Trung Quốc vừa có phát hiện mới về mặt trăng, hé lộ tiềm năng lớn trong tương lai

SCMP đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm thấy một loại khoáng chất chứa đầy nước dưới cấu trúc phân tử trong đất Mặt Trăng. Phát hiện này có thể đóng vai trò là nền tảng giúp họ hiểu hơn về quá trình hình thành của Mặt Trăng và cách khai thác tài nguyên của “Chị Hằng”.

Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc dựa trên những mẫu thu thập được từ Mặt Trăng của tàu vũ trụ Thường Nga 5.

statictttc.kinhtedothi.vn-zoom-1000-uploaded-duongnhatlinh-2024_07_24-_moon-lander-water-detec...jpg

Ảnh chụp mẫu đất và đá được lấy về từ sứ mệnh Chang'e-5 của Trung Quốc

Theo NASA, những mẫu đất do phi hành gia Apollo của Mỹ mang về cách đây vài thập kỷ không cho thấy dấu hiệu của nước. Vì vậy, các nhà khoa học kết luận rằng đất trên Mặt Trăng hoàn toàn khô cằn.

Nhưng Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) hôm 23/7 cho hay, dựa trên các mẫu đất Mặt Trăng được lấy về bởi tàu thăm dò Thường Nga 5 vào năm 2020, các nhà khoa học nước này đã tìm thấy một loại khoáng chất ngậm nước (hydrated mineral) có chứa tới 6 phân tử nước kết tinh.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Astronomy vào ngày 16/5, và có sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Vật lý Vật chất ngưng tụ Quốc gia Bắc Kinh và Viện Vật lý học thuộc CAS cùng các tổ chức nghiên cứu trong nước khác.

Sử dụng mẫu do Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cung cấp, nhóm nghiên cứu đã phân lập được hơn 1.000 khoáng chất “đá vụn” (clasts). Trong số đó, xuất hiện một tinh thể trong suốt - được gọi là “khoáng chất Mặt Trăng chưa xác định” (ULM-1) - có chứa phân tử nước.

khoang-chat-1-79685747193961227045633_png_75.jpg

Các nhà nghiên cứu cũng loại trừ khả năng khoáng chất chứa nước bị nhiễm bẩn bởi các nguồn ô nhiễm trên Trái Đất hoặc khí thải tên lửa. Một nhà địa hóa học hy vọng họ sẽ tìm thấy thêm nhiều bằng chứng hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Nhà khoa học bình luận: “Nếu khoáng chất chứa nước này có trong các mẫu Mặt Trăng, thì cần phải tìm thấy nhiều hơn một mảnh tinh thể”.

Vào tháng 6, tàu thám hiểm Chang'e-6 của Trung Quốc chính thức trở về Trái Đất với 2kg mẫu đất đá được thu thập từ vùng tối Mặt Trăng. Dự kiến các nhà khoa học sẽ có thể khám phá thêm nhiều thông tin quan trọng từ những mẫu vật này.

khoang-chat-2-14932270665635200844303_png_75.jpg

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện này mở ra những khả năng mới cho việc phát triển và sử dụng tài nguyên nước trên Mặt trăng trong tương lai. Việc sử dụng các nguồn tài nguyên sẽ đặt nền móng cho việc thiết lập trạm Mặt trăng dài hạn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top