Ủy ban Olympic Paris 2024 gỡ bỏ lệnh cấm quan hệ, dự trữ sẵn 300.000 bao cao su cho vận động viên "thoải mái"

Lệnh cấm quan hệ gần gũi từng được áp dụng tại Thế vận hội Tokyo 2020 đã được dỡ bỏ cho Thế vận hội Paris 2024. Làng Olympic, nơi các vận động viên lưu trú trong suốt sự kiện, sẽ được dự trữ 300.000 bao cao su, Laurent Michaud, giám đốc làng vận động viên, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sky News.
Trong buổi phỏng vấn về kỳ đại hội sắp tới được tổ chức tại thủ đô nước Pháp từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, ông Michaud cho biết họ đang chuẩn bị cho 14.250 cư dân tại làng vận động viên và đặt mục tiêu có 300.000 bao cao su dành cho các vận động viên.
Ủy ban Olympic Paris 2024 gỡ bỏ lệnh cấm quan hệ, dự trữ sẵn 300.000 bao cao su cho vận động viên thoải mái
Các quy tắc về sự gần gũi đã có hiệu lực đối với Thế vận hội 2020 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 2021 do đại dịch COVID-19. Để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút, các vận động viên được yêu cầu hạn chế tiếp xúc thân thể với nhau, giữ khoảng cách khoảng 2 mét, ngoại trừ khi cần thiết, chẳng hạn như trên sân thi đấu.
Việc cung cấp bao cao su tại Thế vận hội đã trở thành một truyền thống kể từ Thế vận hội Seoul năm 1988, như một nỗ lực nâng cao nhận thức về HIV và AIDS, theo CBS Sports. Tại Tokyo, các nhà tổ chức vẫn phát 150.000 bao cao su – mặc dù các quy tắc về sự gần gũi đã gây khó khăn cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào.
"Việc phân phát bao cao su không nhằm mục đích sử dụng tại làng vận động viên, mà để các vận động viên mang về nước của họ nhằm nâng cao nhận thức [về HIV và AIDS]," các nhà tổ chức Olympic chia sẻ với Reuters vào thời điểm đó.
Như một phần của hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, các vận động viên chỉ được phép rời khỏi nơi ở của họ để tham gia thi đấu và trong một vài trường hợp ngoại lệ khác. Họ được yêu cầu tránh các hình thức đụng chạm không cần thiết như bắt tay và ôm. Khán giả theo dõi các trận đấu cũng được đề nghị không hát hoặc hô vang, chỉ vỗ tay.
Các vận động viên được yêu cầu tránh tiếp xúc gần với người khác trong 14 ngày trước khi họ đến và 14 ngày đầu tiên khi họ ở đó. Họ cũng trải qua các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, phải đeo khẩu trang và được yêu cầu rửa tay thường xuyên. Những ai vi phạm các quy tắc đã phải chịu hậu quả từ Ủy ban Olympic Quốc tế, không được phép tham gia các cuộc thi.
Họ phải lập danh sách những người mà họ dự kiến sẽ tiếp xúc gần trong suốt kỳ đại hội. Số lượng người được phép tham dự Thế vận hội cũng bị hạn chế và không có khán giả trên khán đài.
Tổ chức Y tế Thế giới đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu do COVID-19 vào năm 2023. Năm nay, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cũng sửa đổi các hướng dẫn về COVID-19, tạo ra một "cách tiếp cận thống nhất, thiết thực để giải quyết rủi ro" từ vi-rút cùng với bệnh cúm và vi-rút hợp bào hô hấp, hay RSV, đồng thời rút ngắn thời gian cách ly.
Ông Michaud cho biết nhà tổ chức muốn các vận động viên ở Paris có mọi thứ họ cần tại làng vận động viên nên họ đã xây dựng một quán bar thể thao – nhưng sẽ không phục vụ đồ uống có cồn. "Đó sẽ là một nơi tuyệt vời để các vận động viên có thể chia sẻ khoảnh khắc và không gian ở đây", ông nói. "Tất nhiên không có sâm panh trong làng, nhưng họ có thể thưởng thức bao nhiêu sâm panh tùy thích ở Paris."
Làng Olympic sẽ nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6 km về phía bắc, cung cấp cho các vận động viên và nhân viên một nơi lưu trú và giao lưu thuận tiện trong suốt thời gian diễn ra đại hội.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top