Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, ngân sách trung ương năm 2025 sẽ phân bổ 398,12 tỷ nhân dân tệ (tương đương 55 tỷ USD) cho khoa học và công nghệ, tăng 10% so với năm 2024. Khoản chi này đứng thứ ba trong danh sách ưu tiên của ngân sách, chỉ xếp sau quốc phòng và thanh toán lãi nợ. Động thái tăng thêm 5 tỷ USD cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D) quốc gia, hướng tới mục tiêu tự chủ trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khám phá không gian và điện toán lượng tử.
Mức tăng 10% này không đủ để tạo ra một bước đột phá lớn ngay lập tức, nhưng sẽ hỗ trợ đáng kể cho các dự án hiện có. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, khoản đầu tư này cũng có thể được xem như một hình thức kích thích kinh tế trá hình. Chính phủ thường lồng ghép các gói hỗ trợ kinh tế vào những sáng kiến quy mô lớn như vậy để tránh gọi trực tiếp là “kích thích”, một chiến lược quen thuộc nhằm duy trì hình ảnh ổn định tài chính.
Năm 2024, Trung Quốc đã chi 361,9 tỷ nhân dân tệ cho khoa học và công nghệ, đạt 97,6% mục tiêu đề ra. Trong đó, chính phủ tập trung tăng cường nghiên cứu cơ bản để nâng cao khả năng khám phá khoa học tiên phong và đổi mới công nghệ. Các khoản đầu tư lớn được rót vào những sáng kiến quốc gia quan trọng, đặc biệt là bán dẫn, AI và khám phá không gian. Ngoài ra, Trung Quốc cũng triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm các chương trình tài chính đặc biệt với cơ chế chia sẻ rủi ro thông qua quỹ bảo lãnh tài chính quốc gia, cùng với giảm thuế và trợ cấp để khuyến khích đổi mới.
Năm 2025, Trung Quốc dự kiến tập trung nguồn lực khoa học công nghệ vào các dự án lớn thuộc chương trình “Đổi mới Khoa học Công nghệ 2030”. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm mạch tích hợp (bán dẫn), trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện toán lượng tử. Đây là những khoản đầu tư dài hạn, có thể mất nhiều năm để sinh lời, nhưng chúng sẽ củng cố vị thế cạnh tranh toàn cầu của Trung Quốc, đặc biệt trong cuộc đua công nghệ với Mỹ. Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực này sẽ là nền tảng để Bắc Kinh xây dựng năng lực tự chủ và giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Việc ưu tiên khoa học công nghệ trong ngân sách phản ánh chiến lược dài hơi của Trung Quốc nhằm đối phó với các thách thức kinh tế và địa chính trị. Dù 5 tỷ USD tăng thêm không phải con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế, nó gửi đi tín hiệu rõ ràng về ý định đẩy nhanh tiến độ tự lực trong những ngành then chốt. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Mỹ, từ bán dẫn đến AI, khoản đầu tư này không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn mang tính chiến lược quốc gia.
Mức tăng 10% này không đủ để tạo ra một bước đột phá lớn ngay lập tức, nhưng sẽ hỗ trợ đáng kể cho các dự án hiện có. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, khoản đầu tư này cũng có thể được xem như một hình thức kích thích kinh tế trá hình. Chính phủ thường lồng ghép các gói hỗ trợ kinh tế vào những sáng kiến quy mô lớn như vậy để tránh gọi trực tiếp là “kích thích”, một chiến lược quen thuộc nhằm duy trì hình ảnh ổn định tài chính.
Năm 2024, Trung Quốc đã chi 361,9 tỷ nhân dân tệ cho khoa học và công nghệ, đạt 97,6% mục tiêu đề ra. Trong đó, chính phủ tập trung tăng cường nghiên cứu cơ bản để nâng cao khả năng khám phá khoa học tiên phong và đổi mới công nghệ. Các khoản đầu tư lớn được rót vào những sáng kiến quốc gia quan trọng, đặc biệt là bán dẫn, AI và khám phá không gian. Ngoài ra, Trung Quốc cũng triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm các chương trình tài chính đặc biệt với cơ chế chia sẻ rủi ro thông qua quỹ bảo lãnh tài chính quốc gia, cùng với giảm thuế và trợ cấp để khuyến khích đổi mới.

Năm 2025, Trung Quốc dự kiến tập trung nguồn lực khoa học công nghệ vào các dự án lớn thuộc chương trình “Đổi mới Khoa học Công nghệ 2030”. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm mạch tích hợp (bán dẫn), trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện toán lượng tử. Đây là những khoản đầu tư dài hạn, có thể mất nhiều năm để sinh lời, nhưng chúng sẽ củng cố vị thế cạnh tranh toàn cầu của Trung Quốc, đặc biệt trong cuộc đua công nghệ với Mỹ. Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực này sẽ là nền tảng để Bắc Kinh xây dựng năng lực tự chủ và giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Việc ưu tiên khoa học công nghệ trong ngân sách phản ánh chiến lược dài hơi của Trung Quốc nhằm đối phó với các thách thức kinh tế và địa chính trị. Dù 5 tỷ USD tăng thêm không phải con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế, nó gửi đi tín hiệu rõ ràng về ý định đẩy nhanh tiến độ tự lực trong những ngành then chốt. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Mỹ, từ bán dẫn đến AI, khoản đầu tư này không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn mang tính chiến lược quốc gia.