Trục trặc phần mềm khiến hệ thống đèn chiếu sáng của một trường trung học ở Mỹ hoạt động hết công suất trong hơn một năm

Từ tháng 8/2021, một trường trung học ở Massachusetts đã mất kiểm soát hệ thống đèn chiếu sáng của mình vì lý do trục trặc phần mềm. Phần cứng và phần mềm kiểm soát bộ phận có tên “hệ thống tiết kiệm năng lượng” của nhà trường đã trở nên gần như không thể sửa chữa được vì 02 nguyên nhân: đơn vị thi công hệ thống đã trải qua nhiều lần đổi chủ, và việc ngừng sản xuất linh kiện thay thế ở Trung Quốc.
Trường Trung học Khu vực Minnechaug ở Wilbraham, Massachusetts, sử dụng bóng đèn huỳnh quang và đèn LED gắn liền với hệ thống thu hoạch ánh sáng ban ngày. Hệ thống này sẽ tự động giảm và tăng cường độ sáng của đèn trong ngày tùy vào điều kiện môi trường xung quanh nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng điện và tiết kiệm chi phí.
Thế nhưng, một sự cố mất điện xảy ra vào ngày 24/8/2021 đã làm hỏng phần mềm duy nhất có quyền kiểm soát đối với hệ thống chiếu sáng. Kể từ đó, toàn bộ học sinh, giáo viên và công nhân viên nhà trường đã không thể giảm cường độ sáng của bóng đèn cho thích hợp với các bài thuyết trình video cũng như không thể bật tắt một vài bóng đèn riêng lẻ khi không có nhu cầu sử dụng. Điều duy nhất họ có thể làm là tháo rời các bóng đèn riêng lẻ đó ra hoặc sử dụng các công tắc cầu dao có thể cùng một lúc tắt đèn với phạm vi áp dụng cho tất cả bộ phận của trường.

Trục trặc phần mềm khiến hệ thống đèn chiếu sáng của một trường trung học ở Mỹ hoạt động hết công suất trong hơn một năm
Nếu không làm vậy, hệ thống đèn sẽ luôn ở cường độ tối đa bất kể ngày hay đêm. Trợ lý giám đốc tài chính của khu học chánh ước tính vấn đề rắc rối này đang tiêu tốn hàng nghìn USD tiền thuế của địa phương mỗi tháng. Dù rằng có thể vẫn tồn tại những việc gây ra nhiều tốn kém hơn ở Wilbraham, thế nhưng việc có một dàn đèn chiếu sáng “chói chang” suốt 24/24 tại Minnechaug vẫn gây ra rất nhiều phàn nàn và hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu tiết kiệm ban đầu của nhà trường.
Nhà trường đã không thể khắc phục sự cố ngay lập tức vì lý do công ty 5th Light - đơn vị lắp đặt hệ thống vào năm 2012, đã đổi chủ nhiều lần. Sau khi nhà trường tìm ra chủ sở hữu hiện tại của 5th Light là Reflex Lighting, Reflex đã phải vật lộn để tìm ra một người nào đó tại công ty có thể hiểu được hệ thống độc quyền này.
Các chuyên gia tư vấn phần mềm bên ngoài không thể vá phần mềm, ý tưởng cài đặt bộ hẹn giờ hoặc công tắc bật/tắt cũng tỏ ra bất khả thi. Phía Reflex ước tính chi phí thay thế toàn bộ hệ thống sẽ tiêu tốn 1.2 triệu USD. Lựa chọn duy nhất cuối cùng là sửa chữa tất cả phần cứng, thế nhưng công việc đã bị chậm trễ nhiều lần vì sự gián đoạn chuỗi cung ứng ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến quá trình cung cấp mặt hàng chip cần thiết.
Hi vọng rằng việc sửa chữa cuối cùng cũng sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ xuân. Nhà trường và phía công ty Reflex đã có kế hoạch bổ sung một công tắc ghi đè từ xa phòng trường hợp xảy ra bất cứ sự cố điện nào khác.
Tham khảo:
TechSpot
>> Robot AI mới cực thông minh: có thể phát hiện sự lo lắng của con người và giao tiếp bằng hơn 120 ngôn ngữ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top