Trung Quốc sắp chế tạo lò phản ứng hạt nhân mạnh gấp 100 lần NASA

Một báo cáo từ tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tiết lộ, mẫu thiết kế lò phản ứng hạt nhân của Trung Quốc đã hoàn thành. Sẵn sàng phục vụ chương trình chinh phục không gian của nước này, cũng đang chế tạo các thiết bị để đuổi kịp cơ quan vũ trụ nước khác.
NASA vừa mới đây cũng đã kêu gọi các công ty tư nhân phát triển một hệ thống phân hạch hạt nhân để cung cấp năng lượng cho các sứ mệnh được thực hiện trên Mặt trăng trong vòng 10 năm tới. Và đây sẽ là cuộc so kè năng lực không gian của 2 cường quốc.

Trung Quốc và Mỹ bước vào cuộc đua không gian mới

Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn một số thành phần cho lò phản ứng trong kế hoạch, với ý muốn cung cấp năng lượng hạt nhân cho các sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai. Theo các thông tin mới, lò phản ứng của Trung Quốc có thể sản xuất 1 megawatt (MW) điện, mạnh gấp 100 lần thiết bị tương tự mà NASA dự định đưa lên bề mặt Mặt Trăng năm 2030.
Hệ thống phân hạch hạt nhân của NASA sẽ có khả năng cung cấp khoảng 40 kilowatt điện - đủ cung cấp điện cho 30 hộ gia đình trong một thập kỷ.

Trung Quốc sắp chế tạo lò phản ứng hạt nhân mạnh gấp 100 lần NASA
Hệ thống phân hạch hạt nhân đang trong quá trình phát triển của NASA
Vào tháng trước, Trung Quốc đã cử một phi hành đoàn thứ 2 lên trạm vũ trụ của mình. Còn NASA dự định lùi kế hoạch lên Mặt Trăng đến 2025 so với ngày ban đầu vào năm 2024, một phần do tranh chấp pháp lý kéo dài về việc trao hợp đồng tàu đổ bộ Mặt trăng cho SpaceX. Điều đó cũng khiến cho quản trị viên NASA, Bill Nelson, lo ngại Trung Quốc sẽ đưa người lên Mặt Trăng trước khi NASA đến đó một lần nữa.

NASA sẽ đầu tư điện hạt nhân để cạnh tranh Trung Quốc

Hiện các thông tin cụ thể liên quan đến các dự án lò phản ứng hạt nhân chưa được công bố. Nhưng theo tờ South China Morning Post đưa tin thì các nhà khoa học trong dự án đã xác nhận nguyên mẫu của lò phản ứng được hoàn thành trong tuần này.
Nhiều người lo ngại, những bí mật xung quanh chương trình lò phản ứng hạt nhân không gian của Trung Quốc có liên quan đến các quy định về vấn đề tai nạn, cụ thể như phát tán vật liệu phóng xạ trong quỹ đạo. Zhang Ze, một nhà khoa học vũ trụ tại Viện Thượng Hải cho rằng: “Cần phải thiết lập một hệ thống quản lý và đánh giá an toàn phù hợp với tình trạng công nghệ của đất nước, tăng cường tính minh bạch trong tiến trình nghiên cứu và phát triển để công chúng bớt lo ngại".
Vào năm 2019, Trung Quốc từng đưa 1 loại pin phóng xạ nhỏ lên Mặt Trăng ở tàu thám hiểm Yutu 2. Đây cũng là thiết bị đầu tiên lên mặt trăng vào năm đó. Nó có khả năng tạo ra 1 vài Watt điện năng giúp tàu vũ trụ của họ làm việc trong đêm.
Lò phản ứng hạt nhân mới này cũng là một phần trong dự án đầy tham vọng của Trung Quốc, đặt mục tiêu trở thành kẻ dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực không gian. Đầu năm 2020, NASA từng tuyên bố Mỹ phải nỗ lực rất nhiều trong việc phát triển tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, hòng cạnh tranh với Trung Quốc.
Nguồn
Interestingengineering
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top