Phương Huyền
Writer
Ukraine và Mỹ đang đứng trước một lằn ranh căng thẳng mới khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thẳng thừng tuyên bố Kiev sẽ không cúi đầu trước áp lực đòi nợ từ Washington. Liệu cuộc đối đầu này có làm lung lay tham vọng gia nhập EU của Ukraine hay hé lộ một tối hậu thư ngầm từ phía Mỹ?
Ngày 28/3, Zelensky khẳng định Ukraine không chấp nhận coi gói viện trợ quân sự khổng lồ từ Mỹ trong hơn ba năm qua là khoản nợ phải trả, đặc biệt trong bối cảnh Washington dường như muốn buộc Kiev ký thỏa thuận khai thác tài nguyên khoáng sản để trừ nợ.
Cuộc tranh cãi bắt nguồn từ một dự thảo thỏa thuận mới mà Mỹ gửi tới Ukraine, khác xa so với những gì hai bên từng thảo luận vào cuối tháng 2. Theo European Pravda, bản dự thảo yêu cầu Ukraine hoàn trả toàn bộ viện trợ từ năm 2022, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự với tổng trị giá hơn 120 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ ngân sách, quân sự và nhân đạo.
Số tiền này sẽ được Mỹ coi là đóng góp ban đầu vào một Quỹ quản lý doanh thu từ khoáng sản Ukraine, do Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) giám sát. Đáng chú ý, Quỹ này không chỉ khai thác tài nguyên mà còn tái đầu tư, giữ 50% lợi nhuận, đồng thời buộc Ukraine trả nợ theo lịch trình với lãi suất tăng 4% mỗi năm. Đây được xem như một gánh nặng tài chính ngày càng lớn nếu Kiev chần chừ.
Trong khi Mỹ dường như đang chơi lá bài cứng rắn, Ukraine cũng không khoan nhượng. Zelensky nhấn mạnh ông sẽ chỉ xem xét thỏa thuận khi không còn mối đe dọa pháp lý nào ẩn chứa. Liệu đây là một tối hậu thư từ Kiev gửi tới Washington, hay chỉ là màn đấu trí để bảo vệ lợi ích quốc gia? Với 120 tỷ USD treo lơ lửng và giấc mơ EU trong tầm tay, câu trả lời có thể định hình tương lai quan hệ Mỹ-Ukraine trong thời gian tới.
#chiếntranhngavàukraine

Ngày 28/3, Zelensky khẳng định Ukraine không chấp nhận coi gói viện trợ quân sự khổng lồ từ Mỹ trong hơn ba năm qua là khoản nợ phải trả, đặc biệt trong bối cảnh Washington dường như muốn buộc Kiev ký thỏa thuận khai thác tài nguyên khoáng sản để trừ nợ.
Cuộc tranh cãi bắt nguồn từ một dự thảo thỏa thuận mới mà Mỹ gửi tới Ukraine, khác xa so với những gì hai bên từng thảo luận vào cuối tháng 2. Theo European Pravda, bản dự thảo yêu cầu Ukraine hoàn trả toàn bộ viện trợ từ năm 2022, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự với tổng trị giá hơn 120 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ ngân sách, quân sự và nhân đạo.
Số tiền này sẽ được Mỹ coi là đóng góp ban đầu vào một Quỹ quản lý doanh thu từ khoáng sản Ukraine, do Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) giám sát. Đáng chú ý, Quỹ này không chỉ khai thác tài nguyên mà còn tái đầu tư, giữ 50% lợi nhuận, đồng thời buộc Ukraine trả nợ theo lịch trình với lãi suất tăng 4% mỗi năm. Đây được xem như một gánh nặng tài chính ngày càng lớn nếu Kiev chần chừ.
Trong khi Mỹ dường như đang chơi lá bài cứng rắn, Ukraine cũng không khoan nhượng. Zelensky nhấn mạnh ông sẽ chỉ xem xét thỏa thuận khi không còn mối đe dọa pháp lý nào ẩn chứa. Liệu đây là một tối hậu thư từ Kiev gửi tới Washington, hay chỉ là màn đấu trí để bảo vệ lợi ích quốc gia? Với 120 tỷ USD treo lơ lửng và giấc mơ EU trong tầm tay, câu trả lời có thể định hình tương lai quan hệ Mỹ-Ukraine trong thời gian tới.
#chiếntranhngavàukraine