Tuồn đề thi THPT ra ngoài rồi nhờ bạn dùng ChatGPT giải, nam sinh bị bắt tại trận

Yu Ki San
Yu Ki San
Phản hồi: 0

Yu Ki San

Writer
Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" sau khi một nam sinh bị bắt quả tang sử dụng thiết bị công nghệ cao để tuồn đề thi môn Ngữ văn ra ngoài trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vụ việc gây xôn xao dư luận không chỉ bởi hành vi gian lận tinh vi mà còn bởi việc đối tượng bên ngoài đã sử dụng ChatGPT để giải đề.

1751082486206.jpeg

Thí sinh N.P.T.S. (18 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà. Lâm Đồng) sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận

Kế hoạch gian lận tinh vi và sự "lơ đễnh" của đồng phạm


Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 26 tháng 6 tại Hội đồng thi trường THPT Thăng Long, huyện Lâm Hà. Một nam sinh 18 tuổi đã bị giám thị phát hiện sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận và bị đình chỉ thi ngay lập tức.

Khai với cảnh sát, thí sinh này cho biết đã lên mạng xã hội Facebook để đặt mua một bộ thiết bị bao gồm tai nghe không dây dạng "hạt đậu" và một camera siêu nhỏ ngụy trang dưới dạng cúc áo. Trước ngày thi, nam sinh đã hướng dẫn một thiếu niên 17 tuổi khác cách sử dụng các thiết bị này để nhận đề và đọc đáp án cho mình.

Vào buổi thi, thí sinh giấu kín các thiết bị cùng điện thoại trong người. Khoảng 15-20 phút sau khi giám thị phát đề, thí sinh này đã kích hoạt camera để quay trực tiếp đề thi và truyền ra ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch đã gặp một sự cố bất ngờ. Người bạn hỗ trợ bên ngoài, lúc này đang ngồi ở một quán Internet công cộng, đã mải mê chơi game và chỉ phát hiện video đề thi được gửi đến sau 45 phút. Người này sau đó đã chụp lại hai trang đề thi, dùng ứng dụng ChatGPT để giải rồi đọc lại đáp án cho thí sinh trong phòng thi.

1751082494598.jpeg

Bộ thiết bị thí sinh dùng để gian lận, tuồn đề ra ngoài cho bạn nhờ ChatGPT giải

Khởi tố hình sự và lời cảnh báo từ Bộ Công an


Ngày 27 tháng 6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và Chiếm đoạt bí mật Nhà nước. Động thái này cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi gian lận thi cử, đặc biệt khi liên quan đến một kỳ thi quan trọng cấp quốc gia.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Cục phó Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an), cho biết ngoài vụ việc tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 3 thí sinh khác ở hai hội đồng thi khác cũng đã dùng điện thoại để chụp một phần đề thi và gửi cho ứng dụng AI giải giúp. Tất cả các em đều đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Hiện tượng nhỏ nhưng báo động về tương lai


Thiếu tướng Trần Đình Chung nhận định đây là những hiện tượng nhỏ, không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn chung của kỳ thi. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng cần phải có giải pháp để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn trong tương lai.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thách thức mà ngành giáo dục đang phải đối mặt trong kỷ nguyên số. Sự phổ biến của các thiết bị công nghệ cao siêu nhỏ và khả năng của các công cụ AI mạnh mẽ như ChatGPT đang đặt ra những bài toán khó về việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các kỳ thi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3R1b24tZGUtdGhpLXRocHQtcmEtbmdvYWktcm9pLW5oby1iYW4tZHVuZy1jaGF0Z3B0LWdpYWktbmFtLXNpbmgtYmktYmF0LXRhaS10cmFuLjYzODk3Lw==
Top