Trung Quốc phát triển “tàu mẹ” chở 100 drone có thể tấn công theo bầy đàn

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0

Thanh Phong

Editor
Theo hãng tin Nikkei, Trung Quốc sẽ sớm bắt đầu đưa vào sử dụng tàu sân bay không người lái mới có khả năng vận chuyển tới 100 máy bay không người lái (drone) nhỏ có thể tấn công theo đội hình, gây ra mối đe dọa cho các lực lượng phòng thủ.

1751075316461.png

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Jiutian có sải cánh dài 25 mét và tải trọng tối đa là sáu tấn.

Máy bay không người lái đã được chứng minh là có hiệu quả trong cuộc chiến tranh giữa Nga với Ukraine và xung đột Israel-Iran. Trung Quốc cũng đang phát triển công nghệ liên quan với mục tiêu hướng tới tiềm năng chiến tranh máy bay không người lái.

Đài truyền hình nhà nước China Central Television (CCTV) đưa tin vào tháng 5 rằng một máy bay không người lái tấn công và trinh sát mới, Jiutian, sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối tháng 6. Trước đó, Jiutian đã được ra mắt vào tháng 11 tại một triển lãm hàng không của Trung Quốc. Đây là sản phẩm của một công ty thuộc Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc, nhà sản xuất máy bay lớn nhất của nước này.

Theo CCTV, Jiutian có sải cánh 25 mét và tải trọng tối đa là sáu tấn. Nó có tám điểm gắn vũ khí và có thể mang theo các máy bay không người lái ******, bom dẫn đường nặng 1.000 kg, tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất và tên lửa không đối hạm.

Tờ SCMP phân tích rằng Jiutian có thể mang theo tới 100 máy bay không người lái nhỏ và phóng chúng trên không trung, đồng thời cho biết thêm Jiutian có tầm hoạt động 7.000 km và có thể thực hiện trinh sát và các hoạt động khác trong tối đa 12 giờ.

Jiutian phát hiện mục tiêu bằng radar. Nó có thể điều khiển chuyển động của nhiều máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo để tiến hành các cuộc tấn công theo bầy đàn.

Trong số kho vũ khí máy bay không người lái của Trung Quốc còn có WZ-8 có thể bay ở độ cao khoảng 20.000 mét với tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh; máy bay tàng hình FH-97A bổ sung cho máy bay chiến đấu có người lái; và Wing Loong 3, có tầm hoạt động hơn 10.000 km.

Máy bay không người lái đã trở thành một phần của chiến tranh hiện đại do chi phí thấp và khả năng tránh gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên. Ukraine đã sử dụng khoảng 100 máy bay không người lái để tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các căn cứ không quân của Nga vào ngày 1 tháng 6, phá hủy hoặc làm hư hại hơn 40 máy bay ném bom của Nga.

Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa từ máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã xác nhận có 30 máy bay không người lái nghi ngờ của Trung Quốc bay quanh Nhật Bản trong năm tài chính 2024, gấp ba lần mức cao trước đó là 10 lần phát hiện được xác nhận trong năm tài chính 2022.

Theo tờ Nikkei, Lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản (SDF) tuyên bố sẽ điều động máy bay chiến đấu khi máy bay nước ngoài tiếp cận Nhật Bản, bất kể chúng có người lái hay không người lái. Theo một quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, mỗi lần điều động sẽ có hai máy bay chiến đấu và có thể điều thêm máy bay tùy thuộc vào tuyến đường của máy bay nước ngoài.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW5nLXF1b2MtcGhhdC10cmllbi10YXUtbWUtY2hvLTEwMC1kcm9uZS1jby10aGUtdGFuLWNvbmctdGhlby1iYXktZGFuLjYzODg3Lw==
Top