Trung Quốc duy trì báo động cấp vàng vì mưa lũ bất thường

Lizzie

Writer
Mưa như trút liên tục trong 3 ngày nay với lượng mưa kỷ lục, gây lũ quét, ngập úng nặng ở nhiều vùng ngoại ô thành phố . Đây là điều rất hiếm gặp tại địa phương hiếm khi có mưa nằm sâu trong lục địa này.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia vào sáng 1/8 đã ban hành cảnh báo màu vàng về gió mạnh trong thang cảnh báo 4 mức xanh - vàng - cam - đỏ khi cơn tiếp cận miền Đông Trung Quốc.
Theo báo cáo sơ bộ, đến sáng 1/8, ở thành phố Bắc Kinh đã có 11 người thiệt mạng, 27 người mất tích vì đợt hiếm thấy này. Trong ba ngày qua, lượng mưa trung bình tại Bắc Kinh gần lên tới 158 mm, cao nhất ở ngoại ô Phòng Sơn, có nơi lên đến 538 mm. Mưa lớn kéo dài không ngớt đã khiến cho lũ quét, ngập úng ở nhiều vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh, nhất là quận Môn Đầu Câu. Tại đây, đường điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn, xe ô tô bị trôi và nhà bị sập chưa thống kê được.
Trung Quốc duy trì báo động cấp vàng vì mưa lũ bất thường
Ô tô bị đẩy sang một bên và mắc kẹt trong bùn sau lũ lụt ở ngoại ô Bắc Kinh hôm 1/8. (Ảnh: AP)
Thành phố có hơn 52.000 người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Các tuyến đường núi bị phong tỏa, nhiều tuyến xe công cộng phải ngừng hoạt động. Hàng trăm chuyến bay tại đến và đi từ Bắc Kinh bị hủy. Các địa phương đang gấp rút dọn dẹp bùn đất để khôi phục giao thông, trong khi cơ quan chức năng dự báo, ngày 1/8 mưa lớn tiếp diễn, với nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi.
Lượng mưa cực lớn xảy ra trên diện rộng ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri sau khi cơn bão này đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến hôm 28/7.
Tại lưu vực Hải Hà gồm các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, hai thị trấn Đường Sơn và Tần Hoàng Đảo với mật độ dân cư dày đặc, 13 con sông đã vượt mức cảnh báo trong 2 ngày qua.
Sau hình thái thời tiết cực đoan nắng nóng kỷ lục những ngày đầu tháng 7, sau 13 năm, thành phố Bắc Kinh với 25 triệu dân đã ra cảnh báo cao nhất về mưa bão. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc theo dõi sát sao tình hình và cảnh báo các địa phương phải dự báo chính xác mưa bão để có kế hoạch ứng phó phù hợp nhất, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top