Tương lai mờ mịt của NewJeans, nguy cơ phải bồi thường gần nửa tỷ USD

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Triển vọng trở lại làng K-pop của nhóm nhạc nữ NewJeans vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi cuộc chiến pháp lý giữa nhóm và công ty quản lý Ador ngày càng trở nên căng thẳng.

Tháng trước, tòa đã nghiêng về phía Ador khi chấp thuận yêu cầu ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn chặn năm thành viên của NewJeans theo đuổi các hoạt động độc lập hoặc ký kết các hợp đồng quảng cáo mà không có sự tham gia của công ty quản lý. Mặc dù một phiên điều trần đã được tổ chức để phản hồi lại sự phản đối của các thành viên đối với lệnh cấm này, nhóm vẫn giữ vững lập trường rằng họ không thể tiếp tục làm việc với Ador.

Việc tòa án chấp thuận lệnh cấm tạm thời đã đặt các thành viên NewJeans vào một tình thế khó khăn. Vào ngày 21 tháng 3, tòa án đã chấp nhận tất cả các yêu cầu của Ador nhằm bảo toàn quyền quản lý đối với các thành viên Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein, đồng thời cấm họ ký kết các hợp đồng quảng cáo riêng biệt. Phán quyết nêu rõ rằng các tài liệu được đệ trình trước đó không đủ cơ sở để chứng minh cho các cáo buộc của nhóm rằng Ador đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc mối quan hệ tin cậy giữa hai bên đã bị phá vỡ.

1744360402639.png


Các chuyên gia pháp lý tin rằng quyết định này khó có thể bị đảo ngược trong một phiên tòa xét xử chính thức (full trial). Luật sư Ko Sang-rok cho biết: “Mặc dù về mặt kỹ thuật, lệnh cấm tạm thời chỉ là một biện pháp tạm thời, nhưng nó dựa trên sự trao đổi toàn diện về bằng chứng và lập luận từ cả hai phía, do đó nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phán quyết sơ thẩm.” Luật sư Sun Jong-moon từ công ty luật Kwangya cũng đồng tình: “Khả năng bản án chính thức của phiên tòa chính khác biệt so với lệnh cấm tạm thời là rất mong manh.”

Sau khi khẳng định việc chấm dứt hợp đồng và tiếp tục các hoạt động solo vào cuối năm ngoái, các thành viên đã xóa bỏ mọi dấu vết của tên nhóm mới dự kiến là “NJZ” sau quyết định của tòa án. Vào ngày 5 tháng 4, tài khoản mạng xã hội dưới tên đó đã bị xóa, nhóm bắt đầu giao tiếp với người hâm mộ dưới tên tài khoản “mhdhh”, một sự kết hợp các chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của họ.

Trừ khi có bằng chứng mới, thuyết phục xuất hiện, các chuyên gia tin rằng Ador có khả năng sẽ thắng kiện trong vụ kiện chính thức. Nếu NewJeans không quay trở lại công ty quản lý mặc dù tòa án ra phán quyết có lợi cho Ador, các thành viên có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt khổng lồ.

1744360423211.png


Vấn đề mấu chốt nằm ở thời điểm chấm dứt hợp đồng. Thiệt hại thường được tính bằng cách nhân doanh thu trung bình hàng tháng trong hai năm trước khi chấm dứt hợp đồng với số tháng còn lại trong hợp đồng. Nếu việc chấm dứt được tính dựa trên buổi biểu diễn cuối cùng của nhóm dưới tên NewJeans vào cuối năm 2023, khoản tiền phạt có thể dao động từ 400 tỷ đến 600 tỷ won (khoảng 290 triệu đến 440 triệu USD). Nếu được tính sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài ba năm, số tiền có thể thấp hơn đáng kể - ở mức hàng trăm tỷ won.

Mặc dù có khả năng một phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao có thể đảo ngược các quyết định trước đó, hầu hết những người trong ngành đều đồng ý rằng một cuộc chiến pháp lý kéo dài sẽ gây bất lợi cho NewJeans. Sự trì hoãn có thể làm tổn hại hình ảnh của họ và buộc họ bỏ lỡ "thời gian vàng" quan trọng cho sự phát triển của một nhóm nhạc K-pop.

“Lệnh cấm tạm thời quan trọng hơn vụ kiện chính vì nó ảnh hưởng ngay lập tức đến khả năng quảng bá của nhóm,” một người trong ngành công nghiệp K-pop cho biết. “Vì tòa án đã đứng về phía Ador, trừ khi sự phản đối của họ được chấp thuận, các thành viên có thể bị cấm hoạt động trong gần một năm - hoặc lên đến ba năm nếu vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao. Điều đó sẽ làm lung lay nghiêm trọng lượng người hâm mộ của họ.”

Vào ngày 7 tháng 4, một cuộc biểu tình bằng xe tải đã diễn ra bên ngoài trụ sở của HYBE, công ty mẹ của Ador, tại Yongsan, Seoul, kêu gọi NewJeans quay trở lại công ty quản lý. Cũng có thông tin cho rằng cha mẹ của một số thành viên phản đối việc chấm dứt hợp đồng. Đáp lại, cha mẹ của cả năm thành viên đã đưa ra một tuyên bố chung nói rằng: “Mỗi người chúng tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định của con mình. Với tư cách là cha mẹ, chúng tôi không thể gửi con gái mình trở lại Ador.”

Các thành viên đã khẳng định trên mạng xã hội rằng “vụ kiện này là về giá trị và quyền con người của chúng tôi,” thề sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý. Tuy nhiên, sự quan tâm và ủng hộ của công chúng dường như đang suy giảm. Trong ngành công nghiệp, ngày càng có nhiều sự ủng hộ cho một giải pháp hòa giải thương lượng. Một CEO của công ty giải trí cho biết: “Tại thời điểm này, bất kể kết quả ra sao, cả hai bên đều sẽ chịu tổn thất, và việc bị cuốn vào một cuộc chiến pháp lý đặc biệt gây hại cho NewJeans, nhóm nhạc mà hình ảnh là tất cả. Một sự thỏa hiệp, với cả hai bên cùng nhượng bộ, sẽ là con đường tốt nhất.”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top