Trong Tam Quốc diễn nghĩa, tại sao Gia Cát Lượng lại sắp xếp để Mã Đại giết Ngụy Diên?

Trung Đào

Writer
Trong "Tam quốc diễn nghĩa", sau cái chết của Gia Cát Lượng, Ngụy Diên bất tuân mệnh lệnh và trơ trẽn dẫn quân chống lại Dương Nghị, nhưng ngay trước trận chiến, ông đã bị Mã Đại do Gia Cát Lượng sắp xếp chém đầu.
Có một số lý do chính cho việc này:
Thứ nhất, võ công của Mã Đại tương đối tốt và mạnh.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, tại sao Gia Cát Lượng lại sắp xếp để Mã Đại giết Ngụy Diên?
Vào thời kỳ sau của triều đại Thục Hán, những vị tướng hung dữ như "Ngũ hổ tướng" trước khi nhà Thục Hán lần lượt qua đời, có thể nói võ công mạnh nhất trong nhà Thục Hán là Ngụy Diên, giống như những võ thuật khác của Liêu Hoa và Vương Bình tương đối yếu, mặc dù Giang Vĩ mạnh, nhưng ông ta là hậu duệ của Gia Cát Lượng, còn Mã Đại sinh ra ở Tây Lương, nơi dân chúng hung dữ, võ công mạnh mẽ, anh ta có thể đảm nhận nhiệm vụ nặng nề là giết chết Ngụy Diên.
Thứ hai, rất có khả năng Mã Đại sẽ chống lại Thục.
Khác với Vương Bình, Liêu Hoa và các tướng lĩnh khác, Mã Đại đi theo Mã Chiêu nửa đường đến Thục Hán, và ông là một vị tướng của Tây Lương, so với các tướng lĩnh khác, Mã Đại có nhiều khả năng chống lại Thục và chân thành đi theo Ngụy Diên, và việc lấy lòng tin của Ngụy Diên dễ dàng hơn, và sau khi Mã Đại theo Ma Siêu gia nhập Thục Hán, các tướng của Tây Lương vẫn chưa được sử dụng lại, Ngụy Diên tin rằng Mã Đại cũng không hài lòng với Gia Cát Lượng như ông ta, vì vậy Ngụy Diên sẵn sàng giữ Mã Đại bên cạnh.
Thứ ba, Mã Đại mạnh dạn và cẩn thận.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, tại sao Gia Cát Lượng lại sắp xếp để Mã Đại giết Ngụy Diên?
Khác với các tướng lĩnh Tây Lương khác, Mã Đại không chỉ dũng cảm, táo bạo mà còn cẩn thận, thận trọng, Mã Đằng cùng nhau đưa hai người con trai và cháu trai Mã Đại vào Hứa Xương, nhưng tất cả đều bị giết, chỉ có Mã Đại tự mình trốn thoát, có thể thấy Mã Đại cực kỳ giỏi ẩn nấp và tự bảo tồn, ông ta rất thích hợp với nhiệm vụ này.
Thứ tư, chưa chắc Mã Đại chân thành chống Thục.
Mã Đại vốn là tướng của Tây Lương, sau khi Mã Đằng bị giết, ông ta là người duy nhất trốn thoát để báo cáo với Mã Triều, sau đó ông ta đi theo Mã Trừng tìm nơi ẩn náu ở Trương Lỗ và Lưu Bị, có thể nói công lao của ông ta lúc này đã giảm mạnh, ai sẵn sàng dùng một vị tướng liên tục thay đổi cao thủ? Nói một cách tương đối, Thục Hán cũng là một nhánh cao đối với Mã Đại, và khả năng nổi loạn chống lại Thục Hán là rất nhỏ.
Thứ năm, Mã Đại và Tào Ngụy có thù hận sâu sắc.
Nếu Ngụy Diên ******* chống lại Thục, ông chắc chắn sẽ chọn quy hàng Tào Ngụy, và chú của Mã Đại là Mã Đằng và hai anh em của ông đã bị Tào Tháo giết chết, sau đó Tào Tháo đánh bại quân đội Tây Lương, để lại Mã Triều, Mã Đại và những người khác vô gia cư. Có thể nói rằng nhà họ Mã và Tào Ngụy là mối thù và kẻ thù truyền kiếp, và Mã Đại sẽ không bao giờ theo Ngụy Diên đến Tào Ngụy.
Tóm lại, Mã Đại là người thích hợp nhất để ẩn nấp bên cạnh và giết Ngụy Diên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top