Twitter "không còn tồn tại"? Musk đã đưa Twitter về công ty X

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Các tài liệu mới nhất của tòa án tiết lộ mạng xã hội Twitter không còn là một công ty độc lập mà đã được đưa vào công ty bảo trợ X của Musk.
Năm ngoái, Laura Loomer của phe cực hữu đã kiện Twitter và cựu CEO Jack Dorsey sau khi bị Twitter cấm sử dụng vì phát ngôn thù hận. Một số phương tiện truyền thông phát hiện ra rằng trong một tài liệu pháp lý liên quan đến vụ việc được đệ trình lên tòa án California vào ngày 4/3, luật sư của Twitter tuyên bố: “Twitter Inc. đã được sáp nhập vào X Corp. và không còn tồn tại nữa”.
Theo tài liệu của tòa án, Công ty X hiện là bị cáo trong vụ án nói trên. Sau khi thông tin nói trên rằnxuất hiện, Musk đã đăng một tweet chỉ với chữ X, dường như xác nhận tin tức về việc sáp nhập.
Twitter không còn tồn tại? Musk đã đưa Twitter về công ty X
Mặc dù không rõ sự thay đổi như vậy có ý nghĩa gì đối với Twitter, nhưng cái tên X hẳn đã quen thuộc với thế giới bên ngoài. Musk ám chỉ vào năm 2020 rằng X có thể trở thành công ty mẹ của Tesla và SpaceX do ông lãnh đạo. Tháng 4 năm ngoái, ông đã chính thức hợp thức hóa một số công ty có tên như X Holdings để mua lại Twitter. Sau khi mua lại thành công Twitter vào tháng 10 năm ngoái, Musk đã tweet, "Việc mua Twitter là chất xúc tác để xây dựng X, một ứng dụng toàn cầu".
Musk đồng sáng lập một ngân hàng trực tuyến có tên X.com vào năm 1999, được sáp nhập vào Confinity một năm sau đó và đổi tên thành PayPal. Gần đây, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Musk đã nói vào năm ngoái rằng ông sẽ khởi động lại kế hoạch X.com trên Twitter.
Twitter không còn tồn tại? Musk đã đưa Twitter về công ty X
Đầu tháng này, các báo cáo của Phố Wall đã đề cập rằng vào cuối tháng trước, Musk đã cho nhân viên Twitter xem một kế hoạch lớn nhằm biến Twitter trở thành trung tâm đời sống tài chính của người dùng. Đằng sau vụ đánh cược lớn vào Twitter là giấc mơ về ngân hàng số của Musk mà ông đã theo đuổi hơn 20 năm, muốn biến Twitter thành WeChat phiên bản Mỹ.
Kể từ khi được mua lại vào cuối tháng 10 năm ngoái, Twitter đã trải qua một cuộc cải tổ lớn dưới sự bảo trợ của Musk và nguồn thu nhập chính, quảng cáo, đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi những thay đổi mạnh mẽ.
Musk "tắm máu" ban lãnh đạo chỉ trong vài phút sau khi hoàn thành việc mua lại, đóng băng và kiểm tra tất cả các mã nguồn. Musk đã sa thải khoảng 2/3 lao động của Twitter để cắt giảm chi phí. Do những thay đổi trong hệ thống xác thực và đánh giá nội dung của Twitter, nhiều "ông chủ vàng" quảng cáo đã bỏ Twitter hoặc tạm ngừng quảng cáo trên nền tảng này. Vào tháng 1 năm nay, giới truyền thông cho biết kể từ khi được Musk mua lại vào năm ngoái, hơn 500 nhà quảng cáo đã rời bỏ Twitter và doanh thu hàng ngày hiện tại của công ty đã giảm mạnh 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong một email nội bộ gần đây gửi cho nhân viên, Musk thừa nhận rằng mức định giá hiện tại của Twitter đã giảm một nửa so với giá mua lại của ông, xuống còn 20 tỷ USD. Nhưng ông tin chắc rằng giá trị thị trường của Twitter có thể tăng gấp 10 lần, đạt 250 tỷ USD vào một ngày nào đó.
Về việc nên tạo loại Twitter nào, Musk đã nhắc đến WeChat như một ví dụ điển hình hơn một lần vào năm ngoái.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm ngoái, Musk nói rằng nếu bạn ở Trung Quốc, về cơ bản bạn có thể sống trong WeChat và nó có thể làm được mọi thứ. Nó giống như sự kết hợp giữa PayPal và vô số thứ khác, giao diện tuyệt vời, không có thư rác, "ứng dụng thực sự tốt".
Vào tháng 6, Musk đã đề cập đến WeChat trong một cuộc họp với nhân viên Twitter, nói rằng người dùng Trung Quốc về cơ bản sống trên WeChat vì nó rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, nếu Twitter làm được hoặc tiến gần đến WeChat thì đó sẽ là một thành công lớn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top