Mr Bens
Intern Writer
Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về ba "bảo bối" chiến lược khiến Lầu Năm Góc phải đọc lại "Binh pháp Tôn Tử" – Đông Phong 5, Đông Phong 31 và Đông Phong 41. Tại sao Trung Quốc cần cả ba loại tên lửa này? Hãy cùng khám phá chiến lược đằng sau chúng!
Dù sử dụng nhiên liệu lỏng và phóng từ silo cố định, DF-5 vẫn có ưu điểm về chi phí bảo trì thấp hơn 30% so với thế hệ mới. Trong tập trận Zhurihe, DF-5B đã phóng từ Thanh Hải, bay qua Bắc Cực và trúng mục tiêu ở Thái Bình Dương chỉ trong 20 phút. Tốc độ Mach 20 và khả năng đánh lừa hệ thống phòng thủ khiến nó vẫn là mối đe dọa đáng gờm.
Đông Phong 41 là "át chủ bài" với tầm bắn toàn cầu 15.000 km, mang theo 10 đầu đạn độc lập và tốc độ Mach 20. Khả năng tàng hình và độ chính xác cao khiến nó trở thành mối đe dọa khủng khiếp. Trong khủng hoảng Biển Đông, sự xuất hiện của DF-41 khiến tàu sân bay Mỹ phải lùi 300 hải lý.
Chiến lược "ba trong một" hoàn hảo: Trung Quốc không chỉ dựa vào một loại tên lửa. DF-5 đóng vai trò răn đe cố định, DF-31 linh hoạt cơ động, còn DF-41 là sức mạnh tối thượng. Sự kết hợp này khiến đối thủ không thể dễ dàng vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống.
Hơn nữa, việc duy trì cả ba thế hệ giúp tiết kiệm chi phí, cho phép đầu tư vào công nghệ mới như tên lửa siêu thanh. Đây chính là cách Trung Quốc cân bằng giữa sức mạnh và kinh tế. (Sohu)
Đông Phong 5: Sức mạnh răn đe hạt nhân
Ra mắt từ năm 1981, Đông Phong 5 (DF-5) là tên lửa liên lục địa đầu tiên của Trung Quốc có khả năng tấn công lục địa Mỹ. Với tầm bắn 15.000 km, nó mang theo 6 đầu đạn hạt nhân độc lập, mỗi đầu đạn tương đương 5 triệu tấn TNT.

Dù sử dụng nhiên liệu lỏng và phóng từ silo cố định, DF-5 vẫn có ưu điểm về chi phí bảo trì thấp hơn 30% so với thế hệ mới. Trong tập trận Zhurihe, DF-5B đã phóng từ Thanh Hải, bay qua Bắc Cực và trúng mục tiêu ở Thái Bình Dương chỉ trong 20 phút. Tốc độ Mach 20 và khả năng đánh lừa hệ thống phòng thủ khiến nó vẫn là mối đe dọa đáng gờm.
Đông Phong 31 và Đông Phong 41: Linh hoạt và sức mạnh tối thượng
Đông Phong 31 là tên lửa di động trên xe tải 8 trục, có thể triển khai chỉ trong 15 phút. Tầm bắn 11.200 km đủ để nhắm vào Guam hoặc Hawaii. Với chi phí chỉ bằng một nửa DF-41, nó trở thành vũ khí "bắn và chạy" lý tưởng.
Đông Phong 41 là "át chủ bài" với tầm bắn toàn cầu 15.000 km, mang theo 10 đầu đạn độc lập và tốc độ Mach 20. Khả năng tàng hình và độ chính xác cao khiến nó trở thành mối đe dọa khủng khiếp. Trong khủng hoảng Biển Đông, sự xuất hiện của DF-41 khiến tàu sân bay Mỹ phải lùi 300 hải lý.


Chiến lược "ba trong một" hoàn hảo: Trung Quốc không chỉ dựa vào một loại tên lửa. DF-5 đóng vai trò răn đe cố định, DF-31 linh hoạt cơ động, còn DF-41 là sức mạnh tối thượng. Sự kết hợp này khiến đối thủ không thể dễ dàng vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống.
Hơn nữa, việc duy trì cả ba thế hệ giúp tiết kiệm chi phí, cho phép đầu tư vào công nghệ mới như tên lửa siêu thanh. Đây chính là cách Trung Quốc cân bằng giữa sức mạnh và kinh tế. (Sohu)