Mr. Macho
Writer
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ rằng ông đã nói chuyện qua điện thoại với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, thảo luận về các vấn đề bao gồm xung đột Ukraine và vai trò của EU trong việc chấm dứt thù địch.
Cuộc gọi này diễn ra trước cuộc họp sắp tới giữa các phái đoàn Hoa Kỳ và Nga tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Trong một bài đăng trên X, Macron đã phác thảo các chủ đề được đề cập trong cuộc gọi của ông với bin Salman, bao gồm tình hình ở Gaza, Lebanon và Syria. Về Ukraine, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông đã thảo luận về "vai trò mà Saudi Arabia có thể đóng góp trong việc thúc đẩy một nền hòa bình vững chắc và lâu dài, với người châu Âu là trung tâm của tiến trình này".
Đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg trước đó đã gợi ý rằng các quốc gia châu Âu có thể không được tham gia vào các cuộc đàm phán về Ukraine, nêu rõ rằng Washington không muốn "tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm lớn".
Tuần trước, sau khi Hoa Kỳ và Nga tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương, Macron đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu với mục tiêu giải quyết sự thay đổi trong cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Pháp đang hướng tới việc phối hợp lập trường chung của EU về vấn đề này và đảm bảo khối này không bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc thảo luận về thỏa thuận hòa bình.
Các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia EU đã cam kết tham dự hội nghị thượng đỉnh, bao gồm Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Trong khi đó, Kellogg đã biện minh cho việc loại trừ Tây Âu khỏi các cuộc đàm phán ở Riyadh bằng cách chỉ ra các Hiệp định Minsk đã thất bại được ký kết giữa Ukraine và các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk hiện thuộc Nga vào năm 2015. Đức và Pháp được cho là những bên bảo lãnh cho các hiệp định đã thất bại nhưng sau đó thừa nhận rằng họ chỉ ký chúng để Kiev có thêm thời gian xây dựng quân đội.
Kellogg nhấn mạnh : “Chúng tôi sẽ không đi theo con đường đó” .
Trump vẫn khẳng định ông lạc quan rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể sớm được giải quyết, tuyên bố sau cuộc điện đàm với Putin, cũng như với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, rằng cả Moscow và Kiev đều mong muốn chấm dứt giao tranh.
Theo Bloomberg, nhóm của Trump hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine vào lễ Phục sinh ngày 20 tháng 4. Kellogg cũng gợi ý rằng một kế hoạch hòa bình chi tiết của Hoa Kỳ có thể được công bố trong những ngày hoặc tuần tới. (RT) #đàmphánNgaMỹ
Cuộc gọi này diễn ra trước cuộc họp sắp tới giữa các phái đoàn Hoa Kỳ và Nga tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Trong một bài đăng trên X, Macron đã phác thảo các chủ đề được đề cập trong cuộc gọi của ông với bin Salman, bao gồm tình hình ở Gaza, Lebanon và Syria. Về Ukraine, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông đã thảo luận về "vai trò mà Saudi Arabia có thể đóng góp trong việc thúc đẩy một nền hòa bình vững chắc và lâu dài, với người châu Âu là trung tâm của tiến trình này".
Đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg trước đó đã gợi ý rằng các quốc gia châu Âu có thể không được tham gia vào các cuộc đàm phán về Ukraine, nêu rõ rằng Washington không muốn "tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm lớn".
Tuần trước, sau khi Hoa Kỳ và Nga tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương, Macron đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu với mục tiêu giải quyết sự thay đổi trong cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Pháp đang hướng tới việc phối hợp lập trường chung của EU về vấn đề này và đảm bảo khối này không bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc thảo luận về thỏa thuận hòa bình.
Các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia EU đã cam kết tham dự hội nghị thượng đỉnh, bao gồm Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Trong khi đó, Kellogg đã biện minh cho việc loại trừ Tây Âu khỏi các cuộc đàm phán ở Riyadh bằng cách chỉ ra các Hiệp định Minsk đã thất bại được ký kết giữa Ukraine và các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk hiện thuộc Nga vào năm 2015. Đức và Pháp được cho là những bên bảo lãnh cho các hiệp định đã thất bại nhưng sau đó thừa nhận rằng họ chỉ ký chúng để Kiev có thêm thời gian xây dựng quân đội.
Kellogg nhấn mạnh : “Chúng tôi sẽ không đi theo con đường đó” .
Trump vẫn khẳng định ông lạc quan rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể sớm được giải quyết, tuyên bố sau cuộc điện đàm với Putin, cũng như với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, rằng cả Moscow và Kiev đều mong muốn chấm dứt giao tranh.
Theo Bloomberg, nhóm của Trump hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine vào lễ Phục sinh ngày 20 tháng 4. Kellogg cũng gợi ý rằng một kế hoạch hòa bình chi tiết của Hoa Kỳ có thể được công bố trong những ngày hoặc tuần tới. (RT) #đàmphánNgaMỹ