“Trò chơi con mực” trở thành phim ăn khách nhất Netflix

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Nền tảng chiếu phim trực tuyến toàn cầu vừa công bố, bộ phim đến từ Hàn Quốc chính thức trở thành màn ra mắt hoành tráng nhất từ trước đến nay. Phim phá kỷ lục trước đó của bom tấn cổ trang Bridgerton, 82 triệu lượt xem kể từ khi ra mắt dịp Giáng sinh. Netflix tính mỗi lượt là từ 2 phút xem phim trở lên, qua đó, Squid Game đạt mốc 111 triệu lượt. Ước tính, bộ phim Hàn Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng được xem nhiều nhất ở 90 quốc gia sau khi ra mắt. Netflix cũng rất đầu tư vào khâu lồng tiếng, khi có đến 30 phụ đề ngôn ngữ được thêm vào, giúp tác phẩm càng trở nên dễ tiếp cận với khán giả nước ngoài. Đây là thành công lớn tiếp theo của nền tảng này, sau các dự án Money Heist, DarkLupin. Nỗ lực toàn cầu hóa của Netflix cũng thu hút sự chú ý của đối thủ Amazon. Trên Twitter, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã viết: “Chiến lược toàn cầu hóa của họ không hề dễ dàng và nó đã thành công. Thật ấn tượng và đầy cảm hứng.”. Công ty ngày càng đẩy mạnh các chương trình địa phương được sản xuất để hướng ra thế giới. Trở thành phim ăn khách nhất Netflix, Trò chơi con mực càng chứng tỏ sự hiệu quả của cách làm này.
“Trò chơi con mực” trở thành phim ăn khách nhất Netflix
Trò chơi con mực được lên sóng từ 17/9, trở thành hiện tượng trên Netflix và chỉ mất 25 ngày để lập kỷ lục. Tuy nhiên, Variety lưu ý, Netflix chỉ tính lượt xem theo mẫu có ít nhất 2 phút xem phim, điều này không đồng nghĩa với số lượng khán giả thực sự đã xem phim. Với cách tính của Netflix, bất kì tài khoản nào bấm vào tiêu đề và phát trực tuyến từ 2 phút trở lên, đều tính là 1 lượt xem. Đôi khi, có nhiều người chỉ đơn giản là kiểm tra xem bộ phim này có gì mà hấp dẫn đến mức, được bàn tán xôn xao ở khắp nơi. Hơn nữa, con số 111 triệu này cũng không được xác minh bởi bên thứ 3. Do vậy, có thể bạn chỉ xem 20 phút đầu phim và bỏ đi, cũng bị gom vào số liệu công bố của nền tảng này. Đạo diễn của bộ phim, Hwang Dong-hyuk, chia sẻ với Variety rằng ông có ý tưởng về Squid Game từ năm 2008. Nhưng do nó quá bạo lực, studio đã không chấp nhận và ông phải thực hiện vài bộ phim khác, mãi cho đến 10 năm trước mới quay trở lại để thực hiện Trò chơi con mực. Hiện tại, đang có thông tin về phần 2 của bộ phim, tập trung khai thác các nhân vật và câu hỏi còn bỏ ngỏ ờ phần 1. Tuy trở thành hiện tượng toàn cầu, tác phẩm Hàn Quốc vẫn vấp phải một số chỉ trích. Một bộ phận nhận xét phim học hỏi nhiều từ các phim sinh tồn ra mắt trước đó, chủ yếu là của Nhật Bản. Số khác moi móc ra các lỗ hổng trong tình tiết giải đố, cốt truyện và sự phát triển tâm lý nhân vật. Nhìn chung, bộ phim đảm bảo đủ yếu tố giải trí và vẫn đáng xem, nếu bạn không đặt nặng khía cạnh tư duy để đánh giá. Nguồn: Variety
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top