Tình báo Mỹ: Virus SARS-CoV-2 không phải vũ khí sinh học và Trung Quốc không biết trước về nó

Cộng đồng tình báo Mỹ (IC) vừa ra một bản báo cáo về cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19 và cho rằng cơ quan chức năng của Trung Quốc không biết trước về virus SARS-CoV-2.
Theo CNBC, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn còn đang chia rẽ về nguồn gốc của đại dịch khi 4 cơ quan và và hội đồng tình báo quốc gia cho rằng virus có nguồn gốc tự nhiên, 1 cơ quan cho rằng virus liên quan đến sự cố trong phòng thí nghiệm, 3 cơ quan không đưa ra kết luận. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ tên các cơ quan của cộng đồng tình báo Mỹ.
Cùng với đó, bản báo cáo kể trên do Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (Office of the Director of National Intelligence) biên soạn cho thấy rằng virus SARS-CoV-2 không được phát triển như một loại vũ khí sinh học. Cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng chính phủ Trung Quốc đã không biết trước về loại virus này trước khi đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán vào tháng 12/2019.
Tình báo Mỹ: Virus SARS-CoV-2 không phải vũ khí sinh học và Trung Quốc không biết trước về nó
Cùng với đó, báo cáo mới cũng cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện và lây nhiễm sang con người thông qua một lần tiếp xúc quy mô nhỏ ban đầu, xảy ra vào tháng 11/2019 trở về trước. Tuy nhiên, IC cho rằng cần thêm thông tin từ những ngày đầu của đại dịch để có thể có 'lời giải thích rõ ràng hơn về nguồn gốc Covid-19'.
Báo cáo viết: 'IC và cộng đồng khoa học toàn cầu thiếu các mẫu lâm sàng hoặc dữ liệu dịch tễ về các trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên'. Theo CNN, việc Trung Quốc không sẵn lòng hợp tác đã cản trở cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá, tìm câu trả lời về nguồn gốc đại dịch. IC cho biết: 'Rất có thể sẽ cần đến sự hợp tác của Trung Quốc để đạt được đánh giá chính xác về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Trung Quốc lại tiếp tục cản trở điều tra toàn cầu, đổ lỗi cho một số quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ'.
Trong khi đó, tổng thống Mỹ Joe Biden trong một tuyên bố cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực để Trung Quốc tiết lộ thêm thông tin về những gì đã xảy ra trong thời điểm virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện. Ông Biden cho biết: 'Thông tin quan trọng về nguồn gốc đại dịch tồn tại ở Trung Quốc nhưng ngay từ đầu cơ quan chức năng nước này đã ngăn cản nỗ lực điều tra quốc tế và các thành viên cộng đồng y tế toàn cầu tiếp cận nó'.
Tình báo Mỹ: Virus SARS-CoV-2 không phải vũ khí sinh học và Trung Quốc không biết trước về nó
Vào tháng 5 năm nay, ông Biden đã yêu cầu IC phải 'nỗ lực gấp đôi' trong 90 ngày với hy vọng đưa ra kết luận chính xác về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Cơ quan tình báo Mỹ cho rằng virus SARS-CoV-2 lần đầu tiếp xúc với con người vào tháng 11/2019 ở xung quanh khu vực thành phố Vũ Hán, tỉnh Hổ Bắc. Cụm trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được báo cáo là vào tháng 12/2019.
Sau khi trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 được báo cáo ở Mỹ vào tháng 1/2020, đại dịch đã khiếm hơn 38 triệu người ở nước này nhiễm bệnh và khiến hơn 630.000 người tử vong. Trên toàn cầu, hơn 215 triệu người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và khoảng 4,5 triệu người đã tử vong.
Tình báo Mỹ: Virus SARS-CoV-2 không phải vũ khí sinh học và Trung Quốc không biết trước về nó
Cách đây không lâu, tiến sĩ Francis Collins, giám đốc viện y tế quốc gia Mỹ trả lời CNBC cho biết vẫn chưa rõ virus SARS-CoV-2 liệu có rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không. Ông cũng cho biết rằng cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch khó khăn hơn khi Trung Quốc từ chối tham gia.
Trong khi đó, báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ cho biết sẽ không thể đưa ra kết luận chắc chắn về nguồn gốc của đại dịch trừ khi họ nhận được thêm thông tin.
Theo CNN, CNBC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top