Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng năm 2022 lên gần 230 tỷ USD

Vào ngày 5 tháng 3, Trung Quốc đã công bố tăng 7,1% chi tiêu quốc phòng trong năm 2022 lên 229 tỷ USD, tiếp đà nhiều năm liên tiếp chi tiêu mạnh mẽ cho quân đội hùng mạnh của họ. Mục đích nhằm thách thức sự thống trị của lực lượng Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng năm 2022 lên gần 230 tỷ USD
Vào ngày 01/10/2019, các binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến hành duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới chỉ đứng sau Mỹ, cho phép quốc gia này duy trì lực lượng quân đội thường trực lớn nhất thế giới vào khoảng 3 triệu quân với một kho vũ khí tiên tiến. Bao gồm hai hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa chiến lược tiên tiến và tàu ngầm hạt nhân...
Mức tăng chi phí quốc phòng năm nay vượt mức tăng 6,8% của năm trước đó, cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc duy trì mở rộng và hiện đại hóa lực lượng vũ trang, bất chấp quỹ nợ chính phủ rất lớn và đà tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại.
Ngược lại, Hoa Kỳ tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 2% trong năm nay lên 768,2 tỷ USD.
Chính phủ Trung Quốc cho biết, hầu hết các khoản tăng chi tiêu quốc phòng sẽ nhằm cải thiện phúc lợi cho quân đội. Giới quan sát cho rằng ngân sách này chưa tính đến phần lớn chi tiêu cho vũ khí của Trung Quốc, do hầu hết đều được phát triển trong nước.
Quân đội Trung Quốc được yêu cầu duy trì răn đe sử dụng vũ lực nhằm khiến Đài Loan phải nằm dưới sự kiểm soát của quốc gia này. Ngoài ra, lực lượng quân sự của họ cũng dần thể hiện thái độ quả quyết hơn tại khu vực Biển Đông, tây Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và các nơi khác.
Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng năm 2022 lên gần 230 tỷ USD
Trong bài phát biểu của mình trước phiên khai mạc vừa qua của cơ quan lập pháp Trung Quốc, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ “thực thi đầy đủ tư tưởng của Tập Cận Bình về tăng cường lực lượng vũ trang và chiến lược quân sự cho kỷ nguyên mới và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, công tác xây dựng đảng về mọi mặt trong quân đội”.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc không thay đổi cách tiếp cận với Đài Loan và sẵn sàng sử dụng vũ lực để sáp nhập nếu cần thiết.
Trung Quốc sẽ “thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ hòa bình trên eo biển Đài Loan và sự thống nhất của Trung Quốc. Chúng tôi cực lực phản đối bất kỳ hoạt động ly khai nào nhằm tìm kiếm độc lập cho Đài Loan và kiên quyết phản đối sự can thiệp của bên ngoài”, ông nói.
Sự kiện Nga tấn công Ukraine làm dấy lên những phỏng đoán, rằng Trung Quốc có thể chuẩn bị sử dụng vũ lực lên Đài Loan nếu nhận thấy sự thiếu cương quyết từ Mỹ và các đồng minh.
Nguồn: TheKoreaTimes
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top