Trở lại Mặt Trăng sau 53 năm! NASA xác nhận ngày phóng tàu Artemis 2

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, NASA thông báo rằng Hoa Kỳ chỉ còn vài tuần nữa là sẽ thực hiện được chuyến trở lại Mặt Trăng lịch sử đầu tiên sau hơn 50 năm.

Hôm thứ Ba, cơ quan vũ trụ tiết lộ rằng sứ mệnh Artemis 2 sẽ được phóng sớm nhất vào ngày 6 tháng 2, đánh dấu chuyến bay có người lái lên Mặt Trăng đầu tiên kể từ năm 1972.

Các quan chức NASA cho biết khung thời gian phóng chính thức của Artemis 2 sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2, với một số ngày thay thế khác cũng được lựa chọn.

Sứ mệnh này sẽ đưa các phi hành gia của NASA là Reed Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, cùng với phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada, thực hiện chuyến bay ngang qua Mặt Trăng kéo dài 10 ngày và trở về Trái Đất.

Sứ mệnh Artemis 2 sẽ không hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng. Sứ mệnh hạ cánh lên Mặt Trăng đầu tiên của chương trình Artemis dự kiến là Artemis 3, hiện đang được lên kế hoạch vào năm 2027.
hình ảnh

Ngày phóng Artemis 2 không được chọn một cách ngẫu nhiên. Thời điểm phóng sẽ phụ thuộc vào các điều kiện cơ học quỹ đạo chính xác, chẳng hạn như vị trí của Trái đất và Mặt trăng, hiệu suất của tên lửa và điều kiện thời tiết gần địa điểm phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida.

Ngày 7, 8, 10 và 11 tháng 2 đã được chọn làm ngày phóng dự phòng. Nếu việc phóng vào tháng 2 bị gián đoạn, NASA cũng đã chọn đầu tháng 3 và tháng 4 làm ngày phóng thay thế cho sứ mệnh lên Mặt Trăng này.

Artemis 2 sẽ là sứ mệnh không gian có người lái đầu tiên vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp trong vòng 53 năm.
1768670061962.png

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, tên lửa Mặt Trăng mới của NASA đã được phóng từ Tổ hợp phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, đánh dấu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chương trình Artemis.

Ngay từ ngày 6 tháng 2, các phi hành gia sẽ phóng lên vũ trụ trên tàu vũ trụ Orion từ Cape Canaveral bằng tên lửa Space Launch System (SLS) mạnh mẽ của NASA.

Đầu tiên, chúng sẽ bay quanh Trái Đất vài lần để thử nghiệm thiết bị hỗ trợ sự sống, sau đó bay đến Mặt Trăng để thực hiện một chuyến bay cận kề (mà không đi vào quỹ đạo Mặt Trăng hoặc hạ cánh).

Tàu vũ trụ sẽ sử dụng lực hấp dẫn của Mặt Trăng để phóng trở lại Trái Đất theo "quỹ đạo tự quay trở lại", có nghĩa là nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, tàu vũ trụ có thể quay trở lại an toàn mà không cần khởi động lại động cơ.

Mục tiêu chính của sứ mệnh này là xác minh rằng tên lửa, tàu vũ trụ và các hệ thống hoạt động hoàn hảo trong cấu hình có người lái, mở đường cho sứ mệnh đổ bộ Artemis III vào năm tới.

NASA chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến bước đầu tiên của sự kiện lịch sử này - việc chuyển giao tên lửa - dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất vào ngày 17 tháng 1.

Theo kế hoạch, tên lửa SLS và tàu vũ trụ Orion đã được lắp ráp hoàn chỉnh sẽ được vận chuyển từ Tòa nhà Lắp ráp Tàu vũ trụ của NASA đến Bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Hành trình dài bốn dặm này sẽ được thực hiện bởi một phương tiện vận chuyển khổng lồ có bánh xích và có thể mất tới 12 giờ.

Sau khi đến bệ phóng, nhóm kỹ thuật sẽ hoàn tất việc kết nối đường dây điện và nhiên liệu, đồng thời tiến hành thử nghiệm tên lửa cuối cùng trước khi các phi hành gia bắt đầu diễn tập bay.
1768670088366.png

Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Mặt Trăng để thiết lập sự hiện diện "lâu dài". Sau khi tàu Artemis II được đặt đúng vị trí trên bệ phóng, nhóm nghiên cứu của NASA sẽ tiến hành quy trình "diễn tập ướt" và "nạp nhiên liệu".

Họ sẽ tiếp nhiên liệu cho tên lửa SLS bằng hơn 700.000 gallon hydro và oxy lỏng đông lạnh, sau đó sẽ được đốt cháy để đẩy tàu vũ trụ vào không gian.

NASA thậm chí sẽ mô phỏng toàn bộ quá trình đếm ngược phóng, thực hành các quy trình tạm dừng và khởi động lại, sau đó xả hết nhiên liệu trong các thùng chứa một cách an toàn cho đến khi thời điểm phóng thực sự đến.

Cuộc diễn tập sẽ kiểm tra quy trình nạp nhiên liệu của cơ quan vũ trụ và giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn với tên lửa, chẳng hạn như rò rỉ trong các thùng chứa hoặc van của tên lửa.
Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, NASA có thể sẽ cần tiến hành nhiều buổi diễn tập và có thể hoãn việc phóng.

Vào tháng 9 năm 2025, cựu Giám đốc NASA Sean Duffy đã công khai tuyên bố rằng khoảng một năm rưỡi sau sứ mệnh Artemis 2, sứ mệnh đưa các phi hành gia Artemis 3 lên Mặt Trăng sẽ "thực hiện cuộc đổ bộ và thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ".

Ông tiếp tục nói rằng kinh nghiệm mà các phi hành gia thu được từ các sứ mệnh lên Mặt Trăng được nối lại sẽ giúp ích cho những nỗ lực trong tương lai nhằm "đưa các phi hành gia Mỹ lên sao Hỏa".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3Ryby1sYWktbWF0LXRyYW5nLXNhdS01My1uYW0tbmFzYS14YWMtbmhhbi1uZ2F5LXBob25nLXRhdS1hcnRlbWlzLTIuNzc1NjUv
Top