Trung Quốc tuyên bố chế tạo được động cơ khiến tên lửa Zircon của Nga chỉ như một chiếc xe đạp đuổi theo đoàn tàu cao tốc

NhatDuy
NhatDuy
Phản hồi: 0

NhatDuy

Intern Writer
Nếu chuyện này xảy ra cách đây mười năm, có lẽ ngay cả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng không dám viết theo cách này! Các nhà khoa học Trung Quốc đã làm được một điều khiến cả thế giới kinh ngạc - động cơ kích nổ xiên đầu tiên trên thế giới chạy bằng dầu hỏa hàng không thông thường đã được thử nghiệm thành công, đạt tốc độ bay lên tới Mach 16. Nhờ đó, chuyến bay xuyên đại dương từ Thượng Hải đến Los Angeles chỉ còn mất nửa giờ!
1742368204826.png

Đây không phải là thứ chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã thử nghiệm thành công trong đường hầm gió sóng xung kích JF12, mô phỏng độ cao 40 km. Hoa Kỳ, quốc gia đã nghiên cứu công nghệ siêu thanh suốt 20 năm, chắc hẳn đang rất lo lắng trước thành tựu này.

Động cơ này có gì đặc biệt?​

Để hiểu rõ, chúng ta cần đi vào gốc rễ vấn đề. Động cơ siêu thanh truyền thống phải sử dụng hydro lỏng làm nhiên liệu, vừa đắt đỏ vừa nguy hiểm. Hydro lỏng cần được bảo quản ở nhiệt độ âm 253 độ C và dễ phát nổ chỉ với một tác động nhỏ. Các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra giải pháp đột phá: sử dụng dầu hỏa hàng không RP-3, loại nhiên liệu phổ biến dùng cho máy bay dân dụng. Điều này giúp giảm chi phí xuống hai phần ba và việc tiếp nhiên liệu trở nên dễ dàng như với máy bay thông thường. Trong khi các nước khác cố gắng hạn chế công nghệ của chúng ta, chúng ta đã dùng nhiên liệu phổ biến nhất để tạo ra công nghệ tiên tiến nhất. Đó chính là sự đáp trả mạnh mẽ!
Bí quyết nằm ở thiết kế buồng đốt. Các nhà khoa học đã tạo ra một phần nhô ra nhỏ chỉ 5 mm trên thành buồng đốt, giúp trộn dầu hỏa và không khí thành hỗn hợp nhiệt độ cực cao lên tới 3.800 độ. Tốc độ đánh lửa nhanh hơn gấp một nghìn lần so với động cơ thông thường. Hãy tưởng tượng như lắp động cơ tên lửa vào pháo hoa - chỉ với một tiếng "bùng nổ", sóng xung kích đẩy máy bay về phía trước, và trong chớp mắt, nó có thể bay từ Biển Hoa Đông đến bờ bên kia Thái Bình Dương. Trong khi "Tin tức quốc phòng" của Hoa Kỳ vẫn còn khoe khoang về tên lửa siêu thanh của họ, thì sau khi xem dữ liệu của chúng ta, có lẽ họ đã phải họp khẩn cấp để thay đổi kế hoạch.

Ứng dụng quân sự đáng gờm, lợi ích cho người dân​

Với tốc độ Mach 16, động cơ này mang lại lợi thế chiến lược lớn cho Quân đội Giải phóng Nhân dân. Một tên lửa được phóng từ bờ biển Trung Quốc có thể tấn công bờ biển phía tây Hoa Kỳ chỉ trong 15 phút, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa như THAAD không kịp phản ứng. Hơn nữa, tín hiệu hồng ngoại của nó chỉ bằng một phần mười so với tên lửa thông thường, vệ tinh cảnh báo sớm khó phát hiện. Lầu Năm Góc vừa chi 22 tỷ đô la cho ngân sách chống tên lửa năm nay, nhưng với công nghệ này, số tiền đó có thể trở nên vô nghĩa.
Không chỉ dừng lại ở quân sự, người dân cũng sẽ được hưởng lợi từ công nghệ này. Nếu máy bay dân dụng được trang bị động cơ này, việc ghé thăm Quảng trường Thời đại ở New York vào cuối tuần sẽ dễ dàng như đi tàu cao tốc đến Thượng Hải. Các tuyến bay quốc tế hiện tại sẽ phải được thiết kế lại, và trong tương lai, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Paris có thể trở nên thường xuyên hơn cả tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải. Du lịch vũ trụ cũng sẽ trở nên phổ biến, với giá vé vòng quanh trái đất có thể rẻ hơn cả vé hạng nhất.

So sánh với thế giới​

Trong khi dự án X-51A của Hoa Kỳ vẫn đang trong phòng thí nghiệm sau hơn 10 năm, tàu Dongfeng Express của Trung Quốc đã sử dụng công nghệ động cơ nổ đột phá. Tên lửa Zircon của Nga, dù đạt tốc độ Mach 9, vẫn chỉ như một chiếc xe đạp đuổi theo đoàn tàu cao tốc so với tốc độ Mach 16. Không ngạc nhiên khi tờ South China Morning Post gọi đây là "công nghệ thay đổi cuộc chơi", và cán cân chiến lược toàn cầu đang dần nghiêng về phía đông.
Sự đột phá của động cơ này không chỉ nằm ở tốc độ. Các nhà khoa học Trung Quốc đã dùng nhiên liệu thông dụng nhất để phá vỡ sự phong tỏa công nghệ của phương Tây, và dùng sự đổi mới độc lập để viết lại các quy tắc quốc tế. Đây chính là vũ khí thực sự của một cường quốc.
Cuối cùng, rất quan trọng: thông tin này từ trang Sohu của Trung Quốc, không biết có phần phóng đại lên không???
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top