Trung Quốc khai quật cụm mộ cổ hơn 2.000 năm từ thời Chiến Quốc

Hàng chục mộ cổ có niên đại từ 2300-2200 năm, tức là cuối thời Chiến Quốc, đã được các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật tại khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc.
Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ Nội Mông cho biết, tại di chỉ khảo cổ ở một khu vực có cụm mộ cổ tại huyện Helinger, Nội Mông, các nhà khảo cổ đã khai quật được 64 ngôi mộ cổ và 1 hố tro cổ.
Trung Quốc khai quật cụm mộ cổ hơn 2.000 năm từ thời Chiến Quốc
Một mộ cổ ở Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh minh họa - Xinhua
Ngoài ra, hơn 100 hiện vật thời Chiến Quốc cũng đã được tìm thấy tại đây, bao gồm các đồ gốm, đồ đồng, sắt, ngọc bích, mã não và mặt dây chuyền.
Đáng chú ý, trong số các ngôi mộ được khai quật, có 20 ngôi mộ cổ có đào rãnh xung quanh, với 13 rãnh khác có độ sâu từ 25 - 40cm.
Theo TS. Wang Zepeng - nhà khảo cổ học tại Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ Nội Mông, dựa trên hình dạng và các đồ vật được khai quật từ các ngôi mộ, các nhà khoa học ước tính niên đại của chúng vào khoảng 2300-2200 năm trước. Điều này cho thấy khu vực này có thể là nơi chôn cất của cư dân thời Chiến Quốc.
Đây được xem là một phát hiện quan trọng, góp phần tìm hiểu nền văn hóa, văn minh cổ ở vùng Hoa Bắc thời Chiến Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top