Trung Quốc phát hiện chấn động từ mẫu đất mang về từ Mặt Trăng

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra một phương pháp mới để tạo ra nước từ đất Mặt trăng, mở ra tiềm năng to lớn cho việc xây dựng các trạm nghiên cứu và trạm vũ trụ trên Mặt trăng trong tương lai.

Phương pháp này được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu từ Viện Vật liệu Ninh Ba và Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, dựa trên các mẫu đất đá thu thập được từ sứ mệnh Hằng Nga-5. Thông tin được công bố trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Sau 3 năm nghiên cứu chuyên sâu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng khoáng chất trong đất Mặt trăng chứa một lượng lớn hydro tích tụ từ gió Mặt trời trong hàng trăm triệu năm. Khi được nung nóng ở nhiệt độ cao, hydro phản ứng với oxit sắt trong khoáng chất, tạo ra sắt nguyên chất và một lượng lớn nước. Ở nhiệt độ trên 1000°C, đất Mặt trăng nóng chảy và nước bốc hơi.

1724384603280.png


Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, 1 gam đất Mặt trăng có thể tạo ra khoảng 51-76 miligam nước. Điều này có nghĩa là 1 tấn đất Mặt trăng có thể sản xuất 51-76kg nước, tương đương với hơn 100 chai nước đóng chai 500ml, đủ đáp ứng nhu cầu nước uống hàng ngày cho 50 người.

Nghiên cứu sâu hơn về các loại khoáng chất trên Mặt trăng, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng quặng ilmenit trong đất Mặt trăng, khi được nung nóng, có thể đồng thời tạo ra một lượng lớn hơi nước và sắt nguyên chất, biến nó thành một "hồ chứa nước" tiềm năng trên Mặt trăng.

Dựa trên những kết quả này, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một chiến lược khả thi để khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên Mặt trăng. Các chuyên gia tin rằng, chiến lược này sẽ cung cấp nền tảng quan trọng cho việc xây dựng các trạm nghiên cứu khoa học và trạm vũ trụ Mặt trăng trong tương lai. Các thí nghiệm tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện trong các sứ mệnh Hằng Nga tiếp theo.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top