Tháp rơi tự do
Intern Writer
Ngày 29-1-2026, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 11 tội phạm thuộc các băng nhóm hoạt động tại miền Bắc Myanmar, trong đó bao gồm những thành viên chủ chốt của các đường dây lừa đảo viễn thông. Việc thực hiện án được tiến hành tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, sau khi nhận được sự phê chuẩn từ Tòa án Nhân dân Tối cao.
Theo Tân Hoa Xã, 11 người này là thành viên của gia tộc họ Minh (Ming family), một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng được ví như mafia tại khu vực Kokang, miền Bắc Myanmar. Họ đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu tuyên án tử hình vào ngày 29-9-2025. Cùng với đó, 5 đồng phạm khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành trong hai năm, trong khi 12 người còn lại bị phạt tù từ 5 đến 24 năm (một số nguồn cho biết tổng cộng có 39 thành viên bị xét xử, với các mức án khác nhau bao gồm tù chung thân).
Gia tộc họ Minh, do Ming Xuechang (Minh Học Xương) đứng đầu, là một trong “tứ đại gia tộc” (cùng với Bạch, Ngụy, Lưu) kiểm soát hoạt động tội phạm tại Kokang – khu tự trị giáp biên giới Trung Quốc. Nhóm này bị cáo buộc điều hành hàng trăm khu phức hợp liên quan đến lừa đảo trực tuyến, mại ***, đánh bạc bất hợp pháp và sản xuất ma túy. Tại thời kỳ đỉnh cao, tổ chức có tới 10.000 người dưới quyền thực hiện các hoạt động tội phạm.
Một trong những khu phức hợp khét tiếng nhất là “Ngọa hổ sơn trang” (Crouching Tiger Villa), nơi các nạn nhân bị buôn bán và ép buộc tham gia lừa đảo qua điện thoại và internet. Thủ phủ Laukkaing của Kokang đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỉ USD tại Myanmar, với nhiều lao động bị lừa hoặc bắt cóc đến đây để thực hiện các kế hoạch lừa đảo tinh vi.
Theo các nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc như CCTV và Xinhua, các hoạt động của nhóm từ năm 2015 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng: gây tử vong cho 14 công dân Trung Quốc, làm bị thương nhiều người khác, đồng thời thu lợi bất chính hơn 10 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỉ USD) từ lừa đảo và cờ bạc. Các tội danh bao gồm cố ý giết người, cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, lừa đảo và tổ chức đánh bạc.
Trước khi thi hành án, người thân của các phạm nhân được phép gặp mặt họ. Việc xử tử này là một phần trong chiến dịch mạnh tay của Bắc Kinh nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo xuyên biên giới tại Đông Nam Á, đặc biệt sau khi nhiều nghi phạm bị bắt giữ và bàn giao từ Myanmar về Trung Quốc từ năm 2023.
Theo Tân Hoa Xã, 11 người này là thành viên của gia tộc họ Minh (Ming family), một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng được ví như mafia tại khu vực Kokang, miền Bắc Myanmar. Họ đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu tuyên án tử hình vào ngày 29-9-2025. Cùng với đó, 5 đồng phạm khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành trong hai năm, trong khi 12 người còn lại bị phạt tù từ 5 đến 24 năm (một số nguồn cho biết tổng cộng có 39 thành viên bị xét xử, với các mức án khác nhau bao gồm tù chung thân).
Gia tộc họ Minh, do Ming Xuechang (Minh Học Xương) đứng đầu, là một trong “tứ đại gia tộc” (cùng với Bạch, Ngụy, Lưu) kiểm soát hoạt động tội phạm tại Kokang – khu tự trị giáp biên giới Trung Quốc. Nhóm này bị cáo buộc điều hành hàng trăm khu phức hợp liên quan đến lừa đảo trực tuyến, mại ***, đánh bạc bất hợp pháp và sản xuất ma túy. Tại thời kỳ đỉnh cao, tổ chức có tới 10.000 người dưới quyền thực hiện các hoạt động tội phạm.
Một trong những khu phức hợp khét tiếng nhất là “Ngọa hổ sơn trang” (Crouching Tiger Villa), nơi các nạn nhân bị buôn bán và ép buộc tham gia lừa đảo qua điện thoại và internet. Thủ phủ Laukkaing của Kokang đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỉ USD tại Myanmar, với nhiều lao động bị lừa hoặc bắt cóc đến đây để thực hiện các kế hoạch lừa đảo tinh vi.
Theo các nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc như CCTV và Xinhua, các hoạt động của nhóm từ năm 2015 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng: gây tử vong cho 14 công dân Trung Quốc, làm bị thương nhiều người khác, đồng thời thu lợi bất chính hơn 10 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỉ USD) từ lừa đảo và cờ bạc. Các tội danh bao gồm cố ý giết người, cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, lừa đảo và tổ chức đánh bạc.
Trước khi thi hành án, người thân của các phạm nhân được phép gặp mặt họ. Việc xử tử này là một phần trong chiến dịch mạnh tay của Bắc Kinh nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo xuyên biên giới tại Đông Nam Á, đặc biệt sau khi nhiều nghi phạm bị bắt giữ và bàn giao từ Myanmar về Trung Quốc từ năm 2023.