Sasha
Writer
Hình ảnh động do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc chia sẻ cho thấy thứ có vẻ là bom than chì được thiết kế để phá vỡ các hệ thống chỉ huy và kiểm soát.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vừa đăng một video vào ngày 26/6 có vẻ là một loại bom than chì mới mà họ cho biết có thể phá hủy các nhà máy điện của đối phương và gây ra "mất điện hoàn toàn" trên một khu vực mục tiêu.
Một video hoạt hình được kênh truyền thông xã hội của CCTV chia sẻ cho thấy vũ khí được phóng từ một phương tiện trên bộ tỏa ra 90 quả đạn con hình trụ.
Những quả đạn này nảy lên khi va chạm trước khi phát nổ giữa không trung, phân tán các sợi carbon mịn được xử lý bằng hóa chất được thiết kế để làm chập mạch cơ sở hạ tầng điện cao thế.
Theo CCTV, vũ khí này nhằm mục đích phá vỡ các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của đối phương bằng cách gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trên một khu vực rộng ít nhất 10.000 mét vuông.
Tuy nhiên, CCTV không đưa ra thông tin chi tiết về tên gọi hoặc tình trạng của vũ khí. Họ gọi vũ khí này là "một loại tên lửa bí ẩn do trong nước sản xuất". Hiện vẫn chưa rõ vũ khí đó đã đạt đến giai đoạn phát triển nào hoặc liệu nó đã được quân đội Trung Quốc triển khai hay chưa.
Mặc dù CCTV không xác định rõ ràng vũ khí này là bom than chì, nhưng đặc điểm của nó rất giống với các loại đạn than chì đã biết.
Theo video, vũ khí đó có tầm bắn 290km và đầu đạn nặng 490kg, khiến nó phù hợp để tấn công các trạm biến áp quân sự và cơ sở hạ tầng điện khác.
Có rất ít thông tin công khai về bom than chì của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).
Chen Chundi, biên tập viên của tạp chí Modern Ships, đã xuất bản một bài bình luận vào năm 2017 mô tả bom than chì là vũ khí phi truyền thống "thay đổi cuộc chơi" đối với PLA trong các cuộc xung đột trong tương lai, lưu ý rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện từ lâu đã là ưu tiên chiến lược trong chiến tranh.
Ông cho biết các chiến lược xung đột hiện đại ngày càng chuyển từ tiêu diệt quân địch sang làm tê liệt các hệ thống hoạt động, đặc biệt là bằng cách tấn công các mạng lưới chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát (C4ISR). Chen Chundi nói thêm rằng bom than chì cung cấp một phương pháp mới để bỏ qua các cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt và thay vào đó là làm tê liệt hệ thống gián tiếp.
Chen Chundi cho biết những vũ khí này đã được đưa vào sử dụng trong quân đội Trung Quốc, nhưng đã trích dẫn một biến thể trước đó, ít tiên tiến hơn với trọng lượng đầu đạn và phạm vi phủ sóng chỉ bằng khoảng một nửa.
Ông cũng lưu ý rằng bom than chì có thể được trang bị bộ phân phối đạn hiệu chỉnh theo gió (WCMD), một thiết bị dẫn đường gắn trên đuôi để cải thiện độ chính xác khi phân phối. Chen Chundi đề xuất WCMD có thể tích hợp định vị vệ tinh BeiDou để có độ chính xác cao hơn.
“Trong tương lai, vũ khí này có thể sẽ được điều chỉnh để chống lại tên lửa hành trình của Trung Quốc, gây ra những tác động tàn phá trong thời chiến”, Chen Chundi cho biết.
Những quả bom như vậy đã được quân đội Mỹ sử dụng từ lâu.
Tại Iraq, tên lửa hành trình Tomahawk được trang bị đầu đạn than chì BLU-114/B đã vô hiệu hóa 85% lưới điện quốc gia, khiến bộ chỉ huy quân sự, phòng không và các thể chế chính phủ chìm vào bóng tối.
Trong cuộc xung đột Kosovo, máy bay chiến đấu tàng hình F-117 của Mỹ đã thả bom CBU-102 với đầu đạn BLU-114/B, làm tê liệt 70% cơ sở hạ tầng điện của Serbia và buộc Belgrade phải chấp nhận các yêu cầu của NATO, liên minh an ninh xuyên Đại Tây Dương.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vừa đăng một video vào ngày 26/6 có vẻ là một loại bom than chì mới mà họ cho biết có thể phá hủy các nhà máy điện của đối phương và gây ra "mất điện hoàn toàn" trên một khu vực mục tiêu.

Một video hoạt hình được kênh truyền thông xã hội của CCTV chia sẻ cho thấy vũ khí được phóng từ một phương tiện trên bộ tỏa ra 90 quả đạn con hình trụ.
Những quả đạn này nảy lên khi va chạm trước khi phát nổ giữa không trung, phân tán các sợi carbon mịn được xử lý bằng hóa chất được thiết kế để làm chập mạch cơ sở hạ tầng điện cao thế.
Theo CCTV, vũ khí này nhằm mục đích phá vỡ các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của đối phương bằng cách gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trên một khu vực rộng ít nhất 10.000 mét vuông.
Tuy nhiên, CCTV không đưa ra thông tin chi tiết về tên gọi hoặc tình trạng của vũ khí. Họ gọi vũ khí này là "một loại tên lửa bí ẩn do trong nước sản xuất". Hiện vẫn chưa rõ vũ khí đó đã đạt đến giai đoạn phát triển nào hoặc liệu nó đã được quân đội Trung Quốc triển khai hay chưa.
Mặc dù CCTV không xác định rõ ràng vũ khí này là bom than chì, nhưng đặc điểm của nó rất giống với các loại đạn than chì đã biết.
Theo video, vũ khí đó có tầm bắn 290km và đầu đạn nặng 490kg, khiến nó phù hợp để tấn công các trạm biến áp quân sự và cơ sở hạ tầng điện khác.
Có rất ít thông tin công khai về bom than chì của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).
Chen Chundi, biên tập viên của tạp chí Modern Ships, đã xuất bản một bài bình luận vào năm 2017 mô tả bom than chì là vũ khí phi truyền thống "thay đổi cuộc chơi" đối với PLA trong các cuộc xung đột trong tương lai, lưu ý rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện từ lâu đã là ưu tiên chiến lược trong chiến tranh.
Ông cho biết các chiến lược xung đột hiện đại ngày càng chuyển từ tiêu diệt quân địch sang làm tê liệt các hệ thống hoạt động, đặc biệt là bằng cách tấn công các mạng lưới chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát (C4ISR). Chen Chundi nói thêm rằng bom than chì cung cấp một phương pháp mới để bỏ qua các cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt và thay vào đó là làm tê liệt hệ thống gián tiếp.
Chen Chundi cho biết những vũ khí này đã được đưa vào sử dụng trong quân đội Trung Quốc, nhưng đã trích dẫn một biến thể trước đó, ít tiên tiến hơn với trọng lượng đầu đạn và phạm vi phủ sóng chỉ bằng khoảng một nửa.
Ông cũng lưu ý rằng bom than chì có thể được trang bị bộ phân phối đạn hiệu chỉnh theo gió (WCMD), một thiết bị dẫn đường gắn trên đuôi để cải thiện độ chính xác khi phân phối. Chen Chundi đề xuất WCMD có thể tích hợp định vị vệ tinh BeiDou để có độ chính xác cao hơn.
“Trong tương lai, vũ khí này có thể sẽ được điều chỉnh để chống lại tên lửa hành trình của Trung Quốc, gây ra những tác động tàn phá trong thời chiến”, Chen Chundi cho biết.
Những quả bom như vậy đã được quân đội Mỹ sử dụng từ lâu.
Tại Iraq, tên lửa hành trình Tomahawk được trang bị đầu đạn than chì BLU-114/B đã vô hiệu hóa 85% lưới điện quốc gia, khiến bộ chỉ huy quân sự, phòng không và các thể chế chính phủ chìm vào bóng tối.
Trong cuộc xung đột Kosovo, máy bay chiến đấu tàng hình F-117 của Mỹ đã thả bom CBU-102 với đầu đạn BLU-114/B, làm tê liệt 70% cơ sở hạ tầng điện của Serbia và buộc Belgrade phải chấp nhận các yêu cầu của NATO, liên minh an ninh xuyên Đại Tây Dương.