Trump tuyên bố cứng rắn áp lực Nga: Đàm phán hoặc gánh thuế 100% và cô lập kinh tế

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Nga không đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong vòng 50 ngày, Mỹ sẽ áp đặt mức thuế quan rất nghiêm ngặt đối với Nga, bao gồm thuế 100% và các loại thuế quan thứ cấp. Đồng thời, Washington cũng sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine thông qua NATO, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot.
1752564247818.png

Tuyên bố này được Trump đưa ra tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ông bày tỏ sự không hài lòng với cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine, nói rằng nhiều cuộc điện thoại của ông với Tổng thống Nga Putin tuy “dễ chịu” nhưng lại “vô nghĩa”.

Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi rất không hài lòng với Nga. Nếu không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày, chúng tôi sẽ áp thuế 100%. Ngoài ra, các loại thuế quan thứ cấp cũng sẽ được triển khai”. Truyền thông Mỹ giải thích rằng các mức thuế này có thể áp dụng lên những quốc gia tiếp tục giao thương với Nga, đặc biệt là mua dầu và các hàng hóa khác.

Một quan chức Nhà Trắng sau đó làm rõ rằng Mỹ có thể áp thuế phụ lên các nước vẫn mua hàng hóa từ Nga nếu tiến trình hòa bình không tiến triển.

Trong chiến dịch tranh cử trước đó, Trump từng hứa sẽ sớm giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, từ khi nhậm chức tháng 1, ông chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Hồi tháng 3, ông từng tuyên bố rất tức giận với Putin và cân nhắc trừng phạt kinh tế các bên mua dầu Nga nếu không có đàm phán ngừng bắn.

Ngoài áp lực kinh tế, Trump cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine thông qua NATO, trong đó chi phí sẽ do NATO chịu, không phải người nộp thuế Mỹ. Hệ thống Patriot và các thiết bị khác sẽ được chuyển tới Ukraine “trong vài ngày”. Ông nói thêm một số nước châu Âu như Đức cũng sẽ gửi hệ thống Patriot của họ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận Đức, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và Canada đều sẵn sàng tham gia kế hoạch “tái vũ trang” cho Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng ủng hộ mạnh mẽ tuyên bố viện trợ của Trump và cam kết Đức sẽ đóng vai trò quyết định trong tiến trình này. Theo ông Merz, việc hỗ trợ Ukraine là vì an ninh chính nước Đức, và phòng không là yếu tố then chốt để gây áp lực đàm phán với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã có cuộc trao đổi với Trump và Rutte vào ngày 14. Ông cảm ơn Mỹ và NATO vì đã tiếp tục hỗ trợ quân sự, đồng thời hoan nghênh các bước đi tăng cường quan hệ Ukraine - Mỹ. Zelensky cho biết Trump đã cập nhật kết quả cuộc gặp với Rutte và hai bên đã thảo luận nhiều giải pháp và công cụ giúp Ukraine bảo vệ người dân tốt hơn.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông Rutte đã cung cấp thông tin chi tiết về sự hợp tác giữa Mỹ và châu Âu trong việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là cung cấp thêm hệ thống Patriot từ Mỹ, Đức và Na Uy. Ông nhấn mạnh việc cung cấp vũ khí và thiết bị là cách thiết thực để bảo vệ sinh mạng người dân Ukraine và ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.

Ở chiều ngược lại, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các tuyên bố của Trump cho thấy Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Ông Peskov cũng nói rằng Ukraine không vội bước vào vòng đàm phán mới, trong khi Nga đã sẵn sàng và đang chờ phía Ukraine xác định thời gian cụ thể để nối lại đàm phán.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW1wLXR1eWVuLWJvLWN1bmctcmFuLWFwLWx1Yy1uZ2EtZGFtLXBoYW4taG9hYy1nYW5oLXRodWUtMTAwLXZhLWNvLWxhcC1raW5oLXRlLjY0ODgyLw==
Top