Thanh Phong
Editor
Cũng như nhiều ngành công nghiệp khác, các thương hiệu Trung Quốc đã vượt mặt các đối thủ toàn cầu nhờ sự đổi mới nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt.
Robot hút bụi từng được coi là câu chuyện thành công của Mỹ. Sản phẩm này được phát triển bởi các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, những người đã thành lập công ty iRobot vào năm 1990. Giống như nhiều người Việt gọi xe máy là Honda, nhiều người dùng hiện nay vẫn sử dụng cái tên Roomba, sản phẩm đột phá của công ty iRobot để chỉ tất cả các loại robot hút bụi.
Nhưng ba thập kỷ sau, Mỹ đã hoàn toàn mất đi vị thế thống trị trên thị trường mà chính họ đã tạo ra. Cũng như nhiều ngành công nghiệp khác, các công ty Trung Quốc hiện đang thống trị sản xuất robot hút bụi và cách họ bắt kịp và sau đó thay thế các đối thủ Mỹ nói lên rất nhiều điều về tình hình kinh tế toàn cầu.
5 nhà sản xuất robot vệ sinh hàng đầu thế giới hiện đều đến từ Trung Quốc: Roborock, Ecovacs, Dreametech, Xiaomi và Narwal Robotics cùng nhau chiếm gần 70% thị trường toàn cầu về số lượng sản phẩm được xuất xưởng trong quý 2 năm 2025, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường IDC. iRobot của Mỹ đứng thứ sáu.
Thị phần robot hút bụi quý 2/2025, theo IDC
Đối với các công ty Mỹ, tổn thất kinh doanh là rất đáng kể. Robot hút bụi là một thị trường phát triển nhanh chóng, với lượng hàng xuất xưởng toàn cầu tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15,35 triệu sản phẩm trong nửa đầu năm, theo dữ liệu của IDC.
Điều này xảy ra như thế nào? Vấn đề không chỉ nằm ở giá cả. Trên cửa hàng Amazon tại Mỹ, giá cả giữa các thương hiệu lớn của Trung Quốc và Mỹ gần như không có sự chênh lệch. Roomba Vacuum 2 được bán với giá chỉ 165 USD vào giữa tháng 9, trở thành một trong những sản phẩm rẻ nhất trên thị trường.
Theo Claire Zhao, một nhà phân tích cấp cao tại IDC Trung Quốc, thành công của các thương hiệu Trung Quốc đến từ việc đầu tư mạnh mẽ vào cả quảng bá lẫn nghiên cứu và phát triển.
“Các công ty Trung Quốc đã đạt được những kết quả đáng chú ý ở nước ngoài, nhanh chóng thúc đẩy doanh số và nhận diện thương hiệu thông qua thương mại điện tử”, Claire Zhao viết trong một báo cáo được công bố đầu tháng này. “Sự đổi mới công nghệ nhanh chóng trực tiếp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và lòng trung thành của người dùng.”
Các thương hiệu Trung Quốc hiện đang đổ bộ vào thị trường Mỹ và châu Âu, nơi mức độ thâm nhập thị trường của robot hút bụi cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Sự cạnh tranh gay gắt giữa ngày càng nhiều công ty đang buộc tất cả họ phải phát triển và tung ra sản phẩm mới nhanh hơn bao giờ hết.
Đầu tư vào R&D đã trở nên vô cùng quan trọng. Theo báo cáo tài chính của công ty, Ecovacs đã tăng chi tiêu từ 549 triệu nhân dân tệ (77 triệu USD) vào năm 2021 lên 1,34 tỷ nhân dân tệ (189 triệu USD) chỉ trong ba quý đầu năm 2024. Roborock đã đầu tư 971 triệu nhân dân tệ vào năm ngoái, tương đương 8,1% tổng doanh thu.
Với việc các công ty hàng đầu ưu tiên mở rộng ra quốc tế, các thương hiệu đang tập trung vào việc phát triển các sản phẩm công nghệ cao, cao cấp. Janet Su, giám đốc bán hàng tại một nhà sản xuất thiết bị gia dụng có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, cho biết các máy hút bụi mới được trang bị mọi thứ, từ trí tuệ nhân tạo tiên tiến đến cánh tay robot.
“Các công ty Trung Quốc đang chạy đua với nhau để ra mắt sản phẩm mới sau chu kỳ sáu tháng, hoặc thậm chí mỗi quý”, Janet Su phát biểu tại Triển lãm Sản phẩm Chất lượng Quảng Đông ở Quảng Châu tuần trước.
Và các công ty mới tiếp tục nhảy vào thị trường, nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng to lớn trong tương lai. Theo Tianfeng Securities, hiện chỉ có khoảng 5% hộ gia đình Trung Quốc sở hữu máy hút bụi robot, so với khoảng 15% ở Mỹ.
Nhà sản xuất máy bay không người lái DJI, gã khổng lồ thiết bị gia dụng Midea và công ty khởi nghiệp robot Pudu Robotics gần đây bắt đầu tham gia vào thị trường robot hút bụi. Trong khi đó, các nhà sản xuất hàng đầu đang mở rộng danh mục đầu tư của mình để bao gồm nhiều giải pháp vệ sinh bằng robot và thiết bị gia dụng truyền thống hơn, Zhao của IDC cho biết.
“Thị trường này vẫn có tiềm năng đại dương xanh, nhưng mọi công ty đều phải đối mặt với áp lực rất lớn”, Janet Su nói.
Robot hút bụi từng được coi là câu chuyện thành công của Mỹ. Sản phẩm này được phát triển bởi các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, những người đã thành lập công ty iRobot vào năm 1990. Giống như nhiều người Việt gọi xe máy là Honda, nhiều người dùng hiện nay vẫn sử dụng cái tên Roomba, sản phẩm đột phá của công ty iRobot để chỉ tất cả các loại robot hút bụi.
Nhưng ba thập kỷ sau, Mỹ đã hoàn toàn mất đi vị thế thống trị trên thị trường mà chính họ đã tạo ra. Cũng như nhiều ngành công nghiệp khác, các công ty Trung Quốc hiện đang thống trị sản xuất robot hút bụi và cách họ bắt kịp và sau đó thay thế các đối thủ Mỹ nói lên rất nhiều điều về tình hình kinh tế toàn cầu.
5 nhà sản xuất robot vệ sinh hàng đầu thế giới hiện đều đến từ Trung Quốc: Roborock, Ecovacs, Dreametech, Xiaomi và Narwal Robotics cùng nhau chiếm gần 70% thị trường toàn cầu về số lượng sản phẩm được xuất xưởng trong quý 2 năm 2025, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường IDC. iRobot của Mỹ đứng thứ sáu.
Thị phần robot hút bụi quý 2/2025, theo IDC
Đối với các công ty Mỹ, tổn thất kinh doanh là rất đáng kể. Robot hút bụi là một thị trường phát triển nhanh chóng, với lượng hàng xuất xưởng toàn cầu tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15,35 triệu sản phẩm trong nửa đầu năm, theo dữ liệu của IDC.
Điều này xảy ra như thế nào? Vấn đề không chỉ nằm ở giá cả. Trên cửa hàng Amazon tại Mỹ, giá cả giữa các thương hiệu lớn của Trung Quốc và Mỹ gần như không có sự chênh lệch. Roomba Vacuum 2 được bán với giá chỉ 165 USD vào giữa tháng 9, trở thành một trong những sản phẩm rẻ nhất trên thị trường.
Theo Claire Zhao, một nhà phân tích cấp cao tại IDC Trung Quốc, thành công của các thương hiệu Trung Quốc đến từ việc đầu tư mạnh mẽ vào cả quảng bá lẫn nghiên cứu và phát triển.
“Các công ty Trung Quốc đã đạt được những kết quả đáng chú ý ở nước ngoài, nhanh chóng thúc đẩy doanh số và nhận diện thương hiệu thông qua thương mại điện tử”, Claire Zhao viết trong một báo cáo được công bố đầu tháng này. “Sự đổi mới công nghệ nhanh chóng trực tiếp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và lòng trung thành của người dùng.”
Các thương hiệu Trung Quốc hiện đang đổ bộ vào thị trường Mỹ và châu Âu, nơi mức độ thâm nhập thị trường của robot hút bụi cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Sự cạnh tranh gay gắt giữa ngày càng nhiều công ty đang buộc tất cả họ phải phát triển và tung ra sản phẩm mới nhanh hơn bao giờ hết.
Đầu tư vào R&D đã trở nên vô cùng quan trọng. Theo báo cáo tài chính của công ty, Ecovacs đã tăng chi tiêu từ 549 triệu nhân dân tệ (77 triệu USD) vào năm 2021 lên 1,34 tỷ nhân dân tệ (189 triệu USD) chỉ trong ba quý đầu năm 2024. Roborock đã đầu tư 971 triệu nhân dân tệ vào năm ngoái, tương đương 8,1% tổng doanh thu.
Với việc các công ty hàng đầu ưu tiên mở rộng ra quốc tế, các thương hiệu đang tập trung vào việc phát triển các sản phẩm công nghệ cao, cao cấp. Janet Su, giám đốc bán hàng tại một nhà sản xuất thiết bị gia dụng có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, cho biết các máy hút bụi mới được trang bị mọi thứ, từ trí tuệ nhân tạo tiên tiến đến cánh tay robot.
“Các công ty Trung Quốc đang chạy đua với nhau để ra mắt sản phẩm mới sau chu kỳ sáu tháng, hoặc thậm chí mỗi quý”, Janet Su phát biểu tại Triển lãm Sản phẩm Chất lượng Quảng Đông ở Quảng Châu tuần trước.
Và các công ty mới tiếp tục nhảy vào thị trường, nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng to lớn trong tương lai. Theo Tianfeng Securities, hiện chỉ có khoảng 5% hộ gia đình Trung Quốc sở hữu máy hút bụi robot, so với khoảng 15% ở Mỹ.
Nhà sản xuất máy bay không người lái DJI, gã khổng lồ thiết bị gia dụng Midea và công ty khởi nghiệp robot Pudu Robotics gần đây bắt đầu tham gia vào thị trường robot hút bụi. Trong khi đó, các nhà sản xuất hàng đầu đang mở rộng danh mục đầu tư của mình để bao gồm nhiều giải pháp vệ sinh bằng robot và thiết bị gia dụng truyền thống hơn, Zhao của IDC cho biết.
“Thị trường này vẫn có tiềm năng đại dương xanh, nhưng mọi công ty đều phải đối mặt với áp lực rất lớn”, Janet Su nói.
>> Ghé thăm công ty làm thiết bị dọn vệ sinh thu nhập tỷ đô
>> Những robot Ecovacs đáng mua nhất hiện nay ở Việt Nam
>> 5 tính năng mới thú vị trên các robot vừa bán ra ở Việt Nam
Nguồn: SCMP