Trung Quốc mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn nhất trong 140 năm

Khánh Phạm

Moderator
Trung Quốc vừa chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua, và nguyên nhân là do hai cơn bão gây mưa kéo dài tác động lên khu vực miền bắc của đất nước này, khiến người dân Bắc Kinh và nhiều thành phố khác phải đối mặt với tình trạng ngập lụt khốn đốn.
Trung Quốc mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn nhất trong 140 năm
Lượng mưa kỷ lục kéo dài không bình thường này được kết hợp với cơn bão Doksuri vào cuối tháng 7 đã gây ra lũ lụt lan rộng và làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người. Bão Doksuri đổ mưa xuống miền bắc Trung Quốc trong một tuần, từ Bắc Kinh và các thành phố lân cận rộng bằng nước Anh, trước khi di chuyển về hướng đông bắc, gần biên giới với Nga và Triều Tiên. Mặc dù đã suy yếu, nhưng nó vẫn có khả năng gây ra thiệt hại, theo Reuters.
Ngày 29/7, lượng mưa đã phá vỡ nhiều kỷ lục địa phương ở Bắc Kinh và miền bắc Trung Quốc. Sông Hải Hà đã trải qua trận lụt tồi tệ nhất từ năm 1963 do mưa bão gây ra. Một hồ chứa nước ở quận Xương Bình của Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa lên đến 744,8 mm từ ngày 29/7 đến 2/8, đây là lượng mưa lớn nhất trong thành phố trong suốt 140 năm qua. Ở tỉnh Hà Bắc phía đông dân số đông, một trạm khí tượng đã ghi nhận lượng mưa 1.003 mm từ ngày 29 đến 31/7, lượng mưa thông thường trong 1,5 năm.
Trung Quốc mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn nhất trong 140 năm
Theo các nhà khí tượng học, khi đám mây mưa của bão Doksuri hướng về phía bắc, hệ thống khí áp cao lục địa và cận nhiệt đới trong khí quyển đã chặn đường đi của chúng, dẫn đến sự tập trung liên tục của hơi nước, giống như một con đập trữ nước. Lượng hơi nước lớn này tập trung ở miền bắc Trung Quốc, sau đó được đẩy lên bởi gió ở độ cao thấp, mang mưa đến vùng phía đông dãy Thái Hằng, nơi các khu vực như quận Phòng Sơn và Môn Đầu Câu của Bắc Kinh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Thêm vào đó, bão Khanun đang mạnh dần ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Khi tiến gần vùng ven biển Trung Quốc, nó bổ sung lượng hơi ẩm lớn vào cuộn lưu yếu đi của bão Doksuri. Tương tác giữa hai cơn bão này đã duy trì lưu thông đồng thời, làm tăng lượng mưa và tác động mạnh lên khu vực rộng lớn.
Các khu đô thị của Bắc Kinh gặp hàng trăm con đường bị ngập lụt, các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Tình trạng lũ lụt rõ rệt hơn ở vùng ngoại ô phía tây thành phố. Quận Phòng Sơn và Môn Đầu Câu đang chịu sự cuốn trôi của nước dọc theo đường sá, khiến xe cộ không thể di chuyển. Những ngôi làng ở vùng núi bị cô lập, buộc chính quyền phải triển khai trực thăng để cung cấp thức ăn, nước uống và hàng hóa khẩn cấp. Thành phố Trác Châu ở tây nam Bắc Kinh bị ngập nửa diện tích, gần 134.000 cư dân bị ảnh hưởng và 1/6 dân số thành phố phải sơ tán.
Lượng mưa lớn và kéo dài như vậy sau cơn bão là hiện tượng hiếm gặp ở miền bắc và đông bắc Trung Quốc. Thủ đô Bắc Kinh chỉ mới ghi nhận 12 trận mưa lớn do bão kể từ khi nhà chức trách bắt đầu thu thập dữ liệu. Năm 2017 và 2018, bão Haitang và Ampil đã gây ra hơn 10 mm lượng mưa xuống Bắc Kinh. Bão Wanda vào năm 1956 đã gây ra hơn 400 mm lượng mưa xuống thành phố đông dân. Ở vùng đông bắc Trung Quốc, ảnh hưởng của bão cũng rất hiếm. Hầu hết bão sẽ di chuyển về hướng tây hoặc tây bắc sau khi đổ bộ vào Trung Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top