Trung Quốc trình làng UAV sát thủ có thể bay 10.000 km và mang theo tên lửa

Quân đội Trung Quốc vừa cho ra mắt Wing Loong-3, máy bay không người lái xuyên lục địa (UAV), tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 14 tổ chức ở tỉnh Quảng Đông.
Đây là một máy bay không người lái đặc biệt, khác với máy bay không người lái Predator/Reaper của quân đội Mỹ. Cất cánh lần đầu tiên vào năm 2009 nhưng đến nay nó đã có một số bước tiến nhanh chóng về khả năng hoạt động.
Wing Loong-3 được thiết kế cho các nhiệm vụ do thám và giám sát và được trang bị nhiều loại cảm biến, đồng thời có thể được triển khai cho vai trò chiến đấu khi được trang bị tên lửa không đối đất.
Có thể nói với Wing Loong-3, Trung Quốc đã đưa máy bay không người lái chiến đấu lên một tầm cao mới hoàn toàn bằng cách tăng phạm vi hoạt động lên 10.000 km. Để đạt được điều này, Trung Quốc đã tăng đáng kể kích thước của máy bay không người lái. Chiều dài hiện tại của nó là 12,2 m dài hơn nhiều so với thân máy bay tiền nhiệm gần 9,05 m. Sải cánh của Wing Loong-3 dài 24 m, rộng hơn nhiều so với chiều dài gần 14 mét của Wing Loon-1.

Trung Quốc trình làng UAV sát thủ có thể bay 10.000 km và mang theo tên lửa
Sát thủ Wing Loong-3 có khả năng mang tên lửa
Đặc biệt nhất, Wing Loong-3 có khả năng mang tên lửa thế hệ thứ tư. Tên lửa tấn công PL-10E có thể hạ gục trực thăng và các UAV khác, tăng đáng kể khả năng sống sót. Cùng với tầm bay xa và khả năng tấn công, nó khiến Wing Loong-3 trở thành một máy bay không người lái nguy hiểm có khả năng tấn công xuyên lục địa.
Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (Avic) có kế hoạch sản xuất hàng loạt Wing Loong-3. Trung Quốc cũng xuất khẩu những chiếc Wing Loong tới phục vụ ở các quốc gia châu Phi và Trung Đông. Những thế hệ bay không người lái của Trung Quốc được coi là ngang hàng với UAV Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ và với những nâng cấp gần đây.
Wing Loong-3 di chuyển khá chậm so với hầu hết các tên lửa và vũ khí nhưng nó lại tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong việc trốn tránh các hệ thống phòng không và thực hiện các cuộc tấn công từ hàng ngàn dặm.


>>>Mỹ ước tính Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035

Nguồn interesting
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top