Ứng dụng camera nhận diện khuôn mặt để thanh toán bữa trưa ở Anh

Camera nhận diện khuôn mặt được lắp đặt trong canteen trường ở Vương quốc Anh, giúp quá trình thanh toán bữa trưa diễn ra nhanh gọn hơn.
Theo Independent, các trường học ở Scotland đang thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt để học sinh thanh toán bữa trưa của mình, bắt đầu từ thứ 2 tuần này. Phần mềm sẽ được thử nghiệm tại 9 trường học ở Bắc Ayrhsire. Người ta hi vọng sẽ đẩy nhanh quá trình thanh toán giờ ăn trưa bằng cách quét khuôn mặt học sinh.
Nhiều trường học đã sử dụng phần mềm sinh trắc học, chẳng hạn như nhận dạng vân tay để thanh toán. Tuy nhiên, nhận dạng khuôn mặt được cho là nhanh hơn và bảo mật hơn.
David Swanston, giám đốc điều hành của CBR Cunninghams, người đã cài đặt phần mềm này, cho biết đây là “cách nhanh nhất để nhận ra một người nào đó tại thời điểm đến”. Chia sẻ với Financial Times, ông cho biết: “Ở một trường trung học, bạn có thời gian khoảng 25 phút để phục vụ 1.000 học sinh tiềm năng. Vì vậy chúng tôi cần xử lí nhanh tại điểm bán hàng”. Ông cho biết, phần mềm cắt giảm thời gian giao dịch khoảng 5 giây cho mỗi học sinh.
Ứng dụng camera nhận diện khuôn mặt để thanh toán bữa trưa ở Anh
Nhưng hệ thống mới đã bị chỉ trích bởi các nhà hoạt động quyền riêng tư. Họ cho rằng trường học đang bình thường hóa phần mềm nhận diện khuôn mặt cả ở những nơi ít cần thiết. Hơn nữa, hệ thống này thường được vận hành mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.
Silkie Carlo thuộc nhóm chiến dịch tự do dân sự Big Brother Watch, cho biết: “Kiểm tra danh tính bằng sinh trắc học đang được sử dụng cho mục đích bình thường. Bạn không cần sử dụng công nghệ ở sân bay để phục vụ bữa ăn cho lũ trẻ”.
Hội đồng North Ayrshire cho biết 97% trẻ em hoặc cha mẹ của chúng đã đồng ý với hệ thống mới. Tuy nhiên, một số phụ huynh không chắc về việc trẻ có được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định hay không.
Nhận dạng khuôn mặt trước đây đã được các trường học sử dụng để giám sát việc đi học và an ninh. Nhưng Fraser Sampson, Ủy viên Sinh trắc học của Anh và xứ Wales, cho biết các trường học nên sử dụng “một cách ít xâm phạm hơn” nếu có thể.
Công nghệ nhận dạng sinh trắc học đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt ở các nơi khác trên thế giới, đặc biệt sau khi được giới thiệu tại các trường học. Nhà chức trách ở bang New York đã cấm phần mềm nhận dạng khuôn mặt ở các trường học, trong khi chờ đánh giá về mức độ ảnh hưởng của nó đối với quyền riêng tư. Trong khi đó, một thành phố ở Thụy Điển đã bị phạt vì thử nghiệm một kế hoạch tương tự.
Theo Independent
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top