Trung Quốc muốn mở 100.000 rạp chiếu phim, tham vọng là cường quốc điện ảnh

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Tờ Deadline đưa tin, Cục Điện ảnh Trung Quốc có tham vọng đưa nước này trở thành 1 siêu cường điện ảnh trên bản đồ thế giới. Theo đó, cục đã thảo ra 1 kế hoạch phát triển nền điện ảnh trong 15 năm tới. Đầu tiên là dự định tăng số rạp chiếu lên 100.000 cho tới năm 2025. Cùng với đó là đặt KPI hàng năm cho ngành phim trong nước, phải cho ra lò 10 phim bom tấn nhất định, có “sức ảnh hưởng rộng rãi” với “doanh thu trên 15 triệu USD”. Hiện tại, Trung Quốc đang sở hữu hệ thống hơn 77.000 rạp chiếu. Tờ Variety cho biết, các rạp Trung Quốc được xây dựng mới sẽ mở rộng tới cả vùng sâu vùng xa, nơi kém phát triển, nhằm phổ cập tối đa cho người dân. Các rạp được yêu cầu phải có phòng chiếu trên 100 ghế ngồi, trang bị máy chiếu phim kỹ thuật số chất lượng 2K (2.048 x 1.080 pixel) trở lên. Mục tiêu này không hề quá sức với Trung Quốc. Năm 2020, đất nước tỷ dân đã trở thành thị trường chiếu rạp lớn nhất thế giới, vượt qua Bắc Mỹ. Năm nay, Trung Quốc vẫn đang dẫn trước với doanh thu tích lũy 6,7 tỷ USD, chủ yếu nhờ các phim Xin chào Lý Hoán Anh, Trường Tân HồThám tử phố tàu 3.
Trung Quốc muốn mở 100.000 rạp chiếu phim, tham vọng là cường quốc điện ảnh
Phim ăn khách nhất năm nay ở Trung Quốc là "Trường Tân Hồ" với hơn 884 triệu USD Các phim Hollywood từng xem Trung Quốc là thị trường màu mỡ, nhưng ngày càng bị phim nội đánh bật. Từ năm ngoái, Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt phim ngoại khiến ít phim qua được nhập khẩu hơn. Năm nay, tình hình càng căng thẳng khi rất ít bom tấn được chiếu. No Time to Die chỉ đạt doanh thu khoảng 53 triệu USD, trong khi mới đây Jungle Cruise của Disney “cay đắng” nhận kết quả mở màn 3,4 triệu USD. Một bom tấn khác là Venom: Let There Be Carnage thì không thấy lên lịch trình chiếu. Trong khi ở phần 1 năm 2018, Sony từng thu được tới 269 triệu USD tại đây. Các phim như Eternals hay Shang-Chi cũng không có dấu hiệu sẽ được trình chiếu tại đất nước tỷ dân. Việc loại bỏ đáng kể các yếu tố cạnh tranh từ nước ngoài giúp các nhà làm phim trong nước chiếm được phòng vé, mang về những con số doanh thu khổng lồ. Do vậy, tham vọng “cường quốc điện ảnh” của chính quyền Bắc Kinh không hề nói quá. Nguồn: Deadline
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top