Tiểu hành tinh Aphophis sắp "ghé thăm" Trái Đất trong vài năm tới

Vào thời điểm được phát hiện vào năm 2004, tiểu hành tinh Apophis dường như gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Trái đất, khiến các nhà khoa học dự đoán một vụ va chạm có thể xảy ra. Vì thế, các nhà thiên văn học muốn kiểm tra mọi trường hợp rủi ro có thể xảy ra.
Tiểu hành tinh này được phát hiện vào năm 2004 Roy Tucker, David Tholen và Fabrizio Bernardi tại Đài quan sát quốc gia Kitt Peak ở Arizona. Tên “Apophis” của tiểu hành tinh này xuất phát từ thần thoại Ai Cập cổ đại, được đặt tên theo con rắn quỷ hiện thân cho cái ác và sự hỗn loạn. Điều này đã gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Trái đất, khiến các nhà khoa học dự đoán một vụ va chạm có thể xảy ra vào năm 2029.
Tiểu hành tinh Aphophis sắp ghé thăm Trái Đất trong vài năm tới
Theo Tạp chí Khoa học Hành tinh, Apophis có hình thuôn dài và hơi giống hình hạt đậu phộng, là một tiểu hành tinh bằng đá được cho là bao gồm chủ yếu là vật liệu silicat cùng với sắt và niken. Giống như các hành tinh khác, Apophis là tiểu hành tinh còn sót lại từ quá trình hình thành Hệ Mặt trời của chúng ta cách khoảng 4,6 tỷ năm trước.
Michael Nolan - phó điều tra viên chính cho biết, Apophis có chiều ngang khoảng 1.110 feet (340 mét). Vào ngày 13/4/2029, tiểu hành tinh này dự kiến sẽ tiếp cận gần Trái đất, cách bề mặt hành tinh của chúng ta khoảng 32.000 km và có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong vài giờ. Đây cũng là thời điểm mà tàu vũ trụ OSIRIS-APEX của NASA, trước đây có tên là OSIRIS-REx, được dự đoán sẽ tiếp cận tiểu hành tinh này. Nolan nói: “Đây sẽ không phải là màn trình diễn huy hoàng, nhưng nó sẽ xuất hiện dưới dạng một điểm ánh sáng mặt trời phản chiếu trên bầu trời đêm ở Châu Phi và Châu Âu”.
Tiểu hành tinh Aphophis sắp ghé thăm Trái Đất trong vài năm tới
Nhưng mới đây một nghiên cứu đã chỉ ra tiểu hành tinh Apophis sẽ tiếp cận gần Trái đất vào năm 2029 không phải là điều đáng lo ngại. Nếu tiểu hành tinh này không đi theo chiều hướng quỹ đạo sẽ có nguy cơ khiến nó tác động đến hành tinh của chúng ta, nhưng theo các nhà khoa học tính toán, có thể tiểu hành tinh này sẽ không va chạm với vật thể nào khác làm thay đổi quỹ đạo của nó một cách đáng lo ngại, ít nhất đến thời điểm 2029.
Bên cạnh đó, Nolan cũng nói thêm: “Nó sẽ không phải là thảm họa toàn cầu theo nghĩa tuyệt chủng hàng loạt, nhưng là một tác động chắc chắn sẽ thuộc loại xấu”. Vì vậy, dù hành tinh này đang đi lệch hướng theo một mức độ an toàn với trái đất nhưng các nhà thiên văn học vẫn theo dõi và cảnh giác với hành tinh này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top