ThanhDat
Intern Writer
Gần đây, quan hệ giữa Nga, Hoa Kỳ và phương Tây trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tối 17/7, trang Avia dẫn lời Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga, cho biết nếu NATO tấn công Kaliningrad, Nga sẽ xem đó là hành động tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Trong trường hợp đó, Nga sẵn sàng sử dụng bom hạt nhân để đáp trả.
Phát biểu này là phản ứng trước tuyên bố của Tướng Christopher Donahue, tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu và châu Phi của Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn với Defense News, ông Donahue khẳng định NATO có thể "xóa sổ Kaliningrad khỏi bề mặt trái đất trong thời gian chưa từng có". NATO dự định vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga, phá hủy tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và cô lập Kaliningrad, khiến vùng đất này dễ bị tấn công.
Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Litva, là khu vực chiến lược nơi Nga triển khai Hạm đội Baltic, hệ thống phòng không và tên lửa. Từ năm 2024 đến 2025, Nga đã gia tăng hiện diện quân sự ở đây, đưa thêm các tổ hợp S-500 và tên lửa Iskander nhằm đối phó với mối đe dọa từ NATO.
Nga tuyên bố sẵn sàng đối đầu phương Tây
Tình hình Ukraine đã làm rạn nứt sâu sắc quan hệ Nga và NATO. Phát biểu của Tướng Donahue càng làm căng thẳng leo thang, dẫn đến phản ứng quyết liệt từ phía Nga. Slutsky thẳng thừng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để phản công nếu NATO hành động.
Ngày 17/7, nhiều quan chức cấp cao Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga không thể do Ukraine thực hiện một mình mà cần sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia quân sự của nước sản xuất vũ khí. Nga có quyền tấn công các cơ sở quân sự trong lãnh thổ các nước cho phép Ukraine sử dụng vũ khí đó để tấn công Nga.
Cùng ngày, bà Zakharova cũng phản đối kế hoạch thành lập “Liên minh Khát vọng Ukraine” mà Anh và Pháp khởi xướng nhằm đưa 50.000 quân đến Ukraine thực hiện sứ mệnh “gìn giữ hòa bình”. Nga cho rằng đây là hành động can thiệp trắng trợn, và sẽ xem quân đội phương Tây tại Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp.
Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố phương Tây đang tiến hành cuộc chiến toàn diện chống lại Nga, sử dụng cả vệ tinh và tên lửa. Nếu mối đe dọa từ phương Tây tiếp tục gia tăng, Nga sẽ không ngần ngại thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu vào các nước phương Tây nếu cần thiết. Những diễn biến này cho thấy cuộc đối đầu Nga - phương Tây đang bước vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, nơi mọi hành động và lời nói đều có thể châm ngòi cho xung đột trực tiếp.

Phát biểu này là phản ứng trước tuyên bố của Tướng Christopher Donahue, tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu và châu Phi của Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn với Defense News, ông Donahue khẳng định NATO có thể "xóa sổ Kaliningrad khỏi bề mặt trái đất trong thời gian chưa từng có". NATO dự định vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga, phá hủy tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và cô lập Kaliningrad, khiến vùng đất này dễ bị tấn công.

Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Litva, là khu vực chiến lược nơi Nga triển khai Hạm đội Baltic, hệ thống phòng không và tên lửa. Từ năm 2024 đến 2025, Nga đã gia tăng hiện diện quân sự ở đây, đưa thêm các tổ hợp S-500 và tên lửa Iskander nhằm đối phó với mối đe dọa từ NATO.
Nga tuyên bố sẵn sàng đối đầu phương Tây
Tình hình Ukraine đã làm rạn nứt sâu sắc quan hệ Nga và NATO. Phát biểu của Tướng Donahue càng làm căng thẳng leo thang, dẫn đến phản ứng quyết liệt từ phía Nga. Slutsky thẳng thừng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để phản công nếu NATO hành động.
Ngày 17/7, nhiều quan chức cấp cao Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga không thể do Ukraine thực hiện một mình mà cần sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia quân sự của nước sản xuất vũ khí. Nga có quyền tấn công các cơ sở quân sự trong lãnh thổ các nước cho phép Ukraine sử dụng vũ khí đó để tấn công Nga.

Cùng ngày, bà Zakharova cũng phản đối kế hoạch thành lập “Liên minh Khát vọng Ukraine” mà Anh và Pháp khởi xướng nhằm đưa 50.000 quân đến Ukraine thực hiện sứ mệnh “gìn giữ hòa bình”. Nga cho rằng đây là hành động can thiệp trắng trợn, và sẽ xem quân đội phương Tây tại Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp.
Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố phương Tây đang tiến hành cuộc chiến toàn diện chống lại Nga, sử dụng cả vệ tinh và tên lửa. Nếu mối đe dọa từ phương Tây tiếp tục gia tăng, Nga sẽ không ngần ngại thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu vào các nước phương Tây nếu cần thiết. Những diễn biến này cho thấy cuộc đối đầu Nga - phương Tây đang bước vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, nơi mọi hành động và lời nói đều có thể châm ngòi cho xung đột trực tiếp.