The Storm Riders
Writer
Ngày 8 tháng 3 năm 2025, Triều Tiên lần đầu tiên công khai hình ảnh một tàu ngầm năng lượng hạt nhân đang được xây dựng, một hệ thống vũ khí có thể gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Thông tin này được truyền thông nhà nước công bố qua các bức ảnh chụp chuyến thăm của lãnh đạo Kim Jong Un tới xưởng đóng tàu chiến lớn, nơi chế tạo chiến hạm.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mô tả con tàu này là “tàu ngầm tên lửa dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân” nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể về thiết kế hay tiến độ. KCNA chỉ xác nhận rằng Kim Jong Un đã được báo cáo về quá trình xây dựng. Thiếu thông tin chi tiết là điều dễ hiểu, do tính chất bí mật của các chương trình quân sự Triều Tiên và báo chí độc lập không thể tiếp cận để xác minh.
Tuy nhiên, theo Moon Keun-sik, chuyên gia tàu ngầm Hàn Quốc tại Đại học Hanyang (Seoul), con tàu dường như thuộc lớp 6.000 tấn hoặc 7.000 tấn, có khả năng mang theo khoảng 10 tên lửa. Ông Moon giải thích thuật ngữ “tên lửa dẫn đường chiến lược” ám chỉ các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. “Điều này hoàn toàn là mối đe dọa lớn đối với chúng tôi và Mỹ,” ông nhấn mạnh.
Tàu ngầm hạt nhân nằm trong danh sách vũ khí tối tân mà Kim Jong Un cam kết phát triển tại hội nghị chính trị lớn năm 2021, nhằm đối phó với cái mà ông gọi là “mối đe dọa quân sự ngày càng tăng do Mỹ dẫn đầu”. Danh sách này còn bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn, vũ khí siêu thanh, vệ tinh do thám, và tên lửa đa đầu đạn. Kể từ đó, Bắc Hàn đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm để hiện thực hóa tham vọng này.
Khả năng phóng tên lửa từ dưới nước của tàu ngầm hạt nhân là một bước tiến đáng lo ngại, bởi nó khiến đối thủ khó phát hiện trước khi tấn công. Không giống các tàu ngầm chạy bằng diesel hiện tại của Bắc Hàn – vốn phải nổi lên thường xuyên để sạc pin – tàu ngầm hạt nhân có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài, tăng cường khả năng tàng hình và đe dọa từ khoảng cách xa.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: Triều Tiên chịu cấm vận nặng nề và kinh tế nghèo nàn thì làm thế nào để có tài nguyên và công nghệ xây dựng tàu ngầm hạt nhân? Moon Keun-sik cho rằng có thể đã nhận được hỗ trợ công nghệ từ Nga, cụ thể là chế tạo lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm. Sự hợp tác này có thể là cái giá đổi lấy việc Triều Tiên cung cấp vũ khí và quân đội hỗ trợ Nga trong xung đột tại Ukraine. Quan hệ quân sự Nga - Triều Tiên đã tăng mạnh kể từ năm 2022, nhiều báo cáo về trao đổi vũ khí và hiện diện quân đội Triều Tiên tại Nga.
Moon dự đoán Triều Tiên có thể hạ thủy tàu ngầm này trong 1-2 năm tới để thử nghiệm, trước khi chính thức triển khai. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng hiệu suất thực tế của con tàu – như độ ồn hay khả năng sống sót trước các hệ thống chống ngầm hiện đại – vẫn là một dấu hỏi lớn.
Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 70-90 tàu ngầm chạy bằng diesel, một trong những hạm đội lớn nhất thế giới về số lượng. Tuy nhiên, phần lớn trong số này đã cũ kỹ, chỉ có khả năng phóng ngư lôi và thả mìn, không thể mang tên lửa. Năm 2023, Triều Tiên tuyên bố hạ thủy “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật” đầu tiên, nhưng các chuyên gia quốc tế nghi ngờ đây chỉ là tàu ngầm diesel cải tiến từ mẫu cũ năm 2019, chưa được xác nhận triển khai thực chiến. Kể từ năm 2016, Triều Tiên đã thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ dưới nước nhiều lần, nhưng tất cả đều sử dụng cùng một tàu ngầm lớp 2.000 tấn với một ống phóng duy nhất. Các chuyên gia coi đây là nền tảng thử nghiệm, không phải tàu ngầm tác chiến thực thụ.
Việc công bố tàu ngầm diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung thường niên Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 17/3/2025 (hôm nay, theo giờ địa phương). Trong bối cảnh này, Kim Jong Un tăng cường giọng điệu hiếu chiến, nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ hiện đại hóa đồng thời các chiến hạm mặt nước và dưới nước. Ông tuyên bố trên KCNA: “Những chiến hạm vượt trội vô song phải hoàn thành sứ mệnh ngăn chặn chính sách ngoại giao pháo hạm cố hữu của các thế lực thù địch.”
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mô tả con tàu này là “tàu ngầm tên lửa dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân” nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể về thiết kế hay tiến độ. KCNA chỉ xác nhận rằng Kim Jong Un đã được báo cáo về quá trình xây dựng. Thiếu thông tin chi tiết là điều dễ hiểu, do tính chất bí mật của các chương trình quân sự Triều Tiên và báo chí độc lập không thể tiếp cận để xác minh.
Tuy nhiên, theo Moon Keun-sik, chuyên gia tàu ngầm Hàn Quốc tại Đại học Hanyang (Seoul), con tàu dường như thuộc lớp 6.000 tấn hoặc 7.000 tấn, có khả năng mang theo khoảng 10 tên lửa. Ông Moon giải thích thuật ngữ “tên lửa dẫn đường chiến lược” ám chỉ các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. “Điều này hoàn toàn là mối đe dọa lớn đối với chúng tôi và Mỹ,” ông nhấn mạnh.

Tàu ngầm hạt nhân nằm trong danh sách vũ khí tối tân mà Kim Jong Un cam kết phát triển tại hội nghị chính trị lớn năm 2021, nhằm đối phó với cái mà ông gọi là “mối đe dọa quân sự ngày càng tăng do Mỹ dẫn đầu”. Danh sách này còn bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn, vũ khí siêu thanh, vệ tinh do thám, và tên lửa đa đầu đạn. Kể từ đó, Bắc Hàn đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm để hiện thực hóa tham vọng này.
Khả năng phóng tên lửa từ dưới nước của tàu ngầm hạt nhân là một bước tiến đáng lo ngại, bởi nó khiến đối thủ khó phát hiện trước khi tấn công. Không giống các tàu ngầm chạy bằng diesel hiện tại của Bắc Hàn – vốn phải nổi lên thường xuyên để sạc pin – tàu ngầm hạt nhân có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài, tăng cường khả năng tàng hình và đe dọa từ khoảng cách xa.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: Triều Tiên chịu cấm vận nặng nề và kinh tế nghèo nàn thì làm thế nào để có tài nguyên và công nghệ xây dựng tàu ngầm hạt nhân? Moon Keun-sik cho rằng có thể đã nhận được hỗ trợ công nghệ từ Nga, cụ thể là chế tạo lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm. Sự hợp tác này có thể là cái giá đổi lấy việc Triều Tiên cung cấp vũ khí và quân đội hỗ trợ Nga trong xung đột tại Ukraine. Quan hệ quân sự Nga - Triều Tiên đã tăng mạnh kể từ năm 2022, nhiều báo cáo về trao đổi vũ khí và hiện diện quân đội Triều Tiên tại Nga.

Moon dự đoán Triều Tiên có thể hạ thủy tàu ngầm này trong 1-2 năm tới để thử nghiệm, trước khi chính thức triển khai. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng hiệu suất thực tế của con tàu – như độ ồn hay khả năng sống sót trước các hệ thống chống ngầm hiện đại – vẫn là một dấu hỏi lớn.
Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 70-90 tàu ngầm chạy bằng diesel, một trong những hạm đội lớn nhất thế giới về số lượng. Tuy nhiên, phần lớn trong số này đã cũ kỹ, chỉ có khả năng phóng ngư lôi và thả mìn, không thể mang tên lửa. Năm 2023, Triều Tiên tuyên bố hạ thủy “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật” đầu tiên, nhưng các chuyên gia quốc tế nghi ngờ đây chỉ là tàu ngầm diesel cải tiến từ mẫu cũ năm 2019, chưa được xác nhận triển khai thực chiến. Kể từ năm 2016, Triều Tiên đã thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ dưới nước nhiều lần, nhưng tất cả đều sử dụng cùng một tàu ngầm lớp 2.000 tấn với một ống phóng duy nhất. Các chuyên gia coi đây là nền tảng thử nghiệm, không phải tàu ngầm tác chiến thực thụ.
Việc công bố tàu ngầm diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung thường niên Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 17/3/2025 (hôm nay, theo giờ địa phương). Trong bối cảnh này, Kim Jong Un tăng cường giọng điệu hiếu chiến, nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ hiện đại hóa đồng thời các chiến hạm mặt nước và dưới nước. Ông tuyên bố trên KCNA: “Những chiến hạm vượt trội vô song phải hoàn thành sứ mệnh ngăn chặn chính sách ngoại giao pháo hạm cố hữu của các thế lực thù địch.”