Trung Quốc đã vượt Hàn Quốc về thị phần màn hình gập

Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia của Anh, một loạt smartphone gập do các công ty Trung Quốc phát hành giúp thúc đẩy thị phần của các nhà sản xuất màn hình trong nước lên hơn 50% trong năm nay.

1726369016452.png

Sự trỗi dậy nhanh chóng của các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc trên thị trường màn hình gập nhấn mạnh mối đe dọa đối với Samsung Electronics của Hàn Quốc và bộ phận màn hình của công ty này, vốn đang phải vật lộn để thâm nhập vào Trung Quốc. , cũng như đối với nhà sản xuất iPhone Apple, công ty vẫn chưa tham gia vào phân khúc này.

Trong số 21 điện thoại gập dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay, có 18 chiếc đến từ các công ty Trung Quốc, nhà phân tích chính của Omdia, Joy Guo cho biết trong một hội nghị ở Thượng Hải vào ngày 12/9 vừa qua. Huawei Technologies đã công bố chiếc điện thoại gập ba Mate XT trị giá 2.800 USD vào đầu tuần này. Các công ty khác đã tung ra điện thoại gập trong năm nay bao gồm Honor, Vivo và Xiaomi.

Các thương hiệu Trung Quốc chủ yếu lấy nguồn màn hình gập từ các nhà sản xuất màn hình diode phát quang hữu cơ (OLED) của Trung Quốc là BOE, China Star Optoelectronics Technology và Visionox. Do đó, ba công ty này sẽ chiếm 53% trong số 25,8 triệu lô hàng màn hình gập lại trong năm nay, theo dự báo của Omdia. Trước đó vào năm 2023, 3 công ty này có thị phần gộp là 32%.

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc “cho rằng điện thoại gập sẽ giúp họ cải thiện giá bán trung bình", Joy Guo nói với Nikkei Asia bên lề sự kiện. "Apple không có điện thoại gập và điện thoại gập của Samsung không được ưa chuộng ở Trung Quốc. Vì vậy, họ nghĩ rằng họ có cơ hội thâm nhập vào phân khúc cao cấp này". Joy Guo nói thêm rằng ngoài lợi thế về giá, các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc có xu hướng linh hoạt hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng so với Samsung Display.

Nhưng trong khi các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc đang tận dụng sự bùng nổ của điện thoại gập tại Trung Quốc, thì vẫn chưa rõ tốc độ phát triển của dòng điện thoại này trên toàn cầu sẽ tăng lên nhanh như thế nào. Omdia đã hạ dự báo về sản lượng điện thoại gập xuất xưởng trên toàn cầu từ 27 triệu chiếc xuống còn 24 triệu chiếc trong năm nay, do doanh số bán hàng của dòng Galaxy Z của Samsung yếu hơn dự kiến và chiến lược "bảo thủ" của các công ty Trung Quốc liên quan đến điện thoại gập dạng vỏ sò. Điện thoại gập vẫn đắt, chủ yếu có giá hơn 1.000 đô la và các mẫu điện thoại gập dạng sách (mở ra thành máy tính bảng) nặng hơn điện thoại màn hình phẳng.

Trang web của Huawei cho thấy đã có hơn 5 triệu đơn đặt hàng trước cho Mate XT, mặc dù Joy Guo dự kiến công ty sẽ nhắm mục tiêu xuất xưởng khoảng 400.000 mẫu điện thoại gập ba này trong năm nay, điều đó có nghĩa là hơn 90% các đơn đặt hàng đó cuối cùng sẽ không được mua.

>> Huawei chính thức trình làng Mate XT: smartphone gập ba đầu tiên thế giới, giá 70 triệu đồng

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top