Bui Nhat Minh
Intern Writer
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu Không quân Mỹ (AFGSC), Tướng Stephen Davis, cho rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển máy bay ném bom tầm xa mới, bao gồm cả mẫu tàng hình H-20, hiện vẫn chưa thay đổi cán cân chiến lược toàn cầu. Theo ông, Trung Quốc “cùng lắm chỉ là một lực lượng ném bom khu vực”, dù đang theo đuổi năng lực tấn công tầm xa một cách quyết liệt.
Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Tướng Davis kể từ khi ông tiếp quản AFGSC vào tháng 11 năm 2025. Ngoài việc đề cập đến H-20, ông cũng nói về vai trò của lực lượng ném bom Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương, cũng như các chương trình chiến lược mới như B-21 Raider và tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35A Sentinel.
Tuy nhiên, Tướng Davis tỏ ra thận trọng: “Họ đơn giản là chưa đạt tới mức đó”. Ông nhấn mạnh rằng không có quốc gia nào ngoài Mỹ hiện có thể triển khai nền tảng tấn công tầm xa đến “bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào” theo ý muốn.
Hiện tại, lực lượng ném bom Trung Quốc chủ yếu dựa vào các biến thể của H-6, vốn phát triển từ mẫu Tu-16 của Liên Xô. Phiên bản H-6N ra mắt năm 2019 cho phép Trung Quốc khôi phục “tam trụ hạt nhân”, nhờ khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) như JL-1. Dù có khả năng tiếp dầu và mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, H-6 vẫn bị xem là nền tảng có giới hạn về tầm hoạt động và khả năng sống sót trước hệ thống phòng không hiện đại.
Một số quan chức tình báo Mỹ trước đây cũng cho rằng H-20 “không thực sự đáng lo ngại” ở thời điểm hiện tại, do Trung Quốc vẫn gặp nhiều thách thức kỹ thuật trong việc đạt mức tàng hình tương đương B-2 hay B-21.
Đáng chú ý, báo cáo thường niên mới nhất của Lầu Năm Góc về quân sự Trung Quốc, công bố cuối năm 2025, không đề cập trực tiếp đến H-20 hoặc dự án oanh tạc cơ tầm trung JH-XX. Điều này càng khiến tình trạng thực tế của chương trình H-20 trở nên khó đoán.
Nếu được đưa vào biên chế, H-20 có thể cho phép Trung Quốc mở rộng đáng kể phạm vi tấn công, bao gồm Guam, Hawaii và thậm chí một phần lục địa Mỹ. Điều này sẽ thay đổi đáng kể cán cân răn đe chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ở chiều ngược lại, Mỹ đang đặt nhiều kỳ vọng vào B-21 Raider, mẫu oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới với cảm biến tiên tiến hơn và khả năng xuyên thủng phòng không mạnh hơn. Theo Tướng Davis, năng lực tấn công tầm xa vẫn là trụ cột trong mọi kịch bản xung đột lớn mà Mỹ có thể đối mặt.
Trong khi Trung Quốc đang phát triển hàng loạt dự án hàng không quân sự mới như J-36, J-XDS, GJ-11 hay KJ-3000, câu hỏi lớn vẫn là: khi nào H-20 thực sự xuất hiện và liệu nó có thể đưa Trung Quốc vượt qua vị thế “lực lượng ném bom khu vực” như đánh giá hiện nay của Mỹ hay không.(yahoo)
www.yahoo.com
Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Tướng Davis kể từ khi ông tiếp quản AFGSC vào tháng 11 năm 2025. Ngoài việc đề cập đến H-20, ông cũng nói về vai trò của lực lượng ném bom Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương, cũng như các chương trình chiến lược mới như B-21 Raider và tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35A Sentinel.
H-20: Tham vọng lớn, nhưng chưa đạt tầm Mỹ
Theo các ước tính trước đây của quân đội Mỹ, H-20 được cho là máy bay ném bom cánh bay tàng hình, có thiết kế tương tự B-2 Spirit. Tầm bay tối đa không tiếp nhiên liệu có thể đạt khoảng 10.000 km và còn có thể mở rộng nếu được tiếp dầu trên không. Một số báo cáo cho rằng nó có thể mang tới 10 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa hành trình tấn công mặt đất và chống hạm.Tuy nhiên, Tướng Davis tỏ ra thận trọng: “Họ đơn giản là chưa đạt tới mức đó”. Ông nhấn mạnh rằng không có quốc gia nào ngoài Mỹ hiện có thể triển khai nền tảng tấn công tầm xa đến “bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào” theo ý muốn.
Hiện tại, lực lượng ném bom Trung Quốc chủ yếu dựa vào các biến thể của H-6, vốn phát triển từ mẫu Tu-16 của Liên Xô. Phiên bản H-6N ra mắt năm 2019 cho phép Trung Quốc khôi phục “tam trụ hạt nhân”, nhờ khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) như JL-1. Dù có khả năng tiếp dầu và mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, H-6 vẫn bị xem là nền tảng có giới hạn về tầm hoạt động và khả năng sống sót trước hệ thống phòng không hiện đại.
Một số quan chức tình báo Mỹ trước đây cũng cho rằng H-20 “không thực sự đáng lo ngại” ở thời điểm hiện tại, do Trung Quốc vẫn gặp nhiều thách thức kỹ thuật trong việc đạt mức tàng hình tương đương B-2 hay B-21.
Đáng chú ý, báo cáo thường niên mới nhất của Lầu Năm Góc về quân sự Trung Quốc, công bố cuối năm 2025, không đề cập trực tiếp đến H-20 hoặc dự án oanh tạc cơ tầm trung JH-XX. Điều này càng khiến tình trạng thực tế của chương trình H-20 trở nên khó đoán.
Cuộc cạnh tranh ném bom tầm xa ở Thái Bình Dương
Dù vậy, Trung Quốc vẫn đang mở rộng hoạt động ném bom trong khu vực Tây Thái Bình Dương, đặc biệt quanh Đài Loan và Biển Đông. Các cuộc tuần tra chung với Nga cũng gia tăng, bao gồm cả việc máy bay H-6K bay gần Alaska trong không phận quốc tế năm 2024.
Nếu được đưa vào biên chế, H-20 có thể cho phép Trung Quốc mở rộng đáng kể phạm vi tấn công, bao gồm Guam, Hawaii và thậm chí một phần lục địa Mỹ. Điều này sẽ thay đổi đáng kể cán cân răn đe chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ở chiều ngược lại, Mỹ đang đặt nhiều kỳ vọng vào B-21 Raider, mẫu oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới với cảm biến tiên tiến hơn và khả năng xuyên thủng phòng không mạnh hơn. Theo Tướng Davis, năng lực tấn công tầm xa vẫn là trụ cột trong mọi kịch bản xung đột lớn mà Mỹ có thể đối mặt.
Trong khi Trung Quốc đang phát triển hàng loạt dự án hàng không quân sự mới như J-36, J-XDS, GJ-11 hay KJ-3000, câu hỏi lớn vẫn là: khi nào H-20 thực sự xuất hiện và liệu nó có thể đưa Trung Quốc vượt qua vị thế “lực lượng ném bom khu vực” như đánh giá hiện nay của Mỹ hay không.(yahoo)
China “Just Not There Yet” On H-20 Stealth Bomber: Global Strike Command’s Top General
The new head of Air Force Global Strike Command says "China is a regional bomber force at best."