Trong 9 tháng đón 3 vị lãnh đạo hàng đầu thế giới, "ngoại giao cây tre" của Việt Nam khiến báo chí nước ngoài thán phục

Sasha

Moderator
Thời báo Tài chính (Financial Times - FT) của Anh mới đây đã đăng tải bài viết đánh giá cao chính sách đối ngoại khéo léo của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang có nhiều biến động phức tạp.

Bài viết mở đầu bằng việc điểm lại lịch trình dày đặc của các nhà lãnh đạo thế giới đến thăm Việt Nam trong 9 tháng qua, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ngay lúc này là Tổng thống Nga Vladimir Putin. FT nhận định, việc đón tiếp liên tiếp các nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới cho thấy Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trên trường quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của đất nước hình chữ S.

FT dẫn lời chuyên gia Nguyễn Khắc Giang, Viện Iseas-Yusof Ishak (Singapore), nhận định Việt Nam đang theo đuổi chính sách "chủ động trung lập", khác với quan điểm thụ động của nhiều quốc gia khác. "Hà Nội hiểu rõ phải cân bằng các mối quan hệ với các cường quốc, bởi đó là cách để Việt Nam tối đa hóa lợi ích từ cả ba phía. Nếu không, Việt Nam có thể bị cuốn vào những cuộc chơi chính trị mà bản thân không thể kiểm soát", ông Giang nói.

1718864867410.png

Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Việt Nam

Bài viết cũng đề cập đến chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam đã được triển khai từ nhiều thập kỷ trước, với mục tiêu trở thành "bạn bè với tất cả các nước". FT đặc biệt nhấn mạnh đến khái niệm "ngoại giao cây tre" được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập, với ý nghĩa "gốc khỏe, thân vững, cành uyển chuyển". Trên tinh thần đó, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc lên "Đối tác chiến lược toàn diện", mức cao nhất trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2022 đã được Tổng thống Biden đánh giá là "bước tiến quan trọng" trong quan hệ song phương. Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều tập đoàn lớn như Apple, khi họ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Minh chứng rõ nét là con số đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ USD vào năm 2023.

Mặc dù tăng cường hợp tác với Mỹ và phương Tây, Việt Nam vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và Nga - hai đối tác chiến lược từ năm 2008 và 2012. FT dẫn lời chuyên gia Susannah Patton, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Lowy (Úc), nhận xét Việt Nam đã "rất khéo léo" trong việc điều hướng mối quan hệ với Trung Quốc, giữ được sự cân bằng giữa "thách thức và tôn trọng".

"Việt Nam được hưởng lợi từ chính sách đối ngoại đa phương của mình và có chung quan điểm với nhiều đối tác", bà Patton nhận định.

Theo các nhà phân tích, Việt Nam đang áp dụng chính sách đối ngoại thực tế, hiểu rõ tầm quan trọng của quan hệ đa phương trong việc thu hút đầu tư và trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực và thế giới.

Chuyên gia Lê Hồng Hiệp, Viện Iseas-Yusof Ishak, cho rằng việc tiếp đón Tổng thống Nga Putin là "vấn đề nguyên tắc", thể hiện chính sách đối ngoại cân bằng và đa dạng của Việt Nam.

"Việt Nam duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cường quốc. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam thu hút đầu tư từ nhiều đối tác khác nhau", ông Hiệp khẳng định.

Bài viết của FT đã góp phần khẳng định thành công của chính sách đối ngoại Việt Nam, đồng thời cho thấy vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top