏ 21.000 tay súng Wagner chỉ riêng ở miền Đông Ukraine”, Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên tại Kiev ngày 1/7, đồng thời cho biết 80.000 tay súng khác của Wagner đã bị thương.
Tổng thống Ukraine cho rằng các tay súng của Wagner là những người chiến đấu quyết liệt nhất ở Ukraine.
Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong cuộc họp với báo chí Tây Ban Nha, nhân dịp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thăm Kiev.
Đây là lần thứ ba ông Sanchez thăm Ukraine. Chuyến thăm diễn ra khi Tây Ban Nha đang đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu, và sau khi có thông tin rằng giám đốc CIA William Burns gần đây thăm Kiev để gặp ông Zelensky và các quan chức tình báo Ukraine.
Tiết lộ con số thương vong của lực lượng Wagner
Tuần trước, lực lượng Wagner dưới sự chỉ đạo của Yevgeny Prigozhin đã tiến hành một cuộc nổi loạn chống lại Moscow.
Chưa rõ tương lai của Wagner sẽ ra sao, sau khi lực lượng này chấp nhận thoả thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Theo đó, các tay súng sẽ được quyền lựa chọn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, sang Belarus hoặc về nhà.
Trong phát biểu ngày 1/7, ông Zelensky nói rằng cuộc nổi loạn của Wager “đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của Nga trên chiến trường” và có thể có lợi cho chiến dịch phản công của Ukraine.
“Chúng tôi cần tận dụng tình huống này để đẩy đối phương ra khỏi đất của chúng tôi”, ông Zelensky nói.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng cho biết sẽ không vội vàng với cuộc phản công, vì ông coi trọng mạng sống con người và cần phải có chiến lược ở nơi đưa quân đến.
“Mỗi mét, mỗi kilomet đều phải trả giá bằng sinh mạng. Bạn có thể làm điều gì đó rất nhanh, nhưng chiến trường này đầy mìn. Con người là điều quý giá với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất cẩn thận”, ông nói.
Ông Zelensky bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Mỹ, sau khi có “những thông điệp nguy hiểm từ một số thành viên đảng Cộng hòa”.
“Mike Pence đã đến thăm chúng tôi và ông ấy ủng hộ Ukraine, trước hết với tư cách là một người Mỹ và sau đó là một đảng viên Cộng hòa. Chúng tôi có sự ủng hộ của lưỡng đảng, nhưng cũng có những thông điệp khác nhau liên quan đến việc ủng hộ Ukraine, đôi khi là những thông điệp nguy hiểm, rằng có thể chúng tôi sẽ ít được ủng hộ hơn”,
ông Zelensky nói.

Theo CNN
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top