Văn hóa "xí chỗ" ở Singapore khiến du khách không khỏi bỡ ngỡ

Singapore nổi tiếng với các khu phố ẩm thực đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, để tránh bị coi là khiếm nhã khi đi ăn uống tại đây, du khách cần biết về một nét văn hóa đặc trưng mang tên "chope-ing".
Theo báo SCMP, "chope-ing" bắt nguồn từ từ "chop" trong tiếng Anh, có nghĩa là giữ hoặc đánh dấu vị trí. Tại các khu chợ ẩm thực bình dân ở Singapore, mọi người thường sử dụng bất kỳ vật dụng nào họ có, như chai nước, khăn, dù hay túi, để đánh dấu chỗ ngồi của mình. Điều này đồng nghĩa rằng vị trí đó đã có người và người đến sau cần tìm chỗ khác.
Văn hóa xí chỗ ở Singapore khiến du khách không khỏi bỡ ngỡ
Nếu bạn đến Singapore và thấy cảnh này, tức là chiếc bàn đã có người "xí chỗ" và bạn cần tìm chỗ ngồi khác
Trong một số trường hợp đặc biệt, người dân Singapore thậm chí còn giữ chỗ bằng cách đặt điện thoại lên vị trí trống, mặc dù điều này khá hiếm gặp. Nếu ai đó cố tình hoặc vô ý gạt các đồ vật trên bàn sang một bên và ngồi vào chỗ đó, họ đã vi phạm quy tắc bất thành văn trong văn hóa ẩm thực tại quốc đảo sư tử.
Mặc dù không được quy định thành luật và không có hình phạt cụ thể, việc "cướp" chỗ ngồi đã được đặt trước có thể bị coi là hành động khiếm nhã. Vì vậy, khi đến Singapore, du khách nên tôn trọng và tuân thủ "chope-ing".
Đáng chú ý, Singapore không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có văn hóa sử dụng đồ vật cá nhân để đánh dấu chỗ ngồi tại nhà hàng hoặc khu chợ ẩm thực. Các nước như Nhật Bản, Na Uy, Hàn Quốc và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng có những "quy tắc ngầm" tương tự. Tuy nhiên, điều khiến Singapore trở nên đặc biệt là họ có tên gọi riêng cho thói quen này và biến nó thành một nét văn hóa mang bản sắc của đất nước.
Hiểu và tôn trọng "chope-ing" sẽ giúp du khách tránh những tình huống khó xử và thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa địa phương khi khám phá ẩm thực Singapore.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top