Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Washington được cho là đã lần đầu tiên điều động máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran kể từ khi giao tranh tái bùng phát cách đây gần hai tuần.
Theo Axios dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 22/7, quân đội nước này đã sử dụng oanh tạc cơ B-1 trong cuộc tấn công ngày 21/7 nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang mở rộng quy mô và cường độ chiến dịch quân sự.
B-1 Lancer là một trong những máy bay ném bom chiến lược chủ lực của Không quân Mỹ. Loại máy bay này có thể mang theo tới 24 quả bom dẫn đường nặng 2.000 pound (khoảng 907 kg mỗi quả) hoặc hàng chục tên lửa hành trình. Ngoài tải trọng lớn, B-1 còn có khả năng bay siêu âm ở độ cao thấp, giúp tăng khả năng xuyên phá hệ thống phòng không đối phương.
Theo dữ liệu theo dõi hàng không trực tuyến, một chiếc B-1 đã cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ tại Anh trước thời điểm diễn ra cuộc không kích. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong thông cáo ngày 21/7 không đề cập việc sử dụng loại máy bay này.
CENTCOM cho biết các đợt không kích nhắm vào trung tâm tác chiến quân sự, lực lượng hải quân, nhà chứa máy bay, kho máy bay không người lái và các cơ sở hậu cần quân sự của Iran, với mục tiêu làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Đến nay, Washington vẫn chưa công bố cụ thể các mục tiêu mà B-1 đã tấn công cũng như mức độ hiệu quả của đợt không kích này.
Trong khi Mỹ gia tăng sức ép quân sự, Iran vẫn tiếp tục các hoạt động đáp trả, bao gồm những cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Giới chức quốc phòng Mỹ cũng có đánh giá khác nhau về năng lực của Tehran tại eo biển Hormuz. Một số cho rằng Iran đã suy giảm đáng kể khả năng tác chiến tại khu vực này, trong khi những người khác nhận định Tehran vẫn đủ năng lực đe dọa tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược.
Ngày 22/7, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể mở rộng các cuộc không kích nếu Iran tiếp tục tấn công hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Đáp lại, Tehran tuyên bố có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh đồng minh với Washington.
Cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu của Saudi Arabia, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi nhóm này tuyên bố phong tỏa các cảng của Saudi Arabia. Một quan chức quốc phòng Mỹ nhận định các cuộc tấn công có thể phục vụ lợi ích chiến lược của Iran, mở thêm một mặt trận tại Biển Đỏ và gây áp lực lên tuyến vận tải dầu mỏ quốc tế quan trọng.
Diễn biến căng thẳng đã khiến một số tàu thương mại thay đổi hải trình để tránh eo biển Bab el-Mandeb nhằm giảm nguy cơ bị Houthi tấn công.
Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Qatar đang đóng vai trò trung gian, phối hợp với Oman để thúc đẩy các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận mới về việc bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và hạ nhiệt xung đột.
Tuy nhiên, một nguồn tin khu vực cho biết giới lãnh đạo Iran hiện vẫn chưa chấp nhận đề xuất mới nhất từ các bên trung gian.
Phát biểu tại bang Georgia ngày 22/7, Tổng thống Trump cho rằng Iran cuối cùng sẽ phải quay lại bàn đàm phán, nhưng nhận định Tehran "chưa sẵn sàng" đạt được một thỏa thuận vào thời điểm hiện tại.
Theo Axios dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 22/7, quân đội nước này đã sử dụng oanh tạc cơ B-1 trong cuộc tấn công ngày 21/7 nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang mở rộng quy mô và cường độ chiến dịch quân sự.
B-1 Lancer là một trong những máy bay ném bom chiến lược chủ lực của Không quân Mỹ. Loại máy bay này có thể mang theo tới 24 quả bom dẫn đường nặng 2.000 pound (khoảng 907 kg mỗi quả) hoặc hàng chục tên lửa hành trình. Ngoài tải trọng lớn, B-1 còn có khả năng bay siêu âm ở độ cao thấp, giúp tăng khả năng xuyên phá hệ thống phòng không đối phương.
Theo dữ liệu theo dõi hàng không trực tuyến, một chiếc B-1 đã cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ tại Anh trước thời điểm diễn ra cuộc không kích. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong thông cáo ngày 21/7 không đề cập việc sử dụng loại máy bay này.
CENTCOM cho biết các đợt không kích nhắm vào trung tâm tác chiến quân sự, lực lượng hải quân, nhà chứa máy bay, kho máy bay không người lái và các cơ sở hậu cần quân sự của Iran, với mục tiêu làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Đến nay, Washington vẫn chưa công bố cụ thể các mục tiêu mà B-1 đã tấn công cũng như mức độ hiệu quả của đợt không kích này.
Trong khi Mỹ gia tăng sức ép quân sự, Iran vẫn tiếp tục các hoạt động đáp trả, bao gồm những cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Giới chức quốc phòng Mỹ cũng có đánh giá khác nhau về năng lực của Tehran tại eo biển Hormuz. Một số cho rằng Iran đã suy giảm đáng kể khả năng tác chiến tại khu vực này, trong khi những người khác nhận định Tehran vẫn đủ năng lực đe dọa tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược.
Ngày 22/7, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể mở rộng các cuộc không kích nếu Iran tiếp tục tấn công hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Đáp lại, Tehran tuyên bố có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh đồng minh với Washington.
Cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu của Saudi Arabia, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi nhóm này tuyên bố phong tỏa các cảng của Saudi Arabia. Một quan chức quốc phòng Mỹ nhận định các cuộc tấn công có thể phục vụ lợi ích chiến lược của Iran, mở thêm một mặt trận tại Biển Đỏ và gây áp lực lên tuyến vận tải dầu mỏ quốc tế quan trọng.
Diễn biến căng thẳng đã khiến một số tàu thương mại thay đổi hải trình để tránh eo biển Bab el-Mandeb nhằm giảm nguy cơ bị Houthi tấn công.
Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Qatar đang đóng vai trò trung gian, phối hợp với Oman để thúc đẩy các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận mới về việc bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và hạ nhiệt xung đột.
Tuy nhiên, một nguồn tin khu vực cho biết giới lãnh đạo Iran hiện vẫn chưa chấp nhận đề xuất mới nhất từ các bên trung gian.
Phát biểu tại bang Georgia ngày 22/7, Tổng thống Trump cho rằng Iran cuối cùng sẽ phải quay lại bàn đàm phán, nhưng nhận định Tehran "chưa sẵn sàng" đạt được một thỏa thuận vào thời điểm hiện tại.