Tìm thấy "Cuốn sách của người chết" dài 16 mét trong quan tài 2.000 năm

Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã phát hiện một cuộn giấy cói dài khoảng 16 mét, chứa các phần trong Cuốn sách của người chết. Tài liệu này được cho là có niên đại hơn 2.000 năm tuổi, được tìm thấy trong quan tài ở một ngôi mộ phía nam Kim tự tháp Bậc thang của Djoser tại Saqqara.
Cuốn sách của người chết vốn có nhiều phần văn bản khác nhau, việc phân tích phát hiện mới này có thể làm sáng tỏ các truyền thống tang lễ của người Ai Cập cổ đại. Đây là cuốn giấy cói đầy đủ đầu tiên được phát hiện tại Saqqara sau hơn 100 năm. Hiện công việc bảo tồn đã hoàn tất và giấy cói đang được dịch sang tiếng Ả Rập.

Tìm thấy Cuốn sách của người chết dài 16 mét trong quan tài 2.000 năm
Chiếc quan tài chứa giấy cói mới được tìm thấy có niên đại vào Thời kỳ Hậu kỳ (khoảng năm 712 TCN đến năm 332 TCN). Cuốn sách của người chết là một cái tên thời hiện đại được đặt cho một loạt văn bản, thể hiện niềm tin người Ai Cập giúp người chết điều hướng thế giới ngầm. Chúng được sử dụng rộng rãi trong thời kỳ Vương quốc mới (khoảng năm 1550 trước Công nguyên đến năm 1070 trước Công nguyên).
Phần văn bản mới được phát hiện mặc dù có chiều dài khá kỷ lục nhưng vẫn có nhiều bản khác được cho là dài hơn. Đây là cuốn giấy cói thứ hai chứa các văn bản từ Cuốn sách của người chết đã được tìm thấy tại Saqqara trong năm qua. Vào năm 2022, một mảnh giấy cói dài 4 mét có chưa các văn bản từ "Cuốn sách của người chết" đã được tìm thấy tại Saqqara trong một hầm mộ gần kim tự tháp của pharaoh Teti.


>>>Xác ướp cá sấu 2.500 năm tuổi của người Ai Cập gây kinh ngạc giới khoa học

Nguồn livescience
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top