Từng đại náo thiên đình, học 72 phép Địa Sát, vì sao Tôn Ngộ Không bại trận Ngưu Ma Vương?

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Theo "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân, trước khi đại náo Thiên Cung, Tôn Ngộ Không đã cùng Ngưu Ma Vương kết nghĩa huynh đệ với sáu yêu tinh khác. Tôn Ngộ Không tôn Ngưu Ma Vương, hiệu xưng là Bình Thiên Đại Thánh, làm đại ca. Ngưu Ma Vương được mô tả là một con khuê ngưu có thân hình to lớn, mặc áo giáp, tay cầm đinh ba và sở hữu pháp lực cao cường.

Thêm nữa, Ngưu Ma Vương cũng tu luyện 72 phép biến hóa thần thông giống Tôn Ngộ Không. Trong khi Tôn Ngộ Không luyện được 72 phép địa sát nhờ vào thiên phú và sự chỉ điểm của Bồ Đề ***** thì Ngưu Ma Vương đi theo Thông Thiên Giáo chủ (hay còn gọi Linh Bảo Thiên Tôn), nghe giảng đạo nên đã lĩnh ngộ được 72 phép thần thông quảng đại. Theo đó, Ngưu Ma Vương được cho là có bản lĩnh cao cường hơn Tôn Ngộ Không.

1725874897013.png


Sau khi xuống trần, Ngưu Ma Vương tu thành chính quả trước khi cưới Thiết Phiến Công Chúa làm vợ. Dù là một yêu quái nhưng Ngưu Ma Vương cưới được người vợ là một tiên nữ xinh đẹp nên từng được mời lên dự tiệc bàn đào. Trên đường đi Tây Trúc đi thỉnh kinh, thầy trò Tôn Ngộ Không đi qua Hỏa Diệm Sơn và gặp nhiều "rắc rối" do kết thù với Thiết Phiến Công Chúa vì chuyện Hồng Hài Nhi.

Theo đó, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đã nhiều lần hợp sức chiến đấu nhưng đều bị Ngưu Ma Vương đánh bại. Dù thực lực hay vũ khí của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều bất khả chiến bại nhưng vẫn không thể đánh bại Ngưu Ma Vương với sức mạnh và phép thuật cao siêu. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không phải nhờ Phật Tổ phái Bát Đại Kim Cương, Ngọc Hoàng cử thiên binh thiên tướng tới giúp sức mới có thể trấn áp Ngưu Ma Vương.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top