Ukraine không cam chịu 'vai phụ', quyết đòi tiếng nói trước Nga và Mỹ

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Trong bối cảnh xuất hiện những nghi ngại về việc Ukraine có thể bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ tuyên bố rằng nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận song phương nào giữa Nga và Mỹ về số phận của Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.
1739515830725.png

Những lo ngại về vai trò của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình gia tăng sau khi Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO và khôi phục toàn bộ lãnh thổ là không thực tế, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc hòa đàm cần dựa trên cơ chế thực tế. Tuy nhiên, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã trấn an rằng Ukraine chắc chắn sẽ là một bên tham gia đàm phán hòa bình.
Lý giải cho quyết định điện đàm với nhà lãnh đạo Nga trước, ông Trump cho biết: "Chúng tôi phải tìm hiểu xem liệu Nga có muốn đạt được một thỏa thuận hay không. Tôi biết ông Zelensky muốn đạt thỏa thuận vì ông ấy đã nói với tôi điều đó. Bây giờ tôi biết rằng Nga cũng muốn có thỏa thuận."
Về phía Nga, Điện Kremlin cũng khẳng định rằng Ukraine sẽ là một bên đàm phán chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Tất nhiên, bằng cách này hay cách khác, Ukraine sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán. Tất nhiên, sẽ có một lộ trình song phương Nga - Mỹ trong cuộc đối thoại này và một lộ trình tất nhiên sẽ liên quan đến sự tham gia của Ukraine." Ông cũng cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, "tình trạng pháp lý của ông Zelensky" không được đề cập.
Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi về tính pháp lý của Tổng thống Zelensky, khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024. Moscow coi quốc hội Ukraine là cơ quan hợp pháp để công nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào giữa hai nước.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump cho biết các đại diện cấp cao của Mỹ sẽ gặp gỡ đối tác Nga tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14/2 để thảo luận giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng cho biết phía Ukraine cũng được mời tham dự, mặc dù không làm rõ hình thức của cuộc gặp.
Tuy nhiên, một quan chức Ukraine đã phủ nhận thông tin về việc Ukraine sẽ tham gia cuộc họp chung giữa đại diện Mỹ và Nga tại Munich. Ông Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Zelensky, khẳng định: "Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch đàm phán nào với người Nga ở Munich."
Ông Lytvyn nhấn mạnh rằng quan điểm của Ukraine vẫn không thay đổi, đó là trước tiên Ukraine phải nói chuyện với Mỹ, và châu Âu phải là một phần của bất kỳ cuộc đối thoại nghiêm túc nào vì một nền hòa bình thực sự và lâu dài. "Chỉ có một lập trường thống nhất, phối hợp mới nên được đưa ra bàn đàm phán với Nga. Chúng tôi không gặp người Nga ở bàn trống," ông nói.
Trong bối cảnh căng thẳng và nghi ngờ bao trùm, tương lai của các cuộc đàm phán hòa bình về cuộc xung đột Ukraine vẫn còn rất nhiều bất định.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top