Tổng thống Nga Putin lần đầu lên tiếng về cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi về tình hình căng thẳng ở Trung Đông, sau khi Tehran thực hiện cuộc không kích vào Israel. Điện Kremlin tuyên bố hôm 16/4 rằng "Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng tất cả các bên sẽ thể hiện sự kiềm chế phù hợp và sẽ không cho phép một đợt đối đầu mới gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn bộ khu vực".
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Israel và các đồng minh đánh chặn tên lửa do Iran phóng vào cuối tuần qua. Tehran cho biết cuộc không kích này nhằm đáp trả cuộc tấn công mà họ cáo buộc do Israel thực hiện nhằm vào tòa nhà ngoại giao của Iran ở Damascus, Syria hồi đầu tháng.
Tổng thống Nga Putin lần đầu lên tiếng về cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel
Tổng thống Nga Putin kêu gọi các bên kiềm chế, sau khi Iran mở cuộc tập kích nhằm vào Israel
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, cùng với Mỹ và Anh, Tel Aviv đã vô hiệu hóa được 99% trong số gần 300 máy bay không người lái và tên lửa phóng vào Israel. Mặc dù Tehran tuyên bố không có kế hoạch thực hiện thêm hành động nào sau vụ tấn công ngày 13/4, Israel vẫn cảnh báo đang chuẩn bị hành động đáp trả.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh rằng các hành động của Iran về bản chất là bị ép buộc và hạn chế, đồng thời Tehran không quan tâm đến việc căng thẳng leo thang hơn nữa.
Bên cạnh đó, Moscow và Tehran cũng có ý định mở rộng các dự án cơ sở hạ tầng chung và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng "trong quá trình trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan trong quan hệ Nga-Iran, hai bên đã thể hiện quan điểm chung mong muốn mở rộng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau".
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông là kết quả của một kế hoạch thất bại khác của Mỹ. Bà Zakharova nói rằng Mỹ đã cô lập Israel khỏi cơ hội dựa vào luật pháp quốc tế vì tham vọng của chính họ, dẫn đến một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử gần đây của khu vực.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng việc thiếu giải pháp cho nhiều cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, đặc biệt là khu vực xung đột Palestine-Israel, sẽ càng làm leo thang bất ổn.
Nga vốn duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các cường quốc ở Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Gaza đã làm sứt mẻ mối quan hệ của họ với Israel, và Moscow đã tăng cường quan hệ quân sự và chính trị với Iran.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top