Sóng AI
Writer

Lãnh đạo Trung Quốc vừa tiết lộ kế hoạch đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua thách thức hiện tại bằng cách chuyển đổi thành cường quốc công nghệ và tăng chi tiêu để đạt mục tiêu tăng trưởng tham vọng.
Quốc hội Trung Quốc đã gần như nhất trí thông qua báo cáo công tác của chính phủ và ngân sách trong phiên họp kéo dài một tuần tại Bắc Kinh.
Chính phủ Trung Quốc phải giải quyết nhiều vấn đề trong nước như khủng hoảng bất động sản, nợ chính quyền địa phương cao và nhu cầu tiêu dùng yếu, đồng thời đối mặt với áp lực kinh tế từ Mỹ khi Tổng thống Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc.
Dữ liệu mới nhất cho thấy giá tiêu dùng Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng vào tháng 2, làm trầm trọng thêm áp lực giảm phát đang kéo nền kinh tế đi xuống.
Thủ tướng Lý Cường đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%, thể hiện quyết tâm đối mặt với khó khăn và nỗ lực đạt được kết quả.
Trí tuệ nhân tạo (AI) là chủ đề nóng tại kỳ họp năm nay, được thúc đẩy bởi thành công của công ty công nghệ DeepSeek với mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng tương đương đối thủ Mỹ, bất chấp hạn chế tiếp cận chip AI hiệu suất cao.
Trung Quốc công bố quỹ do nhà nước hậu thuẫn để hỗ trợ AI và các đổi mới công nghệ khác, dự kiến sẽ thu hút gần 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (138 tỷ USD) trong 20 năm từ chính quyền địa phương và khu vực tư nhân.
Báo cáo công tác của chính phủ kêu gọi phát triển các ngành công nghiệp mới nổi như sản xuất sinh học, công nghệ lượng tử, AI cụ thể hóa và công nghệ 6G, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển nhân tài trong nước.
Để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng tham vọng, chính phủ tăng thâm hụt ngân sách lên khoảng 4% GDP, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Trung Quốc đặt ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước đang suy giảm thông qua các biện pháp như mở rộng chương trình đổi thiết bị cũ, tạo việc làm, tăng lương và mở rộng dịch vụ chăm sóc người già.
Nước này cũng đang nỗ lực giải quyết các thách thức trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm việc thiết lập cơ chế giúp chính quyền địa phương mua lại nhà chưa bán được do khủng hoảng.
Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định Trung Quốc là quốc gia ổn định trên trường quốc tế, đồng thời chỉ trích thuế quan của Mỹ và tuyên bố: "Nơi nào có phong tỏa, nơi đó có đột phá; nơi nào có đàn áp, nơi đó có đổi mới."

Nguồn: Songai.vn