Tim Cook đã giúp Apple thoát khỏi cơn bão thuế của ông Trump như thế nào?

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Khi mức thuế quan mới khổng lồ của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc lan rộng khắp các chuỗi cung ứng toàn cầu, CEO của Apple, Tim Cook đã vào cuộc làm việc ở hậu trường.

1744934226019.png

Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook rời Hạ viện Hoa Kỳ tại Đồi Capitol vào ngày 14/9/2023, tại Washington.

Tim Cook đã nói chuyện với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick vào tuần trước về tác động tiềm tàng của mức thuế quan đối với giá iPhone, tờ Washington Post dẫn hai nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết. Tim Cook đã nói chuyện với các quan chức cấp cao khác tại Nhà Trắng. Và CEO Apple đã kiềm chế không chỉ trích công khai tổng thống hoặc các chính sách của ông trên truyền hình quốc gia, như nhiều giám đốc điều hành khác đã làm trong vài tuần qua.

Vào cuối tuần, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm điện tử mà Apple sản xuất tại Trung Quốc, một hành động cũng đã hoãn lại cho các công ty lớn khác của Hoa Kỳ, bao gồm HP và Dell. Ông Trump đã làm như vậy bất chấp khuyến nghị của trợ lý cấp cao Nhà Trắng Peter Navarro, người muốn các loại thuế này vẫn được áp dụng, theo Washington Post.

Kể từ khi lệnh miễn trừ được công bố, cổ phiếu của Apple đã phục hồi khoảng 7% giá trị, mặc dù sau đó đã giảm nhẹ. Nếu không được miễn trừ, tác động của thuế với Apple sẽ rất lớn. Một ước tính của hãng tài chính Wedbush Securities cho rằng mức thuế 145% của ông Trump đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ khiến Apple phải tính phí hơn 2.000 USD cho mẫu iPhone Pro.

"Tim Cook có mối quan hệ rất tốt với tổng thống và điều đó là đúng. Ông ấy đã đóng một vai trò rất thận trọng vì rõ ràng là ông ấy phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc nhưng cũng vô cùng quan trọng đối với Hoa Kỳ", Wilbur Ross, người từng là bộ trưởng thương mại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cho biết.

"Nhìn chung, ông ấy rất được kính trọng vì ông ấy không phải là người hay than vãn trước công chúng, không phải là kẻ hay khóc nhè, mà là người có tiếng nói thực tế. Tôi không ngạc nhiên khi những đề xuất của ông ấy được đón nhận nồng nhiệt".

Khi cuộc chiến thương mại toàn cầu đang lan rộng của ông Trump ảnh hưởng đến hàng chục quốc gia và hàng nghìn công ty, các nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành nước ngoài đang cố gắng ngăn chặn sản phẩm của họ bị ảnh hưởng. Sự cấp bách của họ đã tăng lên khi quy mô thuế quan của ông Trump ngày càng tăng, gây ra cơn sốt vận động hành lang ở Washington khi họ chạy đua để giảm thiểu thiệt hại tài chính tiềm tàng. Các giám đốc điều hành đã đổ về Nhà Trắng và Mar-a-Lago với số lượng ngày càng tăng, trong đó có Jensen Huang của Nvidia và giám đốc điều hành Google Sundar Pichai là những người đã đến thăm tổng thống trong vài tuần qua.

Cả công khai và riêng tư, ông Trump đã bày tỏ mong muốn phản đối áp lực từ các lợi ích doanh nghiệp cụ thể hoặc các ngành công nghiệp liên minh. Các cố vấn mô tả ông Trump rất không thích từ "miễn trừ", vấn đề đã làm suy yếu các biện pháp thuế quan trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Sau khi các miễn trừ được công bố gần đây, một số quan chức chính quyền đã nhấn mạnh rằng các sản phẩm điện tử sẽ được đưa vào danh sách thuế quan đối với chất bán dẫn, nghĩa là hàng nhập khẩu của Apple sẽ chỉ được miễn tạm thời.

Tuy nhiên, những lời đảm bảo này không làm lu mờ sự thật rằng Apple, cùng với một số công ty công nghệ khác, đã giành được chiến thắng đáng kể về thuế quan. Trong khi Nhà Trắng phủ nhận rằng chính quyền đã làm bất kỳ ưu đãi cụ thể nào cho Tim Cook, ông Trump cũng cho biết hôm 14/4 rằng ông đã "giúp" giám đốc điều hành công nghệ này. "Tôi đã nói chuyện với Tim Cook", Trump nói với các phóng viên hôm 14/4 "Tôi đã giúp Tim Cook gần đây và toàn bộ công việc kinh doanh đó".

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết chính quyền Trump không cấp "bất kỳ miễn trừ nào" có lợi cho Apple hoặc bất kỳ công ty nào khác. Ông cũng cho biết chương trình nghị sự của chính quyền sẽ dựa trên các cam kết hiện có của các công ty như Apple, Nvidia và TSMC để sản xuất nhiều hơn tại Hoa Kỳ.

Kush Desai cho biết "Các thiết bị điện tử hiện là đối tượng của cuộc điều tra theo Mục 232, một thẩm quyền pháp lý hoàn toàn riêng biệt và không thể đàm phán". “Chính quyền đang thực hiện một cách tiếp cận chiến lược và tinh tế để chống lại các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc và đưa hoạt động sản xuất công nghệ cao có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta trở lại Hoa Kỳ.”

Sự thay đổi chính sách phản ánh những gì các đồng minh của ông Trump mô tả là hiệu quả của Tim Cook trong việc điều hướng Nhà Trắng và nắm bắt một số căng thẳng vốn có trong các chính sách kinh tế của tổng thống.

Tim Cook đã cùng các giám đốc điều hành công nghệ khác đích thân trao hơn 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của ông Trump và những người thân cận với tổng thống cho biết ông tôn trọng giám đốc điều hành của Apple. Khi nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen lần đầu gặp ông Trump tại câu lạc bộ của ông ở Bedminster, New Jersey vào năm ngoái, tổng thống đắc cử đã hỏi ông nghĩ gì về Tim Cook, theo một nguồn tin chia sẻ với tờ Washington Post. Andreessen trả lời rằng ông rất ấn tượng trước khả năng lãnh đạo của Tim Cook đối với nhà sản xuất iPhone. Ông Trump đồng ý và nói với Andreessen rằng ông đánh giá cao cách Tim Cook gặp trực tiếp ông mà không cần trung gian, điều này chưa từng được báo cáo trước đây.

Chiến lược của Tim Cook để đối phó với ông Trump đã trở thành nguồn gốc của sự ghen tị và noi theo trong thế giới kinh doanh. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Tim Cook đã cùng ông Trump dùng bữa tối riêng và nói chuyện trực tiếp với ông. Những cuộc họp đó đã mang lại lợi nhuận và ông Trump đã đồng ý cắt giảm thuế quan đối với Trung Quốc sau khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ Tim Cook.

Mặc dù Apple, giống như các nhà sản xuất phần cứng khác, đã nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình sang Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây, nhưng theo ước tính của Wedbush Securities, 90% linh kiện iPhone của hãng được sản xuất tại Trung Quốc.

Kể từ cuộc bầu cử, các nhà lãnh đạo công nghệ bao gồm Mark Zuckerberg và Jeff Bezos đã tuân theo một kịch bản tương tự, dùng bữa tối hoặc gặp riêng ông Trump tại Nhà Trắng hoặc tại Mar-a-Lago, câu lạc bộ Florida của ông. Các cuộc họp thường xuyên này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với nhiệm kỳ đầu tiên, khi ông Trump thường xuyên phỉ báng hoặc tấn công các giám đốc điều hành này trên Twitter.

Chiến dịch quyến rũ dường như đã thay đổi nhận thức của ông Trump về một số giám đốc điều hành. Ông Trump đã gặp Pichai tại Nhà Trắng vào tháng trước. Tuần trước, ông Trump đã nói với các phóng viên: "Tôi yêu Google và tôi thích những người điều hành công ty này. Những người rất có năng lực. Họ không thích tôi nhiều trong chính quyền đầu tiên, nhưng giờ họ rất thích tôi".

Tim Cook dường như cũng vẫn được tổng thống ưu ái.

Ông Trump đã áp thuế hơn 2 nghìn tỷ USD kể từ khi nhậm chức và phần lớn trong số đó áp dụng cho các sản phẩm không có cơ hội được sản xuất với số lượng lớn tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như cà chua và chuối, Joseph Politano, một nhà phân tích kinh tế tại Apricitas Economics cho biết. Politano cũng chỉ ra rằng các hệ thống trò chơi điện tử — một dạng thiết bị điện tử tiêu dùng khác — không được hoãn lại, mặc dù chúng cũng bao gồm các thành phần bán dẫn.

Một số chuyên gia đã bảo vệ việc miễn trừ này như một sự hiệu chỉnh hợp lý sau khi ông Trump tăng thuế quan đối ứng đối với Trung Quốc lên hơn 100%. Daniel Kishi, cố vấn chính sách tại American Compass, cho biết chính quyền đang điều hòa các cơ quan thương mại khác nhau mà họ đã đưa ra. Kishi cho biết vì các thiết bị như iPhone bao gồm chất bán dẫn, nên việc điều tra chất bán dẫn nhắm vào các thiết bị và mức thuế quan được thiết lập ở mức tương tự như mức thuế quan đối với chất bán dẫn là hợp lý. Nếu không, các công ty sẽ tiếp tục nhập khẩu các thiết bị đã lắp ráp và động lực sản xuất chất bán dẫn trong nước sẽ bị giảm.

Ông Trump cũng đã áp dụng riêng mức thuế 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, điều này đang ảnh hưởng đến các sản phẩm của Apple.

"Luôn có một cuộc điều tra bao gồm cả thiết bị điện tử tiêu dùng như một phần của cuộc điều tra về chất bán dẫn", Kishi cho biết. Ông nói thêm: "Mọi công ty điện tử tiêu dùng khác cũng được hưởng lợi tương tự từ sự hoãn lại trong ngắn hạn — không giống như Apple được trao một lợi thế độc nhất so với mọi công ty khác".

Dù lý do là gì, một số nhà phê bình cho rằng thật không công bằng khi một trong những công ty lớn nhất và quyền lực nhất thế giới giành được quyền miễn trừ vì quy mô của mình. Michael Strain, một nhà kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã chỉ ra nghiên cứu khoa học xã hội về chủ đề này cho thấy thuế quan gây tổn hại đến các ngành công nghiệp trong nước bằng cách yêu cầu ban lãnh đạo dành thời gian cho hoạt động vận động hành lang chính trị thay vì đổi mới.

"Càng ngày càng rõ ràng rằng không có chiến lược lớn nào cho các chính sách thương mại tai hại của ông Trump và nếu bạn là một giám đốc điều hành, cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng hỗn loạn là phải trả tiền", Alex Jacquez, từng là quan chức thương mại cấp cao trong chính quyền Biden và hiện làm việc cho Groundwork Collaborative, cho biết. "Trong khi đó, các nhà sản xuất và doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng chi trả cho các khoản quyên góp hàng triệu đô la sẽ bắt đầu phá sản".

>> Mỹ bất ngờ miễn thuế cho smartphone, máy tính và các thiết bị điện tử khác

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top