Trận Kherson kỳ quái, quân Nga rút lui là mồi nhử? Quân đội Ukraine sẽ mở cuộc tấn công quy mô lớn?

Khánh Phạm

Moderator
Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục, và cuộc chiến ở khu vực phía nam Kherson sắp xảy ra. Vào ngày 4/11, quân đội Nga đã rút lui 80 km về phía bắc của khu vực Kherson. Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam của Quân đội Ukraine ngày 4 cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã giăng bẫy quân đội Ukraine ở Kherson nhằm đánh lạc hướng quân đội Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/11 cho biết dân thường địa phương nên được sơ tán khỏi khu vực giao tranh. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Sullivan đã đến thăm Kyiv vào ngày 4 và nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của ông đối với Ukraine.
Trận Kherson kỳ quái, quân Nga rút lui là mồi nhử? Quân đội Ukraine sẽ mở cuộc tấn công quy mô lớn?
Ngày 4/11, Ngày thống nhất quốc gia của Nga, ông Putin dẫn đầu một nhóm tình nguyện viên từ liên minh các đảng chính trị đến đặt hoa tại đài tưởng niệm Dmitry Pozharsky và Kuzma Minin (, hai người đóng góp công lao chính trong trận chiến đánh bại quân Ba Lan xâm lược) trên Quảng trường Đỏ ở Moscow. Putin sau đó nói với các tình nguyện viên rằng dân thường nên được sơ tán khỏi các khu vực đang diễn ra các hoạt động quân sự nguy hiểm ở Kherson, vì dân thường không bị đe dọa bởi các cuộc pháo kích và bất kỳ hành động quân sự nào.
Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cùng ngày cho thấy với sự hỗ trợ của quân đội Nga, người dân Kherson đã sơ tán một cách trật tự sang tả ngạn sông Dnepr. Chính quyền Kherson trước đó cho biết việc sơ tán đã hoàn tất và khoảng 70.000 người đã được chuyển đến các khu vực an toàn, mặc dù một số dân thường vẫn ở lại thành phố.
Trận Kherson kỳ quái, quân Nga rút lui là mồi nhử? Quân đội Ukraine sẽ mở cuộc tấn công quy mô lớn?
Hãng thông tấn AP đưa tin, một số cư dân Kherson nói rằng quân đội Nga đã buộc người dân phải sơ tán trong vài ngày và sau đó đóng quân trong nhà của họ, dường như là để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với quân đội Ukraine. Một số binh sĩ tiền tuyến của Ukraine chỉ ra rằng quân đội Nga không bỏ rơi Kherson, mà đang củng cố vị trí với những tân binh mới được điều động. Tuy nhiên, họ cũng nắm bắt được chi tiết về sự non kinh nghiệm của các tân binh Nga, điều mà họ tin rằng sẽ có lợi cho phía Ukraine. Cũng có binh sĩ Ukraine tin rằng quân đội Nga cuối cùng sẽ rút lui, nhưng một trận chiến đẫm máu là không thể tránh khỏi.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov trích dẫn các ví dụ như việc Nga rút quân khỏi đảo Rắn và Kyiv, nói rằng việc quân đội Nga có thể rút khỏi Kherson lần này, một lần nữa cho thấy một cử chỉ thiện chí.
Mặt khác, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 4/11 cho biết hơn 800 quân Nga đã bị xóa sổ trong ngày qua, phần lớn là binh sĩ chiến đấu trên chiến tuyến Liman và Avdeevka ở miền đông Donetsk.
Quân đội Nga và Ukraine cũng tiếp tục trao đổi hỏa lực ác liệt ở Bakhmut, Donetsk Oblast. Quân đội Ukraine cho biết họ đã sử dụng xe tăng và súng cối bị bắt giữ của Nga để tấn công các mục tiêu của Nga. Tại Makeevka, một thị trấn do Nga kiểm soát ở ngoại ô Donetsk, người dân địa phương cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành ít nhất ba cuộc tấn công vào một tòa nhà dân cư, khiến ít nhất một người thiệt mạng.
Khi trận chiến quyết định giữa Nga và Ukraine sắp xảy ra, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan đã đến thăm Kyiv vào ngày 4/11 và nhắc lại rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine sẽ không dao động. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine 400 triệu USD viện trợ quân sự.
Ngoài ra, cuộc họp ngoại trưởng G7 kéo dài hai ngày đã kết thúc tại thành phố Münster, miền Tây nước Đức bàn viêch giúp Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng, tăng cường lực lượng phòng không và tăng tốc sản xuất quốc phòng.
Trận chiến Kherson kỳ lạ, quân đội Nga đang rút lui hay đang đặt mồi?
Tại mặt trận Kherson trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, quân đội Nga bắt đầu rút khỏi một điểm liên lạc cách Kherson khoảng 56 km về phía Tây Bắc từ Hồ chứa Kahovka ở phía Tây Bắc Kherson vào ngày 4/11. Các chuyên gia quân sự Nga chỉ ra rằng, về cơ bản có hai hướng lớn ở khu vực Kherson. Quân đội Nga quyết định rút lui 80 km nhằm ngăn chặn lực lượng chủ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine hình thành vòng vây ở những khu vực này khi họ chọc thủng tuyến phòng thủ.
Tại vị trí của thị trấn vệ tinh Novi Kakhovka, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tận dụng tối đa sự thưa thớt của các vị trí phòng thủ trực diện của quân đội Nga và tiến hành trinh sát hỏa lực vào các vị trí của quân Nga ở ba khu vực. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy quân đội Ukraine đang sắp phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, Một đơn vị xe tăng được tập hợp lại của Bộ chỉ huy Phương diện quân Ukraina cũng đã đến Belogorka.
Quân đội Nga hiện đã rút về Duchany, và các tin tức liên quan cho thấy quân đội Nga sẽ rút lui sâu hơn. Sau những thành công của Ukraine tại các khu vực Krivorog và Belislav ở Kostromka, phía đông bắc Kherson, bộ chỉ huy mặt trận Ukraine bắt đầu tập hợp lại cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công Kherson.
Theo báo cáo chiến đấu do Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra, tất cả các thông tin đều nghi ngờ việc quân đội Nga rút lui mà không tham chiến. Hiện tại bên ngoài cũng đang bàn luận sôi nổi, quân đội Nga là rút quân kỳ quái hay là thiết kế trận địa?
Vào ngày 3/11, Stremusov, phó của người đứng đầu chính quyền thân Nga ở khu vực Kherson, nói rằng quân đội Nga có khả năng sẽ tiến đến tả ngạn của Dnepr. Các báo cáo truyền thông Ukraine chỉ ra rằng Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhny, đã chỉ trích các thông tin truyền thông rằng quân đội Nga đang rời Kherson, cho rằng những gì đang xảy ra nên được coi là một hoạt động chiến thuật của quân đội Nga. Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng trong hai tuần tới, giao tranh giữa quân đội hai nước tại khu vực Kherson sẽ ngày càng khốc liệt.

>> Ukraine, Batman và xóa bỏ lịch sử: Những ý chính từ bài phát biểu mới nhất của Vladimir Putin

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top