Tình hình đã thay đổi, không dám giới hạn giá dầu của Nga Biden làm trò cười quốc tế

Hoa Kỳ đã dẫn đầu các nước G7 tuyên bố sẽ hạn chế giá dầu xuất khẩu của Nga và buộc Nga phải bán dầu theo mức trần giá do G7 quy định. Hoa Kỳ đã phải mất vài tháng từ khi lên ý tưởng đến khi thực hiện vấn đề này. Để đạt được điều này, Hoa Kỳ cũng đã liên hệ với các nhà nhập khẩu dầu lớn của Nga nhằm thuyết phục họ hợp tác với giới hạn giá.
Tình hình đã thay đổi, không dám giới hạn giá dầu của Nga Biden làm trò cười quốc tế
Trong giai đoạn này, Hoa Kỳ đã rất vướng mắc và không chắc chắn về việc đặt trần giá bao nhiêu. Nếu quy định quá cao sẽ không kìm hãm doanh thu từ dầu mỏ của Nga, nếu giới hạn quá thấp, Nga sẽ giảm sản lượng và giá dầu toàn cầu sẽ tăng vọt, điều này không phù hợp với ý tưởng của chính quyền Biden giảm giá dầu ở Mỹ. Cuối cùng, mức giá nhỉnh hơn $ 60 đã được thiết lập, được cho là đủ khuyến khích Nga tiếp tục sản xuất dầu, vừa hạn chế nguồn thu từ dầu thô Nga.
Tuy nhiên, trước khi việc triển khai bắt đầu, truyền thông Mỹ đã vừa loan tin chính phủ Mỹ phải hủy bỏ kế hoạch áp đặt trần giá đối với dầu Nga do nhà đầu tư hoài nghi, cũng như rủi ro thị trường tài chính gia tăng do biến động giá dầu và nỗ lực của ngân hàng trung ương để kiềm chế lạm phát.
Đã ấp ủ lâu như vậy, giờ bị hủy bỏ là một đòn giáng vào uy tín của Hoa Kỳ. Đồng thời, nó cũng làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ giữa các nước đồng minh. Quan trọng hơn, điều này đã khiến Mỹ và cả G7 trở thành trò cười. 7 nước phát triển đã lên kế hoạch từ lâu nhưng cuối cùng lại hủy bỏ kế hoạch, đây hoàn toàn là một trò cười quốc tế.
Vấn đề nan giải đối với chính Hoa Kỳ là giá dầu trong nước vẫn ở mức cao, và Biden rất cần giảm giá dầu để khôi phục xếp hạng tín nhiệm của mình. Việc hạn chế giá xuất khẩu dầu của Nga chắc chắn sẽ dẫn đến giảm xuất khẩu dầu của Nga, tương đương với việc các nhà xuất khẩu năng lượng lớn gián tiếp giảm sản lượng và giá dầu quốc tế chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.
Vì vậy, Biden không dám thực sự thực hiện các biện pháp giới hạn giá, và sẽ chỉ làm cho tình hình của cuộc bầu cử giữa kỳ của đảng Dân chủ tồi tệ hơn.
Tình hình đã thay đổi, không dám giới hạn giá dầu của Nga Biden làm trò cười quốc tế
Trên thực tế, do Mỹ đề xuất ý tưởng này ngay từ đầu nên nhìn chung đã bị các chuyên gia và giới truyền thông không thích. Lý do rất đơn giản. Có một mâu thuẫn cơ bản trong những gì Hoa Kỳ muốn đạt được. Hoa Kỳ muốn dầu của Nga và không muốn Nga kiếm tiền. Làm sao điều đó có thể xảy ra cùng lúc?
Tôi không muốn Nga bán dầu để kiếm tiền, giống như trừng phạt Iran, để Nga không thể bán một giọt dầu càng nhiều càng tốt. Biden muốn Nga xuất khẩu dầu theo giới hạn giá mà Mỹ đặt ra, nhưng cuối cùng không thực hiện được đã phơi bày mâu thuẫn nội tâm của Hoa Kỳ và cho thấy Hoa Kỳ không dám ngăn cản Nga xuất khẩu dầu.
Do đó, có thể thấy từ đầu đến cuối Hoa Kỳ đã rất vướng bận, không những không thực sự hạn chế giá dầu của Nga mà còn nói với người mua rằng những nước không tuân thủ các biện pháp hạn chế giá của Hoa Kỳ sẽ không bị xử phạt. Việc làm cho các biện pháp hạn chế giá trở nên vô dụng, tốt nhất là có thể hạn chế một số nước phương Tây, và lượng dầu mà các nước phương Tây nhập khẩu trực tiếp từ Nga vốn đã rất ít và không thể đóng được vai trò nào.
Tất nhiên, gốc rễ của vấn đề không nằm ở tính hay thay đổi của người Mỹ. Nó liên quan đến sự cạnh tranh về sức mạnh định giá của hàng hóa. Xuất khẩu năng lượng là thị trường của người bán. Hoa Kỳ cố gắng định giá hàng hóa theo quan điểm của người mua thông qua tâm lý chống Nga mà họ đã kích động. Một khi thành công, Hoa Kỳ có thể nhân rộng mô hình này trong các lĩnh vực khác để hạn chế giá của các hàng hóa.
Nga không chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà còn bảo vệ lợi ích của các nước xuất khẩu năng lượng. Do đó, Ả Rập Xê-út đã chọn hợp tác với Nga để giảm sản lượng trước khi thực hiện các biện pháp giới hạn giá, nhằm nâng giá dầu quốc tế, để Mỹ không dám hạn chế giá xuất khẩu dầu của Nga.
Kể cả các nước không xuất khẩu năng lượng, không có nhiều nước học theo Hoa Kỳ, vì nước nào cũng xuất khẩu hàng hóa, nếu là con hổ thì có thể trở thành mục tiêu của Hoa Kỳ trong tương lai.
Do đó, việc Mỹ hạn chế giá dầu xuất khẩu của Nga, dù Mỹ có thừa nhận hay không, cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại, và cộng đồng quốc tế sẽ không cho phép tiền lệ này.

>> Putin đổi bàn khi gặp Shoigu và đưa ra 3 thông điệp quan trọng với thế giới

Theo Sina
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top