TSMC sẽ “quay xe” trở về đại lục, truyền thông Mỹ: Rốt cuộc không phải của mình

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Việc theo đuổi vị trí dẫn đầu về công nghệ bán dẫn có thể nói đã đạt đến mức điên cuồng, chỉ bằng cải tiến R&D thì rõ ràng rất khó đáp ứng được yêu cầu mà còn phải sử dụng cả các biện pháp trực tiếp hoặc gián tiếp khác để chèn ép đối thủ. Không chỉ ở tầm doanh nghiệp, mà đến tầm quốc gia. Các chính phủ độc đoán hơn, trước đó đã có liên minh chip bốn bên, sau đó là hiệp định chip ba bên, phơi bày rõ tham vọng muốn độc chiếm lĩnh vực công nghệ chip ở khắp mọi nơi.
Huawei, công ty được mệnh danh là ánh sáng của nền sản xuất nội địa Trung Quốc, từng đè bẹp các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối thông minh nước ngoài như Samsung, đồng thời góp công lớn đưa sản phẩm nội địa Trung Quốc ra nước ngoài. Nhưng chính vì xưởng đúc chip TSMC đã ngừng cung cấp chip dòng Kirin 9000 mà Huawei yêu cầu, điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của Huawei, và sự thất thường của TSMC rõ ràng là có bóng dáng của ai cũng biết là ai đằng sau.
TSMC sẽ “quay xe” trở về đại lục, truyền thông Mỹ: Rốt cuộc không phải của mình
Lịch sử phát triển của TSMC, hãng bán dẫn Đài Loan, tuy không dài nhưng đà phát triển của nó khá khốc liệt, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành gã khổng lồ trong ngành bán dẫn, thậm chí vượt qua cả hai cựu bá chủ chip Intel và Samsung, ngồi lên ngôi vị số một thế giới. Mỹ cũng đang thèm muốn TSMC, nhiều lần khuyến khích TSMC sang Mỹ xây dựng nhà máy, còn hứa hẹn lãi khủng và dùng trợ cấp cao để thu hút TSMC.
TSMC hừng hực khí thế vượt Thái Bình Dương với số vốn lớn và nhân tài kỹ thuật cao cấp, đầu tiên ra nước ngoài xây dựng nhà máy sản xuất chip 5nm, sau đó tiếp tục mở rộng đầu tư bổ sung, tổng vốn đầu tư lên tới hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trợ cấp từ các chính phủ nước ngoài không suôn sẻ như tưởng tượng nên hai bên cũng có qua lại, gần đây nảy sinh nhiều lúng túng.
Trên thực tế, các khoản trợ cấp mà chính phủ Mỹ hứa hẹn không dễ nhận được, một trong số đó là cấm xây dựng các nhà máy công nghệ tiên tiến ở đại lục Trung Quốc trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, TSMC nhận được nhiều khoản trợ cấp cao và cuối cùng đã quyết định xây dựng một nhà máy ở Hoa Kỳ.
Nhưng thực tế phũ phàng hơn lý tưởng. TSMC vui vẻ ra nước ngoài bén rễ, xây dựng từng viên gạch một, cuối cùng khoản trợ cấp nhận được chỉ bằng một phần nhỏ so với gã khổng lồ chip Mỹ Intel. Khoảng cách đơn giản là rất lớn. Rõ ràng bị phân biệt đối xử.
Ngoài ra, các đại gia kinh doanh nước ngoài như nhà đầu tư Warren Buffett và các công ty vốn đã lần lượt bán cổ phiếu của TSMC, khiến TSMC càng trở nên thiếu chuẩn bị. Vào thời điểm này, TSMC đã vận chuyển hàng nghìn tài năng kỹ thuật và thiết bị cao cấp ra nước ngoài.
Có thể thấy, chiến lược của Mỹ đối với TSMC không phải là thực sự muốn hãng này xây dựng nhà máy tại Mỹ mà là muốn công nghệ sản xuất chip và nguồn nhân lực quý giá của TSMC, cuối cùng những lợi ích này sẽ đổ lên đầu của các công ty địa phương như Intel và GlobalFoundries. Các công ty Hoa Kỳ là mục đích cơ bản của các chính phủ nước ngoài.
TSMC đã nhận ra thực tế vốn được đối xử khác biệt ở nước ngoài, đã rút lui và điều chỉnh lại chiến lược của mình, trước tiên là khẩn trương dừng kế hoạch xây dựng nhà máy ban đầu ở châu Âu, sau đó chuẩn bị để khởi động lại nhà máy 28nm Nam Kinh.
Vì vậy, TSMC thà muối mặt quay về đại lục, nhưng từ góc độ của nước ngoài, đây là hành vi thất thường, truyền thông Mỹ cho rằng: Suy cho cùng TSMC cũng không phải của mình. Có lẽ từ góc nhìn của nước ngoài, TSMC đến đây là để trợ cấp, khi thấy trợ cấp không đủ thì lập tức trở mặt, quá hám lợi.
Thông qua phân tích tình hình thực tế, có thể kết luận rằng những thất bại của TSMC ở nước ngoài khiến họ không thể tiếp tục đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng các nhà máy ở châu Âu và việc tìm kiếm các chiến lược khả thi để bổ sung vốn hoàn vốn là trọng tâm hiện tại của nó.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top