Trump đưa ra 1 tuyên bố khiến 2 đồng minh Đài Loan và Hàn Quốc đều "mặt tái mét"

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây chú ý khi khẳng định ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đã bị Đài Loan và Hàn Quốc “cướp mất”. Trong buổi gặp gỡ báo chí tại Nhà Trắng ngày 7/3/2025 (giờ địa phương), ông nói: “Chúng ta dần dần mất đi ngành bán dẫn, giờ đây nó gần như hoàn toàn nằm trong tay Đài Loan. Đài Loan đã đánh cắp nó từ chúng ta.” Ông còn bổ sung: “Một phần nhỏ (little bit) nằm ở Hàn Quốc, nhưng phần lớn là ở Đài Loan.”

Đây là lần đầu tiên Trump chính thức nhắc đến Hàn Quốc bên cạnh Đài Loan trong các phát biểu về chủ đề này, dù trước đây ông đã nhiều lần cáo buộc Đài Loan “lấy đi” ngành bán dẫn Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng ông đang nhắm đến ngành công nghiệp chip nhớ (memory chip) do Samsung Electronics và SK Hynix dẫn đầu – hai gã khổng lồ Hàn Quốc đang thống trị thị trường này.

Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của bán dẫn: “Nó nằm trong mọi thứ bạn làm, mọi thứ bạn chạm vào, nên cực kỳ quan trọng.” Ông nhắc đến kế hoạch đầu tư lớn của TSMC tại Mỹ, tuyên bố: “Chúng ta sẽ mang lại một phần lớn của ngành bán dẫn.” Trước đó, Trump và Chủ tịch TSMC C.C. Wei đã công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD để xây dựng 5 nhà máy sản xuất bán dẫn tại Arizona, đánh dấu bước đi lớn nhằm đưa sản xuất chip về Mỹ.

1741491521462.png


Trump tiếp tục chỉ trích Đạo luật CHIPS and Science (Đạo luật CHIPS) do chính quyền Biden ban hành, gọi đó là “sự lãng phí tiền khổng lồ”. Đạo luật này, được ký năm 2022, hỗ trợ 52,7 tỷ USD trong 5 năm để khuyến khích các công ty đầu tư vào sản xuất bán dẫn tại Mỹ, kèm theo trợ cấp cho những ai xây dựng cơ sở sản xuất trong nước. Samsung và SK Hynix cũng đã ký thỏa thuận nhận trợ cấp từ chính quyền Biden để mở rộng nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, Trump cho rằng không cần trợ cấp, vì chính sách áp thuế quan của ông có thể buộc các công ty nước ngoài đầu tư và sản xuất tại Mỹ mà không tốn ngân sách nhà nước.

Ông lập luận: “Tôi không cho các công ty nước ngoài lấy một xu, nhưng họ vẫn đến vì thuế quan. Họ thích kết quả bầu cử vì biết tôi ủng hộ doanh nghiệp và việc làm.” Đây là cách tiếp cận khác biệt so với Biden, người dùng trợ cấp để thu hút đầu tư, trong khi Trump tin rằng áp lực thuế quan đủ để đạt mục tiêu tương tự.

1741491544469.png


Lời chỉ trích của Trump nhắm vào Đài Loan và Hàn Quốc không mới, nhưng việc công khai nhắc đến Hàn Quốc lần này làm dấy lên sự chú ý đặc biệt tại Seoul và Đài Bắc – hai trung tâm bán dẫn lớn của thế giới. TSMC, công ty sản xuất hơn 90% chip tiên tiến toàn cầu, vừa cam kết đầu tư lớn tại Mỹ dưới áp lực từ Trump, tránh thuế quan tiềm tàng. Trong khi đó, Samsung và SK Hynix, vốn hưởng lợi từ Đạo luật CHIPS, có thể đối mặt rủi ro nếu Trump hủy bỏ chính sách trợ cấp như đã hứa.

Ngành bán dẫn không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là an ninh quốc gia với Mỹ, trong bối cảnh nước này cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc. Trump dường như muốn tận dụng thuế quan làm đòn bẩy để “kéo” sản xuất về Mỹ, nhưng điều này có thể gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt với các công ty như Samsung và SK Hynix vốn đã đầu tư hàng tỷ USD vào Mỹ dựa trên cam kết của chính quyền trước.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top