Trung Quốc: đi tù vì sinh con ra chỉ để bán, 5 đứa lấy hơn 600 triệu đồng

nhhgiap

Pearl
Báo chí Trung Quốc mới đây đưa tin một người đàn ông họ Yang đã bị kết án 10 năm tù vì tội danh buôn bán người trái phép, ở đây chính là 5 đứa con của hắn.
Trung Quốc: đi tù vì sinh con ra chỉ để bán, 5 đứa lấy hơn 600 triệu đồng
Tòa án huyện Yu, một thị trấn ở tỉnh Hà Bắc, Tây Bắc Trung Quốc, tiết lộ người cha cùng người mẹ họ Yuan đã nhẫn tâm hợp tác để bán 5 đứa con với giá 28.275 USD (600 triệu VND).
Theo điều tra, mục đích của cặp cha mẹ ác tâm ngay từ đầu đã là sinh con để bán. Người đàn ông đã bán tất cả các bé trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2020, với số tiền dao động mỗi bé từ 3.141 USD đến 12.566 USD.
Trong số 5 đứa trẻ, một bé trai và ba bé gái đã bị bán thông qua người mua trung gian họ Li cùng con dâu của ông ta. Li nhận được 565 USD cho mỗi giao dịch tìm người mua thành công. Bé trai còn lại ngay khi vừa lọt lòng đã bị vợ Yang bán cho một phụ nữ ở cùng khoa sản.
Li bị kết án 7 năm tù vì tội danh đồng lõa. Con dâu của Li, họ Duan, nhận án tù 21 tháng vì đóng giả làm mẹ của những đứa trẻ khi gặp gỡ người mua tiềm năng. Về án tù của người mẹ, hiện tòa án chưa thông báo.

“Những đứa trẻ lẽ ra nên được hưởng sự chăm sóc, nên lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thì nay lại bị chính cha mẹ ruột bóc lột, đối xử như một loại hàng hóa, bị coi như công cụ kiếm tiền. Yang đã phản bội những đứa con của hắn, hành vi vô đạo đức của kẻ táng tận lương tâm đã bị tòa án xử phạt nghiêm khắc”.
“Hành động bán những sinh linh nhỏ bé vô tội vì mục đích kiếm tiền dơ dáy không chỉ xâm phạm quyền trẻ em, mà còn trực tiếp thúc đẩy sự tồn tại và hoạt động của đường dây buôn bán bất hợp pháp”,
trích dẫn tuyên cáo của tòa án.
Tờ
South China Morning Post (SCMP) cho biết, buôn bán trẻ em là loại tội phổ biến ở nước này vào những năm 1980 và 1990. Sau khi chính phủ áp dụng chính sách một con để ngăn bùng nổ dân số, các vụ bắt cóc và buôn người vẫn xảy ra với tần số chóng mặt.
Theo thống kê từ Bộ Công an Trung Quốc vào tháng 9, số vụ bắt cóc trẻ em đã giảm từ khoảng 6.000 vụ vào năm 2012 xuống còn 666 vụ vào năm 2021.
Có giảm nhưng vẫn còn, thậm chí tính chất những vụ án buôn người ngày càng nghiêm trọng, vì tiền bạc các bậc cha mẹ liều lĩnh bán con của mình. Theo SCMP, vào tháng 5, một người đàn ông tên Xie ở tỉnh Chiết Giang, miền nam nước này bị cáo buộc bán con trai hai tuổi của mình cho một cặp vợ chồng không con với giá 24.400 USD. Kẻ này sau đó lấy số tiền thu được để đi nghỉ dưỡng.
Nguồn:
Insider
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top